Hạnh phúc viên mãn của sao phim cấp 3 từng bị bố mẹ bán để trả nợ

(2Sao) - Người đẹp này cũng từng gây sốc khi tuyên bố sẽ không bao giờ sinh con để giữ dáng.

Bị bố mẹ bán khi mới 5 tuổi

Sinh năm 1966, Ôn Bích Hà có tên thật là Ôn Bích Ngọc, quê ở Quảng Đông, Trung Quốc. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã phải nếm trải qua những ngày tháng khổ cực và không được may mắn như những bạn bè cùng trang lứa. Ôn Bích Hà sinh ra trong một gia đình đông con với 8 anh chị em. Bố cô là một người nghiện cờ bạc. Khi không có tiền để trang trải nợ nần, đồ đạc trong nhà cũng cứ thế mà ra đi. Gia cảnh chẳng mấy dư dả nay lại càng thêm túng quẫn.

Ôn Bích Hà thời còn là thiếu nữ.

Năm Ôn Bích Hà 5 tuổi cũng là lúc bố mẹ cô đang lâm vào bước đường cùng. Vì muốn có tiền trả nợ cho chồng, mẹ cô đã quyết định đem bán đứa con gái xinh xắn nhất trong nhà. Dắt cô đến trước mặt một người đàn ông, mẹ cô chỉ nói: "Con hãy đi theo chú ấy". Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Ôn Bích Hà đã sớm hiểu ra mình sắp phải rời xa gia đình. Cô gào khóc van xin mẹ cho mình ở lại. Thấy vẻ đáng thương, tội nghiệp của cô, người đàn ông nọ vẫn quyết định trả tiền nhưng không đem cô đi.

Khởi nghiệp với cảnh nóng

Ôn Bích Hà trong bộ phim đầu tay "Lonely Fifteen" (bên phải)

Năm 15 tuổi, khi đang đi chơi cùng bạn bè, có hai người đàn ông đã đến trước mặt Ôn Bích Hà và mời cô ghi hình cho một bộ phim. Và bộ phim đầu tay "Lonely fifteen" đã mang về tiếng tăm cho cô gái trẻ. Không những vậy cô còn thực hiện được ước mơ dọn ra ngoài ở riêng và tự chủ về kinh tế.

Năm 17 tuổi, Ôn Bích Hà có cơ hội sánh đôi cùng nam tài tử Lưu Đức Hoa trong bộ phim "Everlasting love". Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ nhưng cảnh yêu đương táo bạo với Lưu Đức Hoa đã giúp cô nổi đình nổi đám và lấn át cả nữ chính Lý Lệ Trân.

Cô luôn được nhớ đến với những hình ảnh hở hang, thiếu vải.

Với nhan sắc quyến rũ cùng ngoại hình gợi cảm, Ôn Bích Hà đã nhanh chóng trở thành biểu tượng sex của điện ảnh Hong Kong. Mỹ nhân này đã liên tục tham gia vào những bộ phim như "Kinh biến", "Tình vô tận", "Thi công kỳ án"... và để lại dấn ấn trong lòng khán giả với những cảnh khoe thân táo bạo. Tuy nhiên khi ấy người ta chỉ chú ý đến cô nhờ ngoại hình bốc lửa chứ không đánh giá cao khả năng diễn xuất của người đẹp này.

Khẳng định tài năng diễn xuất

Ôn Bích Hà và Ôn Triệu Luân trong "Bông hồng lửa"

Không muốn tên tuổi của mình chỉ được nhắc đến như là một diễn viên phim cấp 3, Ôn Bích Hà đã có quyết định sáng suốt khi chuyển sang đóng phim cho đài truyền hình TVB. Vai diễn đầu tiên giúp cô cởi bỏ được cái mác diễn viên phim cấp 3 là Hải Triều trong "Bông hồng lửa". Nhân vật này là một cô gái mạnh mẽ, quyết liệt và có nhiều điểm tương đồng với tính cách của Ôn Bích Hà. Chính vì vậy mà "Bông hồng lửa" cũng trở thành tên gọi mà các khán giả dành cho nữ diễn viên này.

Đát Kỷ là vai diễn đáng nhớ nhất của cô trên màn ảnh

Năm 1999, Ôn Bích Hà lại lần nữa chứng minh được khả năng diễn xuất thực lực khi đảm nhận vai Đát Kỷ trong "Đát Kỷ Trụ Vương". Với diễn xuất tinh tế, nữ diễn viên đã không chỉ đem đến một hồ ly tinh Đát Kỷ độc ác đến tận xương tủy, mà còn cho thấy được sự đáng thương ẩn giấu trong tâm hồn nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Hoa này. Vai diễn phản diện này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng khán giả và vô tình trở thành "cái bóng" quá lớn khiến các nữ diễn viên khác từng thủ vai này như Lâm Tâm Như và Trương Hinh Dư khó vượt qua được.

Nhất quyết không sinh con để giữ dáng

Gia đình hạnh phúc của mỹ nhân cảnh nóng một thời.

Năm 2000, Ôn Bích Hà kết hôn cùng doanh nhân Hà Tổ Quang. Do quá khứ đóng phim nóng nên người đẹp vấp phải cái nhìn không mấy thiện cảm của gia đình chồng. Thế nhưng may mắn thay nữ diễn viên lại có được một đấng phu quân hết mực yêu thương vợ. Dù đã sống với nhau hơn 15 năm nhưng tình cảm của cả hai vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu.

Thân hình đáng ngưỡng mộ của Ôn Bích Hà ở tuổi 50.

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, Ôn Bích Hà đã khiến nhiều người bị sốc khi chia sẻ thẳng thắn rằng mình sẽ không bao giờ sinh con vì muốn giữ dáng và sợ máu. Theo như cô cho biết vì từng chứng kiến quá trình sinh nở của chị gái nên cảm thấy sợ hãi. Năm 2010, vợ chồng cô nhận nuôi một cậu bé và tránh để con xuất hiện trước công chúng.

Cô được coi là một trong số ít mỹ nhân phim cấp 3 khẳng định được tài năng diễn xuất.

Hiện nay ở tuổi 50, Ôn Bích Hà vẫn giữ được nhan sắc gợi cảm và thường xuyên xuất hiện trong những bộ trang phục khoét ngực, hở lưng. Bộ phim điện ảnh mới nhất của cô là "Hội Tam Hoàng" được công chiếu vào năm 2012 vẫn ngập tràn những cảnh quay "đốt mắt" người xem. Chia sẻ về bí quyết làm đẹp, mỹ nhân họ Ôn cho biết cô chú trọng tập thể dục hàng ngày để giữ được vóc dáng thon thả.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất