Diễn viên "Tuổi thanh xuân" phản hồi về kết phim gây thất vọng

Các diễn viên của "Tuổi thanh xuân" đã có những chia sẻ sau khi kết thúc phim nhận phải quá nhiều phản hồi không mấy tích cực từ khán giả.

"Tuổi thanh xuân" đã đồng hành với người hâm mộ Việt trong vài tháng qua, đã từ lâu rồi phim truyền hình Việt mới có một khoảng thời gian nhận được nhiều sự chú ý đến như vậy.

Khán giả đợi từng tuần để được xem tập mới, bàn luận không dứt về các tình tiết, nhân vật trong phim và dành rất nhiều sự yêu mến cho các diễn viên.

Bởi vậy, không mấy khó hiểu khi cái kết lửng lơ, kém hấp dẫn của "Tuổi thanh xuân" đã khiến sự kỳ vọng của phần đông khán giả sụp đổ, và quay sang tức giận với ekip làm phim.

Về vấn đề này, diễn viên Hồng Đăng, người đảm nhận vai Khánh trong "Tuổi thanh xuân" chia sẻ với báo Đất Việt, anh nhận thấy đây là cái kết hợp lý cho mạch phim và giúp giải quyết ổn thỏa mọi mâu thuẫn giữa các nhân vật.

Hình ảnh: Diễn viên "Tuổi thanh xuân" phản hồi về kết phim gây thất vọng số 1

Anh cũng giải thích một chút giúp nhân vật của mình rằng ý đồ ban đầu của biên kịch là để Khánh và Junsu cùng cạnh tranh bình đẳng với nhau, hai chàng trai ở thế cân bằng khi một người là ngôi Sao nổi tiếng đa tài đa nghệ, một người là đạo diễn có thực lực đã được giới chuyên môn công nhận.

Tuy nhiên, bởi một số sai lệch trong khi phim lên sóng đã khiến khán giả có cái nhìn không mấy thiện cảm về Khánh. Bởi vậy, để cho Khánh là người "cởi nút" cho mối quan hệ tay ba rắc rối giữa ba người cũng là một cách để khiến hình ảnh của anh hoàn thiện hơn.

Hơn nữa, đây là kết thúc được ấn định ngay từ khi phim quay xong, tức là cuối năm 2014, lúc đó việc kết phim như thế nào cho họp lý tất cả các yếu tố là một thách thức với ekip sản xuất. Hồng Đăng hy vọng khán giả sẽ có cái nhìn thoải mái hơn về cái kết của phim.

Khác với cái kết gây khó hiểu của chuyện tình tay ba Khánh - Linh - Junsu, cặp đôi phụ và cô giáo Mai và chàng học trò Hàn Quốc Ji Young lại có một cái kết đẹp như trong mơ khi làm đám cưới với sự chúc phúc của gia đình, bạn bè.

Hình ảnh: Diễn viên "Tuổi thanh xuân" phản hồi về kết phim gây thất vọng số 2

Nữ diễn viên Kim Tuyến (vai Mai) cũng có những tiết lộ rất thật lòng về việc biên kịch bỏ qua nhân vật Hưng do diễn viên Việt Anh đảm nhận, bởi nhân vật này cũng có một khoảng thời gian tưởng như thành đôi với cô giáo Mai.

Chuyện này được Kim Tuyến lý giải rằng tuyến chính của phim đã tập trung vào chuyện tình tay ba của Linh - Khánh - Junsu, nếu cả cô giáo Mai cũng phân vân giữa hai chàng trai nữa thì bộ phim sẽ trở nên rắc rối và khó hiểu hơn.

Với một cái kết mở như vậy, bản thân Kim Tuyến cũng mong "Tuổi thanh xuân" sẽ có phần 2 để bộ phim được đến với khán giả trọn vẹn hơn, dù thực hiện điều đó cũng cần nhiều điều kiện khác ủng hộ.

Theo Người đưa tin



Tin tức mới nhất