Gặp lại dàn mỹ nhân Tây Du Ký sau 30 năm

(2Sao) - Dàn nghệ sĩ từng tham gia Tây Du Ký phiên bản 1986 đã xuất hiện trong chương trình mừng xuân của đài vệ tinh Giang Tô.

Vào tối ngày 19/2, chương trình chào xuân mới của đài Vệ tinh Giang Tô đã phát sóng với sự có mặt của loạt nữ diễn viên từng tham gia phim Tây Du Ký phiên bản 1986.





Đó là Tiên nữ thiên cung do Mã Linh đóng, Ngọc Tố do Lý Linh Ngọc đóng, Chân Chân - Thẩm Tuệ Phân; Ái Ái - Dương Phụng Nhất; Na Tra - Ngải Kim Mai, Cao Tiểu Thư - Ngụy Tuệ Lệ; Lê Sơn Lão Mẫu - Tôn Phượng Cầm; Minh Nguyệt - Vương Dương, Quan Âm Bồ Tát - Tả Đại Bân. Sau 30 năm gặp lại, trong số họ, đa số đều đã bước sang tuổi 60, 70. Nữ diễn viên đóng vai Quan Âm Bồ Tát đã ở tuổi 72.

Đài Giang Tô cho rằng, sau ngần ấy năm, các nghệ sĩ vẫn giữ cho mình sự trẻ trung và nét đẹp còn đọng lại của năm nào. Họ từng là những giai nhân được coi đẹp nhất trên màn ảnh nhỏ và dù giờ không phải ai cũng nhận ra đây từng là người đẹp năm nào vẫn phải thán phục vẻ đẹp của họ.

Đạo diễn Dương Khiết khi có mặt trong chương trình đã nói: "Thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi đã ở tuổi 86 và vẫn nóng lòng gặp lại mọi người". Đoàn nghệ sĩ còn thể hiện những vũ đạo trước ống kính, bất chấp tuổi tác. Phiên bản Tây Du Ký 1986 được coi là bản phim tạo được hiệu ứng và thành công nhất.


Lý Linh Ngọc và đạo diễn Dương Khiết


Lý Linh Ngọc vai Ngọc Thố Tinh


Trương Thanh vai Bà La Sát


Na Tra thái tử năm nào


Quan Âm Bồ Tát - Tả Đại Bân


Nghệ sĩ Tôn Phượng Cầm


Chân Chân do Thẩm Tuệ Phân đóng


Ái Ái do Dương Phượng Nhất đóng


Vợ Trư Bát Giới - Ngụy Tuệ Lệ


Minh Nguyệt do Vương Dương đóng

Rain Rain
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất