Hậu trường từ A đến Z của 'Võ Tắc Thiên' Phạm Băng Băng

Những hình ảnh cho thấy để đảm nhận vai diễn này, Phạm Băng Băng đã hao tổn nhiều tâm trí.

Phạm Băng Băng từng chia sẻ cô có mong ước được hóa thân thành Võ Tắc Thiên trên màn ảnh.  Cô tiết lộ: "Đó là giấc mơ từ thời bé của tôi. Được trở thành Võ Tắc Thiên, người đàn bà quyền lực tôi nghĩ cũng là giấc mơ với nhiều người". Vì thế, khi tham gia bộ phim mới về Võ Thị, Phạm Băng Băng đã đầu tư rất nhiều.



Phạm Băng Băng thường dậy từ 8g sáng và sau đó cô sẽ đi thẳng đến trường
quay. Ngay cả khi đi, người đẹp cũng chịu khó tiết kiệm thời gian đắp mặt nạ.
Một vài người cũng bật cười khi thấy Phạm Băng Băng đeo mặt nạ trong
 thang máy





Trong Võ Tắc Thiên, Phạm Băng Băng tái hiện Võ Mỵ Nương từ khi vào cung
năm 14 tuổi đến 82 tuổi. Riêng về phần trang phục, phụ kiện cũng là cả một
 vấn đề, Phạm Băng Băng luôn tốn rất nhiều thời gian để chọn lựa







Phạm Băng Băng trang điểm 1 ngày hết 6 tiếng đồng hồ, riêng thời gian
 tẩy trang cũng hết 1 tiếng đồng hồ. Cô thậm chí còn tranh thủ đọc kịch
bản khi trang điểm



Một ngày làm việc 13-14 tiếng đồng hồ và hầu như không có thời gian nghỉ
ngơi. Chỉ khi rảnh giữa các cảnh quay, Phạm Băng Băng mới có giây phút
thư thái một chút





Phạm Băng Băng thường phải thay trang phục và di chuyển nhiều địa điểm.
Cô chia sẻ với dự án quay lại màn ảnh nhỏ được đầu tư này của mình
 đã tốn rất nhiều tâm huyết. Cả quá trình làm phim, cô đã nhổ
 được 300 sợi tóc bạc









Trả lời câu hỏi người phụ nữ 31 tuổi làm thế nào diễn tả thiếu nữ 14 tuổi, nữ
diễn viên cho rằng khi hòa mình vào nhân vật, đặt mình trong hoàn cảnh
 nhất định, cô sẽ tìm được cảm giác. Băng Băng không sợ bị người khác
 cho là “cưa sừng”. Còn về việc phải hóa trang thành bà lão 82, người
 đẹp nói: “Tôi sẽ rất bình tĩnh đón nhận việc tuổi tác ngày một cao.
Nhưng tôi tin rằng mình sẽ là một bà lão trang nhã”.


Hà Thanh
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao