Lộ bảng giá cát xê hàng tỷ đồng của loạt thần tượng đình đám xứ Hàn

(2Sao) - Không có đủ con số này, các đạo diễn đừng mơ đến YoonA, Suzy hay Krystal.

Thái độ làm việc chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cho các diễn viên Hàn Quốc nhận được sự nổi tiếng, thành công và cả tình yêu của người hâm mộ. Bên cạnh đó, số tiền cát xê được trả cho mỗi tập phim cũng nói lên được vị trí của họ trong ngành công nghiệp điện ảnh xứ Hàn. Mức thù lao càng cao thì càng chứng tỏ họ là những nhân tố đảm bảo rating cho tác phẩm đó.

Dưới đây là số tiền mà các ngôi sao trẻ nhận được cho một tập phim truyền hình mà họ tham gia:

YoonA - 20 triệu Won (18 nghìn đô la Mỹ)


Xuất thân là ca sĩ của nhóm nhạc SNSD, YoonA luôn được biết đến với vẻ đẹp ngọt ngào và trong sáng. Chính ngoại hình cũng là yếu tố giúp cô lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn khi liên tục góp mặt trong các tác phẩm đáng chú ý như "You're my destiny", "Love rain", "Prime Minister and I"... Tuy khả năng diễn xuất không được đánh giá cao nhưng ngoại hình và danh tiếng vẫn giúp YoonA kiếm được không ít tiền từ nghiệp diễn. Vai diễn mới nhất của cô là Go Ana trong "The K2" đang được khen ngợi là đã có nhiều tiến bộ.

Suzy - 20 triệu Won (18 nghìn đô la Mỹ)


Năm 2012, với vai Seo Yeon trong "Architecture 101", Suzy đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và được mệnh danh là "Tình đầu quốc dân". Từ đó đến nay cô đã "bỏ túi" khá nhiều bộ phim như "Gu family book", "Dream High", "Big" và gần đây nhất là "Uncontrollably Fond". Cung giống như YoonA, khả năng diễn xuất của Suzy cũng không được lòng khán giả nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến số tiền cao ngất mà cô nhận được cho mỗi tập phim.

Sungjae - 10 triệu Won (9000 đô la Mỹ)


Sungjae là ca sĩ của nhóm nhạc BOTB và cũng được biết đến với vai trò diễn viên. Mặc dù tham gia diễn xuất không nhiều nhưng anh vẫn gây được ấn tượng với những tác phẩm như "Who are you: School 2015", "Plus nice boys" và "The village: secret of Achiara". Dự án mới nhất mà anh sẽ tham gia là "Goblin" của biên kịch Kim Eun Sook, người từng chắp bút cho "Hậu duệ mặt trời".

Park Hyung Sik - 10 triệu Won (9000 đô la Mỹ)


Sinh năm 1991, Park Hyung Sik là nam ca sĩ của nhóm nhạc ZE:A. Sự nghiệp phim ảnh của anh được khán giả nhớ đến kể từ khi vào vai Jo Myung Soo trong "The Heirs" năm 2013. 2 năm sau, anh lại tiếp tục chinh phục người xem với vai chính trong "Hight Society". Dự án mới nhất của anh là "Hwarang: The Beginning" sẽ được phát sóng vào cuối năm nay.

Lee Joon - 10 triệu Won (9000 đô la Mỹ)


Trước khi gia nhập nhóm nhạc MBLAQ, Lee Joon đã được biết đến với vai nhân vật thời trẻ của Bi Rain trong "Ninja Assassin". Chính đạo diễn Warshovski cũng phải dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho nam diễn viên sinh năm 1988 này. Năm 2013, anh chính thức được công nhận là tài năng của màn ảnh Hàn Quốc khi đoạt giải Baeksang cho Nam diễn viên được yêu thích với vai phản diện trong "Rough Play". Hiện bộ phim truyền hình "A woman with a suitcase" mà anh tham gia diễn xuất cùng Choi Ji Woo đang được phát sóng.

L (Kim Myung Soo) - 7 triệu Won (6300 đô la Mỹ)


Không chỉ có tài ca hát, L của nhóm Infinite còn rất thành công trên con đường diễn xuất. Vai diễn nhân vật thời trẻ của So Ji Sub trong "Master's Sun" đã giúp anh được khán giả nhớ đến. Sau đó anh cùng với Bi Rain và Krystal tham gia vào bộ phim "My lovely girl" của đài SBS. Trong năm nay, L đã có vai nam chính đầu tiên trong "The day after we broke up" cho thấy được sự trưởng thành trong diễn xuất.

Krystal - 6 triệu Won (5400 đô la Mỹ)


Ngoài việc là thành viên của nhóm nhạc f(x), Krystal còn được nhớ đến với tư cách là em gái của Jessica Jung, cựu thành viên nhóm nhạc SNSD. Chính vì thế, dù diễn xuất không có gì nổi bật nhưng cô vẫn luôn được các đạo diễn ưu ái mời tham gia vào nhiều bộ phim như "High Kick 3", "The Heirs" và "My lovely girl". Hiện nay cô đang tấn công sang thị trường xứ Trung với vai chính trong bộ phim "Mùa tốt nghiệp".

Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất