Giải mã trào lưu "Trung tiến" của các sao Hàn

(2Sao) – Thị trường tiềm năng, lương cao, thời gian nghỉ ngơi nhiều…là những lý do.

Thời gian gần đây, xu hướng các diễn viên Hàn Quốc “lấn sân” sang Đại Lục phát triển ngày một nhiều. Đến nỗi có một dạo các fan phim Hàn không thấy diễn viên mình yêu thích trên màn ảnh nhỏ, vì đơn giản họ đang đóng phim ở Trung Quốc. Tuy nhiên các phim có sự góp mặt của những diễn viên Hàn thường không có rating cao, vai diễn của họ cũng không nổi bật. Vậy nguyên nhân nào các sao Hàn vẫn qua Trung Quốc đóng phim?

Diễn viên Hàn qua Trung Quốc đóng phim chỉ có tăng chứ không giảm.


Đại Lục là thị trường tiềm năng, hấp dẫn 

Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, vì vậy nhu cầu giải trí của người dân nước này khá phong phú. Hàng năm các bộ phim Trung Quốc đều được sản xuất với mật độ dày đặc nhằm đảm bảo lượng phim truyền hình và điện ảnh đủ để phục vụ cho khán giả. Tuy nhiên quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có nhiêu đó diễn viên, khán giả xem mãi cũng nhàm chán vì quá quen mặt. Trong khi đó việc xuất hiện những diễn viên xứ Hàn như thổi vào luồng gió mới cho khán giả tại nơi này.

Diễn viên Hàn qua Trung đã thổi luồng gió mới cho phim xứ này.

Khán giả tại Đại Lục cũng thích xem phim Hàn, bằng chứng là gần đây các phim như “Người thừa kế”, “Vì sao đưa anh tới”, “Hậu duệ của mặt trời”… đều có lượng xem Online đông đảo hơn hẳn các phim Trung Quốc. Việc diễn viên Hàn qua Đại Lục đóng phim là một lợi thế khi có họ đã có sẵn lượng fan ổn định ở nơi này. Việc được thấy Lee Min Ho, Lee Jong Suk, Song Hye Kyo… xuất hiện trong các phim do nước này sản xuất là mong ước lớn của khán giả.

Lee Jong Suk đóng cặp cùng Trịnh Sảng trong dự án phim mới.
 

Một lý do khác khiến các diễn viên Hàn “Bắc tiến” là vì họ có thể tận dụng danh tiếng của mình để quảng bá, tuyên truyền phim thông qua các buổi fan-meeting. Dân số xứ Trung không nhỏ, tổ chức fan-meeting ở nhiều thành phố lớn là lợi thế giúp quảng bá hình ảnh tốt, đồng thời giúp công ty quản lý của nghệ sĩ Hàn thu bộn tiền. Như Lee Min Ho thời “Thợ săn thành phố” hay gần đây là “Người thừa kế” đã thu về lợi nhuận cao qua các buổi fan-meeting tại Trung Quốc. Từ đó mở ra sự nghiệp đóng phim của anh ở đây. Vai diễn điện ảnh của anh tại đây là “Thợ săn tiền thưởng” đóng cặp với Đường Yên đang được khán giả kỳ vọng sẽ “bùng nổ” phòng vé.

Lee Min Ho và Đường Yên hứa hẹn sẽ là cặp đôi thú vị.

Khán giả xứ Trung cũng “chịu chi” hơn cho các hoạt động gặp thần tượng. Có những buổi concert / fan-meeting tổ chức tại đây đã sạch sẽ vé chỉ trong vài phút. Ngòi ra, các phim thất bại ở Hàn Quốc lại thành công ở xứ Trung, dẫn đến việc một số diễn viên Hàn không được đánh giá cao về diễn xuất lại được khán giả ở đây khen ngợi. Yoona là điển hình, khi “Love Rain” của cô và Jang Geun Suk thất bại thảm hại ở Hàn thì lại thành công ở Trung Quốc, từ đó mở ra cơ hội qua Trung đóng phim sau này.

Yoona thành công khi tiến qua Trung Quốc đóng phim.


Tiền lương hậu hĩnh, không áp lực khi quay phim

Cát-xê ở xứ Trung cũng như các nước khác, được chia theo mức độ nổi tiếng và tầm ảnh hưởng. Nhưng chắc chắn một điều rằng lương bổng ở đây cao hơn hẳn ở Hàn Quốc. Bản thân diễn viên nổi tiếng ở đài TVB HongKong như Xa Thi Mạn, Lâm Phong… khi qua Đại Lục đóng phim cũng “choáng ngợp” trước cát-xê rất cao so với ở HongKong. Việc trả cát-xê có phần thoải mái không ngoài mục đích giữ chân diễn viên giỏi các nước, đồng thời cho thấy nền thịnh vượng của điện ảnh Trung Quốc. Vì vậy cũng không quá khó hiểu khi các diễn viên Hàn lại muốn tấn công thị trường Trung Quốc, tất cả để nâng cao danh tiếng và giúp công ty quản lý kiếm thêm lợi nhuận từ thị trường này. Một số diễn viên Hàn như Lee Jong Suk, Park Min Young, Ji Chang Wook, Kim Bum… đều có cát-xê cao khi tham gia đóng phim ở đây.

Kim Bum cũng được người dân xứ Trung biết đến nhiều qua phim “V-Love”.

Việc quay phim cuốn chiến, vừa quay vừa phát đã trở thành nỗi “ám ảnh” của các diễn viên Hàn. Bởi họ khó lòng nắm vững tâm lý nhân vật khi kịch bản phim chưa có đủ. Họ chỉ có thể nắm được  phần nào qua kịch bản của những tập phim hiện quay. Áp lực quay ngày đêm để đảm bảo tiến bộ chiếu cũng khiến nhiều diễn viên Hàn suy nhược thần kinh và mệt mỏi. Việc quay phim ở Trung Quốc hoàn toàn ngược lại, khi một ngày chỉ quay 8 tiếng và diễn viên có thời gian nghỉ ngơi hay học thoại vì kịch bản toàn bộ phim đã có.

Chae Rim một thời thích qua Trung Quốc quay phim vì lương cao, thời gian nghỉ ngơi nhiều.


Vì vậy lương bổng cao, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thoải mái, diễn viên Hàn đã chọn Đại Lục làm nơi phát triển sự nghiệp của mình hơn là ở chính Hàn Quốc.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao