Dương Mịch rơi lệ vẫn xinh đẹp động lòng người

(2Sao) - Tạo hình Bạch Thiển của Dương Mịch trong "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" đã nhận được nhiều khen ngợi.

"Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" bản truyền hình là tác phẩm do studio riêng của Dương Mịch sản xuất, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Đường Thất Công Tử. Nội dung xoay quanh mối tình sâu sắc, trải qua ba kiếp luân hồi giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa. Vì được sản xuất cùng thời điểm với "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa" bản điện ảnh của Lưu Diệc Phi và Dương Dương, nên bản truyền hình cũng khó tránh khỏi bị đem ra so sánh. Đặc biệt là hai nhân vật chính của Dương Mịch và Triệu Hựu Đình.









Mới đây các nhà sản xuất đã công bố loạt ảnh đầu tiên của bộ phim. Đáng chú ý là hình ảnh của Dương Mịch trong vai nữ chính Bạch Thiển, lúc thì hồn nhiên, vui vẻ, khi lại rơi nước mắt u sầu. Đặc biệt cảnh khóc của nữ diễn viên này đã nhận được nhiều khen ngợi bởi cô vẫn cho thấy vẻ đẹp kiều diễm của mình. Trong khi đó vai Dạ Hoa của Triệu Hựu Đình lại bị các fan hâm mộ của cuốn tiểu thuyết chê bai thậm tệ bởi tạo hình hắc ám khi diện đồ đen từ đầu đến chân. Khuôn mặt của nam diễn viên này cũng không toát lên được vẻ điển trai khiến nữ tử trong thiên hạ khó cưỡng lại mà tác giả đã mô tả về Dạ Hoa.














Hình ảnh của những nhân vật phụ trong phim nhìn chung cũng làm vừa lòng các cư dân mạng. Ngoại trừ Đông Hoa đế quân của Cao Vỹ Quang bị chê khác xa nguyên tác thì những vai nam phụ còn lại đều được khen là đẹp trai hơn cả nam chính. Đặc biệt là vai Bạch Chân của Vu Mông Lung và Chiết Nhan của Trương Trí Nghiêu. Bên cạnh đó, vẻ ngoài xinh đẹp của mỹ nhân đến từ Tân Cương là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được nhận xét là không hề thua kém so với nữ chính Dương Mịch.

Trúc An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất