Jeon Ji Hyun đăng quang Ảnh hậu – Lee Min Ho giành giải Diễn viên mới xuất sắc

(2Sao) – Lee Min Ho đã vượt qua nhiều ứng cử viên "nặng kí" để giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc.

Sau nhiều thành công vang dội trên màn ảnh nhỏ với những tác phẩm đình đám như Boys Over Flowers, City Hunter, The Heirs…, Lee Min Ho tiếp tục chinh phục màn ảnh rộng với bộ phim Gangnam Blues. Bộ phim này không chỉ ăn khách khi công chiếu mà còn mang về cho Lee Min Ho giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng điện ảnh Daejong lần thứ 52.

Lee Min Ho nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc

Để nhận được giải thưởng trên, Lee Min Ho đã vượt qua nhiều gương mặt trẻ rất đình đám hiện nay bao gồm Park Seo Joon (Chronicles of Evil), Kang Ha Neul (Twenty), Lee Hyun Woo (Northern Limit Line) và Yeo Jin Goo (Shoot Me in the Heart). Khi lên nhận giải, Lee Min Ho hạnh phúc chia sẻ: “6 năm trước, tôi lên sân khấu nhận giải Diễn viên mới nhờ bộ phim Boys Over Flowers. Hôm nay, tôi ở trên sân khấu nhận giải Nam diễn viên mới xuất sắc với bộ phim Gangnam Blues. Xin gửi lời cám ơn chân thành tới đạo diễn và đoàn phim – những người đã làm việc vô cùng chăm chỉ để có tác phẩm hay. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cho những bộ phim của mình. Tôi hy vọng mình có thể đóng góp nhiều hơn cho nền điện ảnh Hàn Quốc trong tương lai”.

Trước khi lễ trao giải diễn ra, ban tổ chức Giải thưởng điện ảnh Daejong từng tuyên bố rằng những ngôi sao không tham dự sẽ không có giải. Điều này dẫn đến việc cả 9 diễn viên được đề cử ở hai hạng mục quan trọng là Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế và Ảnh hậu) đều không tới dự lễ trao giải. Trong tình thế đó, ban tổ chức vẫn buộc phải chọn ra người chiến thắng dù người đó vắng mặt.

Jeon Ji Hyun và Hwang Jung Min: Ảnh hậu và Ảnh đế tại Giải thưởng điện ảnh
Daejong lần thứ 52.


Giành danh hiệu Ảnh hậu là Jeon Ji Hyun. Với màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim điện ảnh ăn khách Assassination, giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng cho người đẹp. Ngôi vị Ảnh đế thuộc về Hwang Jung Min với vai diễn trong bộ phim Ode to My Father. Tác phẩm Ode to My Father còn được vinh danh ở hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Yoon Je Kyoon), Kịch bản hay nhất (Park Su Jin), Quay phim xuất sắc nhất,  Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Oh Dal Soo) và nhiều giải phụ khác.

Kim Soo Hyun và Gong Hyo Jin: Nam, Nữ diễn viên được yêu thích nhất

Kim Soo Hyun và Gong Hyo Jin giành giải Nam, Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Tuy nhiên, cả hai đều không đến dự được vì lịch trình chồng chéo.

Tôn Hồng Lôi và Cao Viên Viên: Diễn viên nước ngoài xuất sắc

Hai diễn viên Hoa ngữ Tôn Hồng Lôi và Cao Viên Viên được xướng tên ở hạng mục Nam, Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc.

Danh sách giải thưởng tại Lễ trao giải điện ảnh Daejong lần thứ 52:


- Phim hay nhất: Ode to My Father
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Yoon Je Kyoon (Ode to My Father)
- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min (Ode to My Father)
- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jeon Ji Hyun (The Assassination)

- Kịch bản hay nhất: Park Su Jin (Ode to My Father).
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Oh Dal Soo (Ode to My Father)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Hae Sook (The Throne)
- Nam, Nữ diễn viên được yêu thích nhất: Kim Soo Hyun và Gong Hyo Jin

- Quay phim xuất sắc nhất: Choi Young Hwan (Ode to My Father)
- Giải thưởng ánh sáng: Kim Min Jae (The Silenced)
- Biên tập xuất sắc: Lee Jin (Ode to My Father)
- Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: Ode to My Father

- Âm thanh: Lee Seung Cheol
- Chỉ đạo nghệ thuật: Chae Kyung Seo (The Royal Tailor)
- Phục trang: Jo Sang Kyung (The Royal Tailor)
- Diễn viên nước ngoài xuất sắc: Tôn Hồng Lôi và Cao Viên Viên

- Đạo diễn mới xuất sắc: Baek Jong Yeol (Beauty Inside)
- Nam diễn viên mới xuất sắc: Lee Min Ho (Gangnam Blues)
- Nữ diễn viên mới xuất sắc: Lee Yoo Young  (Late Spring)

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất