Bỏ rơi Hoàng hậu, Yoo Ah In ôm hôn Kim Tae Hee

- Ok Jung (Kim Tae Hee) đã ngăn cản buổi động phòng của Soon (Yoo Ah In) với hoàng hậu In Hyun (Hong Soo Hyun).

Trong tập 13 bộ phim truyền hình Jang Ok Jung, vua Lee Soon (Yoo Ah In) phát hiện ra rằng mẫu hậu anh từng ép Ok Jung (Kim Tae Hee) phải uống thuốc vô sinh. Biết được điều này, Soon vô cùng đau lòng và đã xin lỗi Ok Jung: "Ta xin lỗi vì không biết nàng phải chịu điều khủng khiếp đó. Làm sao nàng có thể vượt qua nó? Làm sao nàng lại không cho ta biết về điều này?"



Đáp lại, Ok Jung cho biết: "Làm sao thiếp có thể làm việc khiến bệ hạ xa lánh mẫu thân được?" Khi này, Soon nói: "Ta không muốn yêu nàng lại để nàng phải chịu những nỗi đau như thế này. Ta xin lỗi". Ok Jung bình thản nói: "Thiếp có thể chịu đựng mọi việc để có thể ở bên bệ hạ".

Nghe Ok Jung nói, Soon xúc động và đề nghị có con cùng Ok Jung: "Có một điều ta muốn yêu cầu nàng. Ta muốn có con với nàng. Ta thực sự mong chờ có con với nàng".



Cũng trong tập này, Lee Soon đáng ra sẽ có lễ động phòng với In Hyun (Hong Soo Hyun). Tuy nhiên, khi đang trên đường tới cung của In Hyun, Soon lại gặp Ok Jung nên đã xuống kiệu gặp nàng. Khi này, Ok Jung đã kéo Soon lại gần và hôn Soon, trước sự bàng hoàng của In Hyun. Chính nụ hôn này khiến Soon bỏ đêm động phòng với In Hyun.

Nhược Anh
Theo H

Tin tức mới nhất