Kết thúc Tuổi thanh xuân, Nhã Phương 'mắc bệnh hiểm nghèo'

(2Sao) – Sau khi kết thúc Tuổi thanh xuân, nữ diễn viên Nhã Phương tiếp tục đến với bộ phim hợp tác quốc tế mang tên Khúc hát mặt trời.

Sau vai diễn ồn ào trong Tuổi thanh xuân, nữ diễn viên Nhã Phương tiếp tục được chọn đóng nữ vai chính trong phim truyền hình mới có tên Khúc hát mặt trời, 1 bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và đài TBS của Nhật Bản.



Tạo hình xinh xắn của Nhã Phương trong phim mới.

Trong Khúc hát mặt trời, Nhã Phương vào vai một cô gái yêu thích ca hát nhưng lại mắc bệnh Xeroderma Pigmentosum loại A. Khi bị căn bệnh nan y này, da của cô không thể chịu được ánh mặt trời và cô chỉ còn sống được khoảng 1 năm. Tuy vậy, khao khát trở thành một ca sĩ vẫn cháy bỏng trong tim cô gái trẻ.

Những lúc không phải làm việc ở nhà hàng, cô sẽ đem ghita đến hát ở trạm chờ xe lửa vào ban đêm. Còn buổi sáng, cô gái trẻ thường ngồi bên cửa sổ để ngắm nhìn Koji, một anh chàng chơi ghita hay chờ bạn ở bến xe bus. Từng ngày trôi qua, tình cảm của cô dành cho Koji càng sâu đậm dù cô không hề quen biết anh.

Nhã Phương vào vai 1 cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo.

“Đó là một cô gái trẻ ở trong hoàn cảnh cánh cửa tương lai có thể đóng lại bất cứ lúc nào. Nhưng cô gái đó vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống và không ngừng theo đuổi ước mơ của mình là được lên sân khấu biểu diễn”, Nhã Phương tiết lộ về vai diễn.

Nữ diễn viên chia sẻ về vai diễn mới của mình.

Khúc hát mặt trời là phim truyền hình thứ hai hợp tác giữa Việt Nam và đài TBS của Nhật Bản, sau Người cộng sự năm 2013 đã giành khá nhiều giải thưởng trong nước. Được biết, bộ phim dài 24 tập, trong đó có 4 tập quay ở Nhật Bản. Các diễn viên Việt Nam sẽ phải học tiếng Nhật để đối thoại và một số diễn viên Nhật cũng phải học tiếng Việt. Phim sẽ có sự tham gia của một nữ ca sĩ nổi tiếng của xứ sở mặt trời mọc.

Cùng xem 1 số hình ảnh hậu trường của đoàn phim Khúc hát mặt trời tại Nhật Bản:

Bộ phim còn có sự tham gia của NSƯT Thu Hà, NSƯT Trọng Trinh
và diễn viên Quang Tuấn.


Trong phim, NSƯT Thu Hà vào vai mẹ của nhân vật do Nhã Phương đóng,
 một bà mẹ ấm áp và tình cảm.


Quang Tuấn vào vai một anh chàng chơi ghita hay chờ bạn ở bến xe bus.



 Quang Tuấn và Nhã Phương có khá nhiều cảnh quay tình cảm.

Nhã Phương nhí nhảnh chụp ảnh cùng đạo diễn Bùi Tiến Huy và quay phim.

Các diễn viên ngủ gà ngủ gật sau 48 tiếng quay phim ròng rã.

 Một cảnh quay đêm trong Khúc hát mặt trời.

Bối cảnh tại chùa Sensoji – ngôi chùa cổ nhất của Tokyo.

 Hiện tại, đoàn phim vẫn đang thực hiện các cảnh quay tại Nhật Bản.



Phim được quay đúng vào mùa hoa anh đào nở rộ.

Khúc hát mặt trời hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh quay đẹp và lãng mạn không kém gì
Tuổi thanh xuân.


Khúc hát mặt trời dự kiến lên sóng truyền hình vào cuối năm nay.

Đỗ An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất