Cuộc đời sóng gió của mỹ nhân màn ảnh Lý Nhược Đồng

(2Sao) - Xinh đẹp, tài năng nhưng sự nghiệp cũng như cuộc sống của nàng Tiểu Long Nữ - Lý Nhược Đồng chưa bao giờ thật sự hạnh phúc viên mãn.

Xuất thân là một tiếp viên của hãng hàng không của hãng Cathay Paciffic, trong một chuyến bay từ Nhật Bản về Hong Kong, Lý Nhược Đồng được một người chuyên săn tìm ngôi sao giới thiệu đóng quảng cáo. Sau đó, cô tham gia bộ phim điện ảnh Tên sát thủ lãng mạn. Trong phim, cô đóng vai bạn thân của nữ chính do Vương Tổ Hiền thể hiện. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của mỹ nhân khi chạm ngõ điện ảnh.

Tên sát thủ lãng mạn là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất
của Lý Nhược Đồng.


Sau Tên sát thủ lãng mạn, Lý Nhược Đồng may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Từ Khắc và nhận được lời mời tham gia bộ phim Yêu thú đô thị. Yêu thú đô thị giúp hình ảnh của Lý Nhược Đồng đến gần hơn với công chúng. Thế nhưng, người đẹp không mấy mặn mà với điện ảnh nên quay lại với công việc tiếp viên. Nhưng rồi, vì không hài lòng với cách làm việc của công ty, Lý Nhược Đồng quyết định nghỉ việc và chuyển hướng thành một diễn viên thực thụ.

Yêu thú đô thị cũng làm một bộ phim điện ảnh ấn tượng của Lý Nhược Đồng.

Lý Nhược Đồng tham gia nhiều bộ phim như Hỏa thiêu Hồng Liên tự, Thanh xuân hoa lửa,… nhưng phải đến bộ phim Thần điêu đại hiệp, cô mới chính thức vươn lên thành sao hạng A của TVB. Thần điêu đại hiệp (1995) của Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng đã để lại nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ và trở thành tác phẩm kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Sắc vóc hoàn hảo và khả năng diễn xuất ấn tượng giúp Lý Nhược Đồng hóa thân xuất sắc thành nàng Tiểu Long Nữ được yêu thích nhất của màn ảnh. Kể cả nhà văn Kim Dung cũng thừa nhận: “Đây là nàng Tiểu Long Nữ trong tưởng tượng của tôi.”

Thần điêu đại hiệp là bộ phim truyền hình giúp Lý Nhược Đồng
tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ.


Sự thành công của Thần điêu đại hiệp mang đến cho Lý Nhược Đồng nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Người đẹp đã loay hoay trong một thời gian dài để vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình. Sau vai diễn Tiểu Long Nữ, những nhân vật như Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ (1997), Sái Gia trong Anh em và kẻ thù (1999), Hứa Như Nồng trong Kỳ nhân văn án (2000), Dương Bát Muội trong Dương môn nữ tướng (2001), Thẩm Dung và Tuyết Ưng trong Võ Đang (2004),…đều để lại ít nhiều ấn tượng nhưng vẫn không thể vượt qua được hình tượng Tiểu Long Nữ.

Nàng Vương Ngữ Yên xinh đẹp trong Thiên long bát bộ.

Sự nghiệp diễn xuất mãi dậm chân tại chỗ và Lý Nhược Đồng chỉ được khán giả nhớ đến với vai diễn Tiểu Long Nữ nên ngay khi gặp được đại gia Quách Ứng Tuyền, nữ diễn viên đã giảm dần công việc diễn xuất và đến năm 2004 thì ngừng hẳn.

Lý Nhược Đồng yêu Quách Ứng Tuyền và ngưng hẳn sự nghiệp vào năm 2004.

Vốn không có được cuộc sống sung túc ngay từ khi còn nhỏ, sự nghiệp diễn xuất không mấy thành công nên người hâm mộ hy vọng, cô sẽ có được cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên cạnh Quách Ứng Tuyền. Không như những mối tình chân dài đại gia khác, Lý Nhược Đồng yêu Quách Ứng Tuyền thật sự và bên cạnh vị triệu phú này ngay cả lúc ông sa cơ, nợ nần chồng nhất.

Lý Nhược Đồng khi còn bên cạnh Quách Ứng Tuyền.

Vào năm 2008, khi giải quyết được khó khăn, tài chính đã ổn định, thay vì cho Lý Nhược Đồng một danh phận chính thức, vị đại gia này kiên quyết dứt áo ra đi. Sự nghiệp không được như ý, tình cảm đổ vỡ khiến Lý Nhược Đồng suy sụp trong một thời gian dài.

Mối kéo dài gần 10 năm của Lý Nhược Đồng tan vỡ vào năm 2008.

Ngay sau đó 1 năm, Lý Nhược Đồng phải chịu thêm cú sốc khi cha cô qua đời. Những nỗi đau liên tiếp khiến Lý Nhược Đồng trầm cảm và suýt tự tử. Nữ diễn viên từng thổ lộ rằng: “Đó là thời kì đen tối nhất với nỗi đau không thể nói thành lời mà tôi phải chịu đựng.”

Những cú sốc liên tiếp khiến nữ diễn viên khủng hoảng và từng có ý định tự tử.

Những tưởng Lý Nhược Đồng sẽ ở ẩn, nhưng cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi trở lại phim trường với bộ phim truyền hình M Club. Những khó khăn và đau khổ trong một thời gian dài không làm tàn phai nhan sắc của mỹ nhân một thời mà còn khiến cô đẹp mặn mà và đằm thắm hơn.

Lý Nhược Đồng ngày càng xinh đẹp và đằm thắm hơn.

Năm 2015, Lý Nhược Đồng lại khiến người hâm mộ thêm một lần bất ngờ khi kết đôi với Cổ Thiên Lạc trong bộ phim 12 Ducks. Dù tái ngộ sau 20 năm nhưng cả hai vẫn tỏ ra khá ăn ý và một số cảnh hình ảnh trong phim khiến người xem nhớ đến Cô Long – Quá Nhi của 20 năm trước.

Lý Nhược Đồng trẻ trung, hội ngộ Cổ Thiên Lạc trong 12 Ducks.

Hiện tại, ngoài việc tham gia diễn xuất, cô tìm niềm vui bằng cách dành nhiều thời gian bên cạnh các cháu. Đã ở tuổi tứ tuần, nhưng Lý Nhược Đồng vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Cho đến bây giờ, có lẽ vẫn còn nhiều người say đắm nữ diễn viên nhưng cú sốc từ mối tình trước khiến Lý Nhược Đồng đến bây giờ vẫn lẻ bóng và chỉ quây quần bên người thân.

Nữ diễn viên tìm niềm vui bên cạnh con cháu.

Lý Nhược Đồng vẫn xinh đẹp bất chấp tuổi tác trong hình tượng
Tiểu Long Nữ sau 20 năm.

Phương Loan
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất