8 điều ít người biết về Oscar

(2Sao) - Hãy cũng khám phá 8 điều kỳ thú ít người biết về Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới – Oscar.

Giải thưởng Viện Hàn lâm, thường được biết đến với tên Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh của Hoa Kỳ (AMPAS). Giải Oscar được tổ chức lần đầu tiên năm 1928 tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm ở các hạng mục đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác.



Lễ trao giải Oscar hàng năm không chỉ nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng Mỹ mà còn là sự kiện không thể bỏ qua của những người yêu nghệ thuật thứ 7 trên khắp hành tinh. Hãy cùng khám phá những bí mật thú vị không nhiều người biết về Oscar.

1. Cho đến nay đã có 3 bộ phim cùng lúc giành được 11 giải thưởng Oscar gồm: The Lord of the Rings - The Return of the King (2003), Titanic (1997) và Ben Hur (1959).



2. Người giành giải thưởng Oscar trẻ tuổi nhất là Tatum O'Neal, 10 tuổi và người lớn tuổi nhất là Christopher Plummer, 82 tuổi. Năm 2013, 2 nữ diễn viên đã làm nên lịch sử của Oscar ở hạng mục nữ diễn viên trẻ nhất và già nhất nhận đề cử là Quvenzhané Wallis, 9 tuổi và Emmanuelle Riva, 85 tuổi.

3. Nam ca sỹ Michael Jackson đã trả 1,5 triệu đô (khoảng 31,5 tỷ đồng) cho Sotheby để mua lại tượng vàng Oscar trao cho bộ phim Gone With the Wind năm 1939.



4. Walt Disney là người nắm giữ kỷ lục về Oscar với 59 lần đề cử và 26 lần chiến thắng.

5. Hàng năm, ban tổ chức Lễ trao giải Oscar dùng đến 300 chiếc xe limousine để đưa đón các khách mời.

6. Với 234 phút, Gone With the Wind (1939) là bộ phim có thời lượng dài nhất giành giải Bộ phim xuất sắc nhất.



7. Lễ trao giải Oscar năm 1998 đạt kỷ lục người xem với 52,2 triệu người. Đa số khán giả xem lễ trao giải năm đó chỉ muốn chứng kiến khoảnh khắc Titanic được xướng tên ở hạng mục Phim xuất sắc nhất.



8. Peter O’Toole đang là người nắm giữ kỷ lục về số lần được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với 8 lần góp mặt trong danh sách, nhưng không một lần được mang tượng vàng về nhà.

Lê Anh
Theo Vietnamnet





Tin tức mới nhất