Hoàng Thùy Linh bay vội ra Hà Nội ủng hộ phim của Minh Hằng

(2Sao) - Hoàng Thùy Linh đã rất hào hứng bay vội từ Sài Gòn về Hà Nội dự Tuần lễ phim Việt đồng thời chúc mừng người chị thân thiết Minh Hằng và ekip “Bao giờ có yêu nhau”.

Để đáp lại sự hâm mộ cuồng nhiệt của khán giả thủ đô, chương trình cinema tour – Tuần lễ phim Việt tiếp tục được diễn ra với sự tham dự của ê kíp đoàn phim “Bao giờ có yêu nhau” gồm: đạo diễn Dustin Nguyễn, diễn viên - ca sĩ Minh Hằng, nhà sản xuất BB Phạm.


Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ – diễn viên Hoàng Thuỳ Linh. Hoàng Thùy Linh đã rất hào hứng bay vội từ Sài Gòn về Hà Nội dự Tuần lễ phim Việt đồng thời chúc mừng người chị thân thiết Minh Hằng và ekip “Bao giờ có yêu nhau”.

Các nghệ sĩ đã có buổi giao lưu thân thiện, chụp ảnh cùng khán giả và chia sẻ về tình yêu phim Việt trước khi bắt đầu thưởng thức những bộ phim có mặt trong Tuần lễ phim Việt.


Sự kiện Cinema tour trong Tuần lễ phim Việt diễn ra ngày 25/5 này là sự tiếp nối của chuỗi sự kiện trước đó, gồm: lễ khai mạc Tuần lễ phim Việt tại TP.HCM ngày 20/5, cinema tour phim “Nữ đại gia” với các khách mời danh dự gồm Chi Pu, Salim, diễn viên Thuỳ Anh, nhóm nhạc O-Plus… vào ngày 22/5 tại Hà Nội. Sau sự kiện ngày 25/5 này, cinema tour sẽ tiếp tục tiếp diễn tại TP.HCM với sự tham gia của ca sĩ Đông Nhi ngày 27/5 cùng ê kíp bộ phim “Bao giờ có yêu nhau”.

Cinema tour là một trong những hoạt động độc đáo nằm trong kế hoạch quảng bá Tuần lễ phim Việt, là cầu nối để các khán giả yêu phim và người hâm mộ có thể giao lưu với những nghệ sĩ khách mời nổi tiếng cùng các diễn viên trong các đoàn phim. Đây cũng là chuỗi hoạt động ý nghĩa của Tuần lễ phim Việt giúp khán giả có thể xem lại các bộ phim Việt hấp dẫn, chất lượng với giá vé ưu đãi nhất.


Tại Cinema tour ngày 25/5, nữ ca sĩ - diễn viên Hoàng Thuỳ Linh tham dự với tư cách là khách mời danh dự. Cô xuất hiện trong bộ đầm đen vô cùng gợi cảm để chúc mừng người bạn, người chị thân thiết của mình là ca sĩ, diễn viên Minh Hằng.




Hoàng Thùy Linh chia sẻ: “Là một ca sĩ và cũng từng tham gia đóng phim, tôi luôn dành tình yêu lớn với điện ảnh. Tôi nghĩ rằng, Tuần lễ phim Việt là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa dành cho điện ảnh nước nhà. Bởi nhờ các hình thức quảng bá, chiếu lại các bộ phim Việt, những người làm nghề như chúng tôi và những người đang tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh còn trẻ của Việt Nam sẽ hiểu rằng, chúng tôi luôn được ủng hộ.

Trước đây, mỗi năm chỉ có 2, 3 phim Việt được trình chiếu mà đến nay, gần như tháng nào cũng có phim ra mắt. Đây thật sự là tín hiệu tích cực đối với điện ảnh nước nhà. Tôi hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để tạo điều kiện cho phim Việt đến gần hơn với khán giả, nhât là khi phim ngoại đang tràn ngập thị trường”.


Hoàng Thùy Linh cũng kêu gọi fan club của mình cố gắng thu xếp thời gian, để đi xem lại 7 bộ phim Việt đang được chiếu tại các hệ thống rạp trong Tuần lễ phim Việt với mức giá rất hấp dẫn.


 Nữ diễn viên, ca sĩ cũng dành nhiều lời khen có cánh cho Minh Hằng trong vai diễn mới. Hoàng Thuỳ Linh khẳng định: “Minh Hằng quá xuất sắc trong Bao giờ có yêu nhau. Linh đã đi xem không chỉ một lần và rất muốn nói với mọi người, bộ phim này xứng đáng để coi lần thứ 2, thứ 3. Sự ủng hộ của khán giả với phim Việt cũng làm Linh nhớ điện ảnh và mong muốn sớm được quay trở lại”.


Cảm động trước tình cảm của Hoàng Thuỳ Linh, Minh Hằng chỉ biết ôm người bạn thật chặt. Là người gắn bó với Tuần lễ phim Việt và các Cinema tour từ những ngày đầu tiên để quảng bá “Bao giờ có yêu nhau”, nữ ca sĩ- diễn viên Minh Hằng đã chia sẻ: “Tôi và ê kíp phim “Bao giờ có yêu nhau” vô cùng xúc động vì ngay dịp phim trình chiếu thì đã có rất nhiều các hoạt động quảng bá, tôn vinh phim Việt.

Đây là điều vô cùng may mắn vì nền điện ảnh phát triển tốt, nhiều khán giả đi xem phim Việt thì những nghệ sĩ của chúng tôi như được chắp thêm cánh, truyền thêm năng lượng để có thể lao động nghệ thuật tốt hơn”.


Đạo diễn Dustin Nguyễn cũng khẳng định, anh tri ân chương trình Cinema tour trong Tuần lễ phim Việt. Với anh, đây là một trong những kế hoạch quảng bá tốt nhất, nhiều nhất của nhà phát hành dành cho bộ phim điện ảnh đầu tư tâm huyết, sức lực của anh.


Cũng trong buổi giao lưu, đoàn làm phim “Bao giờ có yêu nhau” đã dành khá nhiều thời gian để chia sẻ với khán giả những kỷ niệm khó quên trong quá trình quay phim. Đặc biệt là nữ diễn viên chính của phim luôn bị vây trong “rừng” câu hỏi của người hâm mộ.


Minh Hằng chia sẻ: “Được tham gia bộ phim “Bao giờ có yêu nhau” là điều tuyệt vời nhất”. Cô luôn biết ơn ekip sản xuất đã cho mình cơ hội được thử thách với vai diễn ý nghĩa này. Một trong những cảnh ấn tượng nhất phim khi Minh Hằng bị cưỡng bức đã được khán giả “tra hỏi” rất nhiệt tình.

 Đạo diễn Dustin, nhà sản xuất Bebe Phạm và Minh Hằng đều cung cấp rất nhiều thông tin bên lề thú vị và để lại ấn tượng tốt với khán giả thủ đô trong hoạt động ý nghĩa của Tuần lễ phim Việt lần này.


Đ.S
Ảnh: CGV
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất