Ký ức khó quên về diễn viên từng nhận cátsê 30 cây vàng

Đối với người hâm mộ thế hệ 7x và 8x, có lẽ không ai không biết đến Lý Hùng, chàng diễn viên điển trai một thời gây nhiều thương nhớ với mọi tầng lớp khán giả.

Diễn viên Lý Hùng.

Trong ký ức khán giả, Lý Hùng toát lên sự cương trực và nét diễn điềm tĩnh hiếm thấy. Dù ở vai diễn nào, anh cũng diễn hết sức mình và mang lại sự thành công  nhất định. Lý Hùng được sinh ra trong gia đình nhà võ nên từ nhỏ anh đã sớm được cha dạy dỗ và dìu dắt trên con đường võ thuật, nghệ thuật. Đó cũng là may mắn khởi đầu, nhưng nếu không có sự cố gắng của bản thân thì tên tuổi Lý Hùng chưa chắc được vang xa cho đến ngày hôm nay.

Anh đến với nghệ thuật khá sớm, năm 12 tuổi anh đã có vai chính trong bộ phim Đàn chim và cơn bão, nhưng Lý Hùng không vì thế mà bỏ bê việc học. Lý Hùng chỉ tham gia đóng phim trong những lúc nghỉ hè bằng những vai phụ, xem đó như việc làm quen với máy quay và từ đó nuôi dưỡng ước mơ với điện ảnh.


Lý Hùng từng là sinh viên trường Điện ảnh khóa đầu tiên cùng khóa với Diễm Hương, Ngọc Hiệp... Năm 17 tuổi, anh thành công vang dội với bộ phim Phạm Công – Cúc Hoa ( đạo diễn Trần Bạch Đằng) ở khắp cả nước. Nhờ vai diễn này mà trong nhiều năm liền ở thập niên 90, hợp đồng đóng phim thi nhau mời gọi với giá catse cao ngất ngưởng, có lúc lên tới 30 cây vàng/phim..

Vai diễn nào thành công vai diễn đó, Lý Hùng từng được bình chọn là Nam diễn viên khả ái và Nam diễn viên được yêu thích nhất do báo Thanh niên và Người lao động bình chọn trong nhiều năm liền. Anh tham gia hàng trăm vai diễn và cát-sê thuộc hàng cao nhất lúc bấy giờ.


Lý Hùng - Diễm Hương

Sau sự thành công đó, Lý Hùng trở thành ngôi sao sáng giá nhất của nền điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ. Phải nói chưa có diễn viên nào mà lượng khán giả hâm mộ đông đảo lớn như anh, chỉ đóng một hai phim là có thể mua được chiếc xe hơi. Anh trở thành cái tên bảo chứng doanh thu cho nhà sản xuất với nhiều hợp đồng lớn, từ: Người không mang họ, Tây Sơn hiệp khách, Lệnh truy nã, Nước mắt học trò, Tình và hận, Sóng tình, Võ sĩ bất đắc dĩ,...

Nhờ sinh trưởng trong gia đình nhà võ, nên đó cũng là thế mạnh của anh trong nhiều bộ phim về đề tài võ thuật. Hầu như những bộ phim có Lý Hùng tham gia đều có xuất hiện những màn võ thuật một cách rất chân thật và mạnh mẽ.  Lý Hùng còn là nam diễn viên đầu tiên xuất hiện trong các bộ phim hợp tác Hồng Kông như: Truy nã tội phạm quốc tế, Kế hoạch 99, Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu... tạo nên những dấu ấn nhất định.


Ở nơi nào có Lý Hùng xuất hiện từ Liên hoan phim cho đến giao lưu người hâm mộ, sẽ có hàng ngàn người sẵn sàng chờ đón nhiều giờ để mong thấy được mặt anh. Đây là thời kỳ được xem là huy hoàng nhất trong sự nghiệp, đó chính là lý do khiến anh được các nhà sản xuất phim săn lùng và ưu ái phong tặng danh hiệu: Ông hoàng phòng vé, Tài tử điện ảnh Việt Nam, Bạch mã hoàng tử Việt....

Thời ấy, không ít cô gái đã xiêu lòng trước nam tài tử điển trai này. Thời đỉnh cao của phong độ và sự nghiệp, Lý Hùng nổi tiếng với vẻ đẹp hào hoa, lãng tử và 1 thân hình săn chắc rất "chuẩn form". Điều đặc biệt nhất của chàng diễn viên hào hoa vẫn không hề vướng bận một điều tiếng thị phi nào trong đời tư lẫn sự nghiệp. Anh sống kín tiếng và giản dị.

Lý Hùng và Y Phụng

Nổi tiếng trong phim ảnh bao nhiêu thì chuyện tình cảm anh lại kín tiếng bấy nhiêu. Thời kỳ đỉnh cao, anh và Diễm Hương, Việt Trinh tạo nên những thước phim tình cảm trong nhiều bộ phim kinh điển, nhưng Lý Hùng chỉ xem như những người bạn thân. Chỉ có Y Phụng là Lý Hùng đã thừa nhận từng yêu nhau 4 năm. Cặp đôi này cũng một thời làm khán giả phải thổn thức, xao xuyến trong các phim: Bên dòng sông Trẹm, Sóng Tình, Đôi ngã đường tình.…

Có thời gian Lý Hùng rời xa phim ảnh thực hiện niềm đam mê ca hát. Anh ra mắt được vài album và hát giao lưu khán giả ở khắp mọi nơi cho đến tận vùng sâu vùng xa, đó là cách anh tiếp cận những khán giả thân thương của mình.

Vài năm gần đây, anh tham gia trở lại đóng phim truyền hình và tham gia trong nhiều gameshow truyền hình với nhiều vai trò khác nhau. Vẫn lối nói chuyện hài hước, dí dỏm, Lý Hùng vẫn chứng tỏ được sức hút của mình dù ở vai trò nào.


Nhưng mục tiêu lớn nhất của anh là mong mình có thể làm đạo diễn, nhà sản xuất phim. Để có thể làm những bộ phim hành động, lịch sử như gia đình anh đã từng làm và thành công trước đây.

Ở tuổi ngoài 40, khi các bạn cùng thời của anh đã yên bề gia thất thì Lý Hùng vẫn 1 mình lẻ bóng.
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất