Gặp lại dàn diễn viên "Người đàn bà yếu đuối" sau 14 năm

(2Sao) – Họ đều có những số phận khác nhau sau 14 năm.

“Người đàn bà yếu đuối” là phim truyền hình do đạo diễn Đinh Đức Liêm thực hiện được khởi chiếu lần đầu vào năm 2002. Khi trình chiếu, phim đã tạo được tiếng vang bởi nội dung chân thực khi phản ánh cuộc sống của những người phụ nữ từ thôn quê lên thành thị. Những cám dỗ cứ bao vây lấy họ và chỉ những ai nghị lực mới có thể tồn tại. Thành công của phim còn phải kể đến dàn diễn viên tài năng như Kim Ngân, Trương Minh Quốc Thái, Kim Khánh… Trải qua 14 năm, dàn diễn viên năm xưa nay đã có những đổi thay cho riêng mình. Hãy cùng 2Sao điểm qua dàn diễn viên của “Người đàn bà yếu đuối” sau 14 năm nhé:

Kim Ngân


Thủ vai nữ chính Ngọc là diễn viên múa Kim Ngân. Ngọc là cô gái thôn quê hiền lành, chân chất, vì muốn giúp gia đình đang lâm vào khó khăn mà cô đã khăn gói lên thành phố kiếm sống. Ở đó cô gặp Phát – một cậu công tử nhà giàu phá của và cô đã vào gia đình Phát phụ giúp. Vượt qua bao khó khăn và vất vả, Ngọc đã một tay gánh vác cả gia đình Phát bởi sự thông minh, chịu khó, đồng thời cô cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Khi tham gia phim, Kim Ngân chỉ mới 20 tuổi, vì vậy kinh nghiệm sống của cô không nhiều. Cô đã tìm tòi cách diễn Ngọc sao cho chân thực và đầy cảm xúc nhất. Đây là vai diễn tiêu biểu trong sự nghiệp của cô. Năm 2005, cô lấy chồng Tây và qua Ý định cư. Hiện tại cô sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình dù trong lòng vẫn khát khao hoạt động nghệ thuật.

Trương Minh Quốc Thái


Vào vai anh chàng Phát “phá gia chi tử”, Trương Minh Quốc Thái đã có vai diễn đầy góc cạnh khi mới bước chân vào nghiệp diễn. Phát bản tính không xấu nhưng ham chơi và không có chí cầu tiến. Khi gia cảnh gặp khó khăn, Ngọc đã một tay giúp đỡ gia đình Phát và anh dần có tình cảm với cô… Vai diễn nam chính có phần đáng ghét này của Trương Minh Quốc Thái đã gây ấn tượng với khán giả. Sau 14 năm, anh đã có nhiều thay đổi. Trương Minh Quốc Thái trở thành tên tuổi  thực lực cho các phim truyền hình. Anh luôn tự tìm tòi và thử thách bản thân ở nhiều vai diễn khác nhau, mang tới sự đa dạng trong diễn xuất tới khán giả. Hiện tại anh vẫn đơn thân lẻ bóng, chỉ chú tâm vào công việc và khán giả vẫn mong anh tìm được một nửa của mình sớm.

Kim Khánh


Vai diễn Lệ có cá tính mạnh mẽ, nhiều lần giúp đỡ Ngọc trong lúc khó khăn do Kim Khánh thể hiện. Đây được xem là vai diễn phức tạp bởi có nét “nửa chính nửa tà’, không hẳn là vai thiện hoàn toàn hay là vai xấu hoàn toàn. Lệ thay đổi tâm tính tùy vào hoàn cảnh và ngày càng trượt dài trong đau khổ và sai lầm. Diễn xuất hoàn hảo của Kim Khánh đã lột tả được nhân vật Lệ phức tạp và được khán giả yêu thích. Sau “Người đàn bà yếu đuối”, Kim Khánh đã có một số phim thành công khác như “Lưới trời”, “Cầu vồng không sắc”… Những năm gần đây, cô thường tham gia các phim của cộng đồng LGBT và giúp tuyên truyền bảo vệ quyền lợi cho những người thuộc cộng đồng này. Dù đã qua tuổi 50, Kim Khánh vẫn chưa có ý định lập gia đình và có thời gian cô bị vướng phải nghi án đồng tính.

Phương Điền


Đóng vai Tám lái xe chân chất, hiền lành, nhiều lần giúp đỡ Ngọc trong những ngày đầu lên thành phố, Phương Điền đã “ghi điểm” với khán giả bởi nét diễn chân chất, mộc mạc và có chiều sâu. Không gắn bó với diễn xuất nhiều, Phương Điền nay đã là đạo diễn có tiếng với các phim như “Dù gió có thổi”, “Cá rô anh yêu em”, “Âm tính”... Anh cho biết rất biết ơn đạo diễn Đinh Đức Liêm khi ngày đó thực hiện “Người đàn bà yếu đuối” đã mời anh làm phó đạo diễn, từ đó mở ra một con đường khác cho anh.

Tiểu Phụng


Lộc – chị gái Phát - là một trong những nhân vật phản diện của “Người đàn bà yếu đuối”. Bản thân tham lam, ham mê vật chất nên Lộc đã ngày càng lún sâu vào sai lầm. Cô đã phải nhận kết cục là bị AIDS giai đoạn cuối vì lối sống sa đọa của mình. Thủ vai Lộc là diễn viên Tiểu Phụng – con gái của nghệ sĩ cải lương Minh Phụng. Sau bộ phim, cô đã sang Mỹ định cư và năm 2005, cô bị cha đẻ của mình đăng báo từ con vì mượn danh ông để trục lợi. Khi nghệ sĩ Minh Phụng qua đời, cô vẫn về dự đám tang cha. Hiện cô sống tha phương nơi xứ người, kiếm sống bằng việc ca hát, diễn tuồng ở các tụ điểm giải trí. Có vẻ như cuộc đời nhân vật Lộc đã phần nào “ứng” vào cuộc đời của Tiểu Phụng.

Ngọc Hà


Đóng vai Liễu – nhân tình của Phát – với những hành động “đào mỏ” xấu xa, Ngọc Hà năm đó chỉ mới 17 tuổi nhưng đã hoàn toàn lột tả được nhân vật một cách trọn vẹn. Có gương mặt sáng và đầy tiềm năng cho sự nghiệp diễn xuất, Ngọc Hà lại không gắn bó với nghề này mà chuyển sang học khoa đạo diễn sân khấu. Khi tốt nghiệp, cô đã về làm biên tập viên ở đài truyền hình TPHCM. Công việc báo chí vất vả, nhất là với phái nữ nhưng Ngọc Hà không ngại khó khăn gian khổ mà luôn sống hết mình với đam mê. Nhất là khi bên cạnh cô có gia đình nhỏ với chồng và con cái ủng hộ.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất