Dàn diễn viên ‘Mùi ngò gai’ ngày ấy - bây giờ

Sau gần 10 năm, tình yêu và sự nghiệp của Ngọc Trinh, Kim Hiền, Cao Minh Đạt, Hòa Hiệp... đã có nhiều thay đổi.

Lần đầu lên sóng vào năm 2006, Mùi ngò gai đã tạo nên cơn cơn sốt yêu thích với khán giả màn ảnh nhỏ. Phim dài 106 tập, nói về cuộc hành trình tìm cha của cô bé Vy cùng những đau khổ mà cô phải trải qua trong cuộc sống và tình yêu. Ngoài nội dng gần gũi, chân thực về cuộc sống con người Việt Nam, phim còn níu chân khán giả bởi dàn diễn viên chính trẻ đẹp, tài năng như Ngọc Trinh, Cao Minh Đạt, Hòa Hiệp...
Lần đầu lên sóng vào năm 2006, Mùi ngò gai tạo nên cơn cơn sốt yêu thích với
khán giả màn ảnh nhỏ. Phim dài 106 tập, nói về cuộc hành trình tìm cha của cô bé Vy
 cùng những đau khổ mà cô phải trải qua trong cuộc sống và tình yêu. Ngoài nội dung
 gần gũi, chân thực về cuộc sống con người Việt Nam, phim còn níu chân khán giả bởi
dàn diễn viên chính trẻ đẹp, tài năng như Ngọc Trinh, Cao Minh Đạt, Hòa Hiệp...
Ảnh: CJ Media

Đảm nhận vai Vy là diễn viên kịch Ngọc Trinh. “Vy là một cô gái chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống và tình yêu. Tôi thích nhất ở Vy là sự mạnh mẽ, kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cô gái yếu đuối và cần được yêu thương”. Ngọc Trinh tâm sự về vai diễn. Sau Mùi ngò gai, năm 2012, nữ diễn viên tiếp tục tham gia phim truyền hình Chào tình yêu, được xem là phiên bản Việt của bộ phim Hàn Quốc Tôi là Kim Sam Soon. Song song với công việc đóng phim, cô vẫn gắn bó với sân khấu kịch. Ngọc Trinh được xem là “gương mặt không tuổi” của làng sân khấu TP.HCM, khi có thể vào các vai diễn đa dạng, từ em bé đến thiếu nữ, bà già.
Đảm nhận vai Vy là diễn viên Ngọc Trinh. “Tôi thích nhất ở Vy là sự mạnh mẽ,
kiên cường nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là cô gái yếu đuối và cần được yêu thương”.
Ngọc Trinh tâm sự về vai diễn. Sau Mùi ngò gai, năm 2012, nữ diễn viên tiếp tục
tham gia phim truyền hình Chào tình yêu, được xem là phiên bản Việt của bộ phim
Hàn Quốc Tôi là Kim Sam Soon. Song song với công việc đóng phim, Ngọc Trinh
được xem là “gương mặt không tuổi” của làng sân khấu TP HCM, khi có thể
vào các vai diễn đa dạng, từ em bé đến thiếu nữ, bà già. Ảnh: CJ Media

Mùi ngò gai đã góp phần làm thay đổi nhiều điều trong cuộc sống của Ngọc Trinh. Nữ diễn viên cũng quen và và kết hôn với người chồng Hàn Quốc của mình từ bộ phim này. Trước đó, cô từng có mối tình đẹp như mơ với NSƯT Công Ninh. Họ gặp nhau ở trường Cao đẳng Sân khấu & Điện ảnh và đã yêu nhau suốt hơn mười năm. Cả hai từng tính đến chuyện kết hôn, nhưng bất ngờ chia tay không một lời giải thích.
Mùi ngò gai đã góp phần làm thay đổi nhiều điều trong cuộc sống của Ngọc Trinh.
Nữ diễn viên cũng quen và và kết hôn với người chồng Hàn Quốc từ bộ phim này.
Trước đó, cô từng có mối tình đẹp với NSƯT Công Ninh. Họ gặp nhau ở trường
Cao đẳng Sân khấu & Điện ảnh và đã yêu nhau suốt hơn mười năm. Cả hai từng
 tính đến chuyện kết hôn, nhưng bất ngờ chia tay không một lời giải thích.
Ảnh: FBNV

Vì lý do sức khỏe, Ngọc Trinh đã không theo hết chặng đường của Mùi ngò gai và diễn viên Hồng Ánh đã được chọn đảm nhận vai Vy trong phần 3. Về diễn xuất, Hồng Ánh được biết đến là một ngôi sao điện ảnh của Việt Nam. Những vai diễn của người đẹp sinh năm 1977 luôn khiến khán giả bất ngờ và có được thành công hơn cả mong đợi như Đời Cát, Trái tim bé bỏng, Thung lũng hoang vắng... Năm 2000, Hồng Ánh đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45 tổ chức tại Hà Nội. 8 năm sau, chị là diễn viên Việt Nam đầu tiên đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Dubai với bộ phim Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.
Vì lý do sức khỏe, Ngọc Trinh đã không theo hết chặng đường của Mùi ngò gai
và diễn viên Hồng Ánh đã được chọn đảm nhận vai Vy trong phần 3. Về diễn xuất,
Hồng Ánh được biết đến là một ngôi sao điện ảnh của Việt Nam. Năm 2000,
Hồng Ánh đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Châu Á -
Thái Bình Dương lần thứ 45 tổ chức tại Hà Nội. 8 năm sau, chị là diễn viên Việt Nam
đầu tiên đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Dubai với
bộ phim Trăng nơi đáy giếng của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Ảnh: CJ Media

Năm 2009, Hồng Ánh có một đám cưới ấm áp nơi cửa phật cùng nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn. Mặc dù, luôn tất bật với công việc đóng phim, làm giám khảo và nhà sản xuất nhưng Hồng Ánh vẫn là người vợ đảm đang khi ở nhà: “Tôi thích tự nấu những món ăn ngon cho gia đình. Từ ngày lấy chồng, tôi ít đi làm hơn và dành nhiều thời gian chăm lo cho mái ấm nhỏ. Chồng tôi là người hiểu và tôn trọng công việc của vợ. Đó là may mắn của tôi” - nữ diễn viên tâm sự.
Năm 2009, Hồng Ánh có một đám cưới ấm áp cùng nhà phê bình văn học
Nguyễn Thanh Sơn. Mặc dù, luôn tất bật với công việc đóng phim, làm giám khảo
và nhà sản xuất nhưng Hồng Ánh vẫn là người vợ đảm đang khi ở nhà: “Tôi thích
tự nấu những món ăn ngon cho gia đình. Từ ngày lấy chồng, tôi ít đi làm hơn
 và dành nhiều thời gian chăm lo cho mái ấm nhỏ. Chồng tôi là người hiểu và tôn
 trọng công việc của vợ. Đó là may mắn của tôi” - nữ diễn viên tâm sự. Ảnh: GDVN

Sinh năm 1975, Cao Minh Đạt đến với phim ảnh như một cái duyên, khi đang là sinh viên trường hàng hải Cao Minh Đạt quyết định bỏ ngang và thi vào trường CĐ Sân khấu và Điện ảnh. Vai Tạo trong Blouse Trắng đã tạo nên “bệ phóng” trong sự nghiệp diễn xuất của Cao Minh Dạt. Sau đó anh liên tiếp được đảm nhận vai chính trong nhiều phim truyền hình ăn khách như: Lục Vân Tiên, Vòng xoáy tình yêu, TÌnh yêu tìm lại, Tham vọng... Trong Mùi ngò gai, anh vào vai Trường, chàng trai hiền lành và nhu nhược. Ban đầu, Trường quý mến sự hiền lành, trong sáng của Vy nhưng khi nhận ra tình cảm Khanh (Hòa Hiệp) dành cho Vy thì anh quyết định rút lui trong im lặng.
Sinh năm 1975, Cao Minh Đạt (phải) đến với phim ảnh như một cái duyên. Khi đang
 là sinh viên trường Đại học Hàng Hải, anh quyết định bỏ ngang và thi vào trường
Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh. Vai Tạo trong Blouse Trắng đã tạo nên “bệ phóng”
trong sự nghiệp diễn xuất của Cao Minh Đạt. Sau đó, nam diễn viên tiếp được
đảm nhận vai chính trong nhiều phim truyền hình ăn khách như: Lục Vân Tiên,
Vòng xoáy tình yêu, TÌnh yêu tìm lại, Tham vọng... Trong Mùi ngò gai,
anh vào vai Trường, chàng trai hiền lành và nhu nhược. Ảnh: CJ Media.

Chưa bao giờ tiết lộ chuyện đời tư trên các mặt báo. Cao Minh Đạt từng tâm sự ngoài phim ảnh, anh không có đam mê nào khác: “Nếu tôi mê nhiều thứ, hẳn tôi không có thời gian cho diễn xuất. Tôi muốn cống hiến cả cuộc đời cho phim ảnh. Còn về chuyện tình cảm chắc là duyên chưa đến”.
Chưa bao giờ tiết lộ chuyện đời tư trên các mặt báo. Cao Minh Đạt từng tâm sự
ngoài phim ảnh, anh không có đam mê nào khác: “Nếu tôi mê nhiều thứ, hẳn tôi
không có thời gian cho diễn xuất. Tôi muốn cống hiến cả cuộc đời cho phim ảnh.
Còn về chuyện tình cảm chắc là duyên chưa đến”. Ảnh: Hoàng Triều

Nếu từng xem phim Mùi ngò gai, khán giả xem truyền hình khó lòng quên được nhân vật Phương - cô nàng đanh đá và luôn đố kỵ với Vy trong tình yêu lẫn công việc. Mối tình tay tư Phương (Kim Hiền) - Trường (Cao Minh Đat - Vy ( Ngọc Trinh ) và Khanh ( Hòa Hiệp ) đã làm nên sức hút cho phim ở những tập đầu lên sóng
Nếu từng xem phim Mùi ngò gai, khán giả xem truyền hình khó lòng quên được
nhân vật Phương - cô nàng đanh đá và luôn đố kỵ với Vy trong tình yêu lẫn công việc.
Mối tình tay tư Phương (Kim Hiền) - Trường (Cao Minh Đat) - Vy (Ngọc Trinh) và
Khanh (Hòa Hiệp) đã làm nên sức hút cho phim ở những tập đầu lên sóng.
 Ảnh: CJ Media

Chuyện đời tư của nữ diễn viên sinh năm 1982 cũng khá lận đận. Thời gian đầu mới vào nghề, Kim Hiền từng vướng vào nghi án hẹn hò với đạo diễn LƯu Trọng Ninh để có được vai diễn trong Dốc tình. Sau 3 tháng kết hôn với DJ Hoàng Phong, cô quyết định ly hôn khi phát hiện chồng đang tay trong tay với người phụ nữ khác. Sau thời gian dài, một mình nuôi còn trai Sonic, nữ diễn viên cũng tìm được bến đỗ bình yênchàng Việt kiều Andy. Cuối tháng 7/2014, cô và chồng thứ hai tổ chức đám cưới linh đình tại Việt Nam. Vừa qua, cả hai chào đón cô công chúa nhỏ tại một bệnh viện ở Mỹ vào ngày 22/7.
Thời gian đầu mới vào nghề, Kim Hiền từng vướng vào nghi án hẹn hò cùng đạo diễn
 Lưu Trọng Ninh để có được vai diễn trong Dốc tình. Sau 3 tháng kết hôn với
DJ Hoàng Phong, cô quyết định ly hôn khi phát hiện chồng đang tay trong tay với
người phụ nữ khác. Sau thời gian dài, một mình nuôi còn trai Sonic, nữ diễn viên cũng
 tìm được bến đỗ bên chàng Việt kiều Andy. Cuối tháng 7/2014, cô và chồng thứ hai
 tổ chức đám cưới linh đình tại Việt Nam. Vừa qua, cả hai đã chào đón
cô công chúa nhỏ tại một bệnh viện ở Mỹ. Ảnh: Tường Huy

Lương Thế Thành Nhân vật Thiện - người yêu của Vy sau này do nam diễn viên Lương Thế Thành thủ vai. Khi tham gia Mùi ngò gai, cái tên Lương Thế Thành vẫn chưa được khán giả biết đến nhiều như bây giờ. Tuy nhiên, diễn xuất tốt và ngoại hình điển trai đã giúp Thiện để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Đến nay, Lương Thế Thành đã là một trong những nam diễn viên quen mặt của màn ảnh nhỏ phía nam với nhiều vai diễn nổi bật trong Miền đất phúc, Bò cạp tím, Giọt đắn.g.. Chuyện tình của của anh và nữ diễn viên Thúy Diễm nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cả hai đang lên kế hoạch đám cưới trong tương lai gần.
Nhân vật Thiện - người yêu của Vy sau này do nam diễn viên Lương Thế Thành thủ vai.
Khi tham gia Mùi ngò gai, cái tên Lương Thế Thành vẫn chưa được khán giả biết đến
nhiều như bây giờ. Tuy nhiên, diễn xuất tốt và ngoại hình điển trai đã giúp Thiện để lại
 một ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Đến nay, Lương Thế Thành đã là nam
diễn viên quen mặt của màn ảnh nhỏ phía Nam với nhiều vai diễn nổi bật trong
Miền đất phúc, Bò cạp tím, Giọt đắng... Chuyện tình của của anh và nữ diễn viên
 Thúy Diễm nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh: CJ Media

Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Hòa Hiệp thi đậu trường CĐ Sân khấu Điện ảnh và ĐH Hàng Hải. Đứng giữa hai lựa chọn, anh quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất, còn cha mẹ lại ra sức ngăn cản vì muốn con nối gót truyền thống của gia đình. Năm 2000, Hòa Hiệp có được vai diễn đầu tay trong Vòng xoáy số phận. Năm 2006, nhờ ngoại hình thư sinh, diễn xuất tốt và đài từ chuẩn cho việc thu tiếng trực tiếp, Hòa Hiệp được đạo diễn Kim Hyo Joong mời vào vai Khanh - anh cùng cha khác mẹ với Vy trong Mùi ngò gai. Sau vai diễn này, nam diễn viên bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Gia đình phép thuật, Lối sống sai lầm., Cổng mặt trời...
Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Hòa Hiệp thi đậu trường Cao đẳng Sân
khấu Điện ảnh và Đại học Hàng Hải. Đứng giữa hai lựa chọn, anh quyết định theo
 đuổi đam mê diễn xuất dù cha mẹ ra sức ngăn cản vì muốn con nối gót truyền thống
của gia đình. Nhờ ngoại hình thư sinh, diễn xuất tốt và đài từ chuẩn cho việc thu
tiếng trực tiếp, Hòa Hiệp được đạo diễn Kim Hyo Joong mời vào vai Khanh - anh
cùng cha khác mẹ với Vy trong Mùi ngò gai. Sau vai diễn này, nam diễn viên bắt
 đầu xuất hiện dày đặc hơn trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như
Gia đình phép thuật, Lối sống sai lầm, Cổng mặt trời... Ảnh: CJ Media

Vốn là người kín tiếng trong đời tư, Hòa Hiệp rất ít khi chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng. Năm 2012, sau chuyến công tác tại Mỹ cùng đoàn kịch Lôi vũ, Hòa Hiệp và nữ diễn viên Kha Ly bất ngờ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định trở thành những người bạn đặc biệt của nhau.
Vốn là người kín tiếng trong đời tư, Hòa Hiệp rất ít khi chia sẻ chuyện tình cảm
trước công chúng. Năm 2012, sau chuyến công tác tại Mỹ cùng đoàn kịch Lôi vũ,
Hòa Hiệp và nữ diễn viên Kha Ly bất ngờ nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, sau một thời
gian tìm hiểu, cả hai quyết định trở thành những người bạn đặc biệt của nhau.
Ảnh: Infornet

Sau vai diễn đầu tay Hân trong Cỏ dại, Lý Thanh Thảo tiếp tục tạo ấn tượng với nhân vật Thủy, cô gái ương bướng nhưng lại yêu chân thành trong tình yêu. Ngoài Mùi ngò gai, Lý Thanh Thảo còn được khán giả yêu thích qua các vai cá tính như Hai Ngạn trong Người Bình Xuyên, Hạnh trong Hương phù sa, Vai Chini trong Gia đình phép thuật... Không chỉ thành công trên trền hình, ở lĩnh vực lồng tiếng phim, cô còn một giọng “vàng” rất được công chúng mến mộ.
Sau vai diễn đầu tay Hân trong Cỏ dại, Lý Thanh Thảo tiếp tục tạo ấn tượng với
nhân vật Thủy, cô gái ương bướng nhưng chân thành trong tình yêu. Ngoài Mùi ngò gai,
 Lý Thanh Thảo còn được khán giả yêu thích qua các vai cá tính như Hai Ngạn trong
Người Bình Xuyên, Hạnh trong Hương phù sa, Chini trong Gia đình phép thuật...
Không chỉ thành công trên trền hình, ở lĩnh vực lồng tiếng phim, cô còn một giọng
“vàng” rất được công chúng mến mộ. Ảnh: FBNV

Lý Thanh Thảo từng kết hôn và có một đứa con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu chấm dứt sau hơn 2 năm chung sống. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1982 đã tìm được bến đỡ mới bên bại trai người nước ngoài.
Lý Thanh Thảo từng kết hôn và có một đứa con trai. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân
đầu chấm dứt sau hơn 2 năm chung sống. Hiện tại, nữ diễn viên sinh năm 1982
 đã tìm được bến đỡ mới bên bại trai người nước ngoài. Ảnh: FBNV

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao