Khán giả buồn nôn với phim Jason Bourne phiên bản Trung Quốc

(2Sao) - Mới đây, người yêu phim tại Trung Quốc đã vô cùng bức xúc khi phải xem bộ phim Jason Bourne phiên bản đặc biệt với hiệu ứng... gây buồn nôn.

Theo đó, Jason Bourne là phần thứ 5 của loạt phim về chàng điệp viên “mất trí nhớ” cùng tên.

Đặc trưng với nhiều phân cảnh được quay bằng máy cầm tay, bộ phim đã được trình chiếu trên toàn thế giới với định dạng 2D và thu về những thành công nhất định.

Nhiều người đã rất hào hứng khi được đón xem bộ phim bom tấm "Jason Bourne" dưới định dạng 3D. 

Tuy nhiên, khi được nhập về Trung Quốc thì bộ phim bỗng “hô biến” sang định dạng 3D. Việc trình chiếu một phiên bản 3D chỉ dành riêng cho thị trường này cũng không phải là hiện tượng hiếm thấy - khi mà nhiều bộ phim như Fast and Furious 7, Transcendence hay Robocop... cũng từng áp dụng chiến lược trên để "câu" khách. 

Dẫu vậy, do đặc thù của phiên bản gốc nên Jason Bourne 3D đã đem lại cho khán giả Trung Quốc một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

 Tuy nhiên, nhiều người đã tỏ ra sợ hãi trước màn "rung lắc" hết mình của bộ phim 3D dành riêng cho thị trường Trung Quốc này.

Cụ thể, vì được quay bằng máy cầm tay nên nhiều phân cảnh trong bộ phim bị rung lắc mạnh. Điều này không gây ảnh hưởng đáng kể khi trình chiếu trong định dạng 2D, nhưng khi được chuyển sang định dạng 3D thì những phân cảnh trên đã khiến cho khán giả cũng bị “rung lắc” theo. 

Với việc phải xem một bộ phim dài hơn 2 tiếng trong tình trạng thường xuyên “rung lắc”, một số khán giả vừa ra khỏi phòng chiếu đã phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để... nôn thốc nôn tháo, còn nhiều người khác thì rời rạp trong tình trạng “ngấy ngây”.

Sau vụ việc này, nhiều người đã thể hiện sự phẫn nộ gay gắt trước hành vi “lừa đảo” của rạp chiếu phim và yêu cầu được bồi hoàn lại tiền vé.

Đa số khán giả đều yêu cầu rạp chiếu phim bồi hoàn lại tiền vé sau màn "lừa đảo" khách hàng nói trên.

Được biết, công nghệ làm phim 3D rất được chào đón tại Trung Quốc. Theo đó, từ năm 2012 chính phủ nước này đã có chính sách hỗ trợ từ 1 triệu tới 10 triệu nhân dân tệ (tương đương với khoảng 3 – 30 tỷ đồng) cho các bộ phim trong nước có thể sản xuất và trình chiếu bằng định dạng 3D hoặc iMax. 

Ngoài ra, các rạp chiếu phim cũng rất yêu thích những bộ phim 3D vì giá vé của chúng thường cao gấp đôi so với những bộ phim 2D thông thường. Do vậy, nhiều hệ thống rạp chiếu phim thường yêu cầu chuyển đổi những bộ phim nước ngoài từ định dạng 2D thông thường sang định dạng 3D đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc. 

Bằng cách này, khán giả sẽ phải bỏ ra khoảng 60 nhân dân tệ (tương đương khoảng 200 nghìn đồng) cho một chiếc vé xem phim “3D” thay vì chỉ 30 nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 nghìn đồng) cho một chiếc vé xem phim thông thường.


Lan Hương

Theo Vietnamnet

 


Tin tức mới nhất