Hành trình thay đổi nhan sắc của Park Shin Hye qua từng vai diễn

(2Sao) - Bắt đầu đóng phim từ năm 13 tuổi, cho đến nay Park Shin Hye đã trở thành một trong những nữ diễn viên thế hệ 9x thành công nhất của màn ảnh Hàn. Hãy cùng nhìn lại chặng đường diễn xuất của cô trong suốt 13 năm qua.


Vai diễn Han Jung Suh lúc nhỏ trong "Nấc thang lên thiên đường" là vai diễn đầu tiên
 chạm ngõ điện ảnh của Park Shin Hye. Mặc dù lúc đó mới 13 tuổi nhưng cô đã
chiếm được trái tim người xem nhờ khuôn mặt xinh xắn, bầu bĩnh cùng khả
 năng diễn xuất tốt với nhiều phân cảnh nước mắt.



3 năm sau, Park Shin Hye đã có vai chính đầu tay trong bộ phim truyền hình
"Tree in heaven". Cô cũng là diễn viên trẻ nhất đóng vai chính trong một
bộ phim truyền hình khi chỉ mới 16 tuổi. Vai diễn trong phim này cũng
mang về cho cô danh hiệu "Nữ hoàng phim bi tuổi teen".



Năm 2007, Park Shin Hye lại gây ấn tượng với vai diễn trong bộ phim điện ảnh cổ
trang kinh dị "The evil twin". Trong phim này, cô có cơ hội khoe sắc trong
 những bộ trang phục Hanbok.



Cũng trong năm đó, Park Shin Hye tham gia vào "Goong S" với vai diễn Shin Sae
 Ryung. Sinh trưởng trong một gia đình giàu có, nhân vật này chưa từng biết đến
 vất vả là gì. Cô cũng được coi là Hot Girl ở trường và là ứng cử viên cho ngôi
 vị Hoàng hậu tương lai.



Năm 2009, Park Shin Hye đã cho thấy sự lột xác trong cả ngoại hình và diễn xuất với
vai Go Mi Nam trong "You're beautiful". Để vài vai một cô gái đóng giả làm anh
trai để gia nhập nhóm nhạc, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã cắt phăng mái
 tóc dài và xuất hiện trong những bộ trang phục tom boy.



2 năm sau, Park Shin Hye lại quay về với hình ảnh dịu dàng và nữ tính khi vào vai
Lee Gyu Won trong "Heartstrings". Đó là một cô học sinh vui vẻ, trong sáng và có
niềm đam mê với âm nhạc.



Go Dok Mi trong "My flower boy neighbor" lại là một cô gái sống khép kín khi chỉ
thường xuyên quanh quẩn trong nhà, ít tiếp xúc với mọi người. Hình ảnh nữ tính
của Park Shin Hye với mái tóc dài xoăn bồng bềnh cũng nhận được nhiều
 khen ngợi.



Vai diễn Cha Eun Sang trong "The Heirs" đã đưa tên tuổi của Park Shin Hye lên một
 tầm cao mới. Dù không quá xuất sắc nhưng hình ảnh cô nữ sinh nhà nghèo với
 nghị lực mạnh mẽ đã in sâu trong lòng khán giả.



Cuối năm 2014, Park Shin Hye lại tiếp tục ghi dấu với vai diễn Choi In Ha trong
"Pinocchio". Đây là một cô gái mắc hội chứng "Pinocchio" khi không thể nói
 dối nhưng đã vươn lên để trở thành một phóng viên giỏi.


Tác phẩm mới nhất của Park Shin Hye là "Doctors" đang nhận được những phản hồi
tích cực từ người xem. Ở tuổi 26, cô vẫn cho thấy nhan sắc trong veo và trẻ trung
 khi khoác lên mình bộ đồng phục nữ sinh. Để vào vai diễn này, Park Shin Hye
 đã phải nỗ lực giảm cân rất nhiều để có một khuôn mặt thon gọn hơn.


Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất