Dự đoán Thị Hậu – Thị Đế đài TVB năm 2015 (P.1)

(2Sao) - Tiếp tục một năm TVB khiến khán giả “đau đầu” khi ứng viên đều ngang tài ngang sức.

Đến hẹn lại lên, giữa tháng 12 tới nhà đài TVB Hong Kong sẽ tiến hành trao giải Thị Đế - Thị Hậu cho các diễn viên xuất sắc nhất. Hãy cùng 2Sao điểm qua danh sách triển vọng của danh hiệu Thị Đế - Thị Hậu năm nay.

Trần Triển Bằng

Thuộc thế hệ Tiểu Sinh mới của TVB, Trần Triển Bằng liên tục được nhà đài nâng đỡ và cho tham gia các dự án phim có kịch bản tốt cũng như đầu tư chế tác lớn của đài. Trong năm 2015 vừa qua, anh có 2 phim được phát sóng là “Thiên Nhãn” và “Trương Bảo Tử” đã nhận được phản hồi tích cực từ khán giả ở xứ Hương Cảng.

Anh là gương mặt đang được TVB tích cực lăng xê.

Với các vai diễn “nửa chính nửa tà” trong hai bộ phim trên, Trần Triển Bằng đã cho thấy diễn xuất tiến bộ rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên một số khán giả lại cho rằng gương mặt Trần Triển Bằng rất “đơ” và chỉ một biểu cảm, nên những vai dạng “nửa chính nửa tà” đã quá quen thuộc với anh. Vai diễn được đề cử trong “Trương Bảo Tử” cũng không đặc sắc, nếu lên ngôi Thị Đế thì quả thật TVB đã hết người.

Tuy vậy diễn xuất của anh không được đánh giá cao.

Một số ý kiến phản bác lại cho rằng đưa Thị Đế cho Trần Triển Bằng là phù hợp, vì mặt bằng chung TVB hiện tại đã không còn ai thích hợp hơn.  Với lại Trần Triển Bằng năm sau có mặt trong chế tác lớn “Thành trại anh hùng”, điều đó cho thấy TVB đang rất xem trọng anh.

Huỳnh Thu Sinh

Sự trở lại TVB sau nhiều năm của Huỳnh Thu Sinh mang lại làn gió mới cho cuộc bình chọn Thị Đế - Thị Hậu năm nay. Ban đầu với những phát ngôn “thẳng như ruột ngựa” về nội bộ TVB cho tới các đòi hỏi thù lao cao và ngặt nghèo, Huỳnh Thu Sinh đã làm khán giả không hài lòng. Họ cho rằng ông dựa vô vị thế của mình bên điện ảnh để đòi hỏi quá đáng.

Huỳnh Thu Sinh không được lòng khán giả vì quá thẳng tính.

Tuy nhiên khi “Kiêu Hùng” lên sóng TVB thì khán giả hết lời khen ngợi ông. Vai diễn Kiều Ngạo Sinh phức tạp không chính hẳn mà cũng không tà hẳn dưới diễn xuất của Huỳnh Thu Sinh đã “lấn át” dàn “con cưng” của TVB trong phim này. Khán giả mới vỡ lẽ vì sao TVB không tiếc tiền mời ông về, bởi chỉ có ông mới thể hiện được vai diễn đầy chất bi tráng trong phim này.

Diễn xuất của ông lại được khán giả khen ngợi.

Nói về khả năng được Thị Đế, Huỳnh Thu Sinh khiêm tốn nói bản thân bình chọn cho Lê Diệu Tường. Vì ông không thuộc đài TVB nên khả năng gần như không có. Tuy nhiên có người cho rằng trước đó 2 năm “kỳ tích” đã xảy ra khi Huỳnh Tử Hoa đã đoạt Thị Đế dù không thuộc nhà đài, nên mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tay.

Uông Minh Thuyên

Được mệnh danh là “chị cả” của đài TVB, Uông Minh Thuyên có “quyền lực ngầm” khi các phim bà tham gia đều được đề cử giải Thị Hậu. Năm nay khi mặt bằng chung diễn viên nữ không mấy nổi bật thì ngôi vị Thị Hậu được dự đoán sẽ về tay Uông Minh Thuyên.

Uông Minh Thuyên là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Thị Hậu 2015.

Lý giải cho chuyện này, một số cư dân mạng cho rằng diễn xuất của bà trong “Hoa lệ chuyển thân” ấn tượng, dù vai diễn có phần nhàm chán và bộ phim cũng không có gì đặc sắc. Họ cho biết nếu không có Uông Minh Thuyên đóng thì họ cũng không tha thiết xem bộ phim này.

Bà là cứu tinh cho cả bộ phim nhàm chán.

Ngoài ra cũng tròn 10 năm Uông Minh Thuyên đoạt Thị Hậu lần cuối cùng với phim “Mẹ chồng khó tính”, nên có thể TVB vì muốn “chiều lòng” đàn chị nên sẽ cho bà ngôi vị năm nay? Cư dân mạng bày tỏ chất lượng kịch bản phim TVB ngày càng không hay, nên dù diễn viên gạo cội diễn tốt tới đâu thì khán giả vẫn thấy không xứng đáng. Vì vậy nếu Uông Minh Thuyên đoạt Thị Hậu năm nay, e là sẽ làm lòng dân không phục. 

Điền Nhụy Ni

Vai diễn Tôn Thục Mai cơ hội, thực dụng được hồn ma giúp đỡ trong “Chơi với ma” đã được cư dân mạng Hong Kong ủng hộ cho ngôi vị Thị Hậu. Họ cho biết dù nội dung phim ngày càng nhàm chán, song qua diễn xuất “2 trong 1” của Điền Nhụy Ni khi phải kiêm tính cách của Hồ Định Hân đã khiến bộ phim thu hút họ hơn.

Diễn xuất của Điền Nhụy Ni ngày càng được đánh giá cao.

Ngoài ra năm nay cô còn có phim “Vô song phổ” lên sóng, 2 vai diễn khác nhau trong cùng một bộ phim một lần nữa khẳng định diễn xuất đa dạng của Điền Nhụy Ni.

Cô có thể hóa thân thành nhiều dạng vai.

Hai năm trước Điền Nhụy Ni đã đoạt Thị Hậu với bộ phim “Cự luân”, vì vậy năm nay khả năng của cô là không cao. Nhất là khi danh sách có Uông Minh Thuyên và Hồ Định Hân. Bản thân cô cũng cho biết không tự tin năm nay sẽ đoạt giải, chỉ chuyên tâm làm tròn trách nhiệm của mình. Dẫu vậy khán giả vẫn ủng hộ cô khi cho rằng TVB nên coi trọng chất lượng vai diễn, chứ không phải vì đã đoạt rồi mà bỏ qua như vậy.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất