"Mỹ nhân tồi tệ nhất" Cô dâu 8 tuổi thay đổi nhờ …. bị cưỡng hiếp

Bộ phim cô dâu 8 tuổi đang trong những tập gay cấn nhất khi Jadish đang bị Sanchi kiện ra tòa, 2 gia đình thông gia bất hòa và Anandi bị mẹ chồng trách mắng thậm tệ vì hiểu lầm.

Chính thế, fan hâm mộ cảm thương cho Anandi bao nhiêu thì càng ghét cay ghét đắng Sanchi bấy nhiêu – nói như nhiều khán giả thì đây là nhân vật quá quắt và tồi tệ nhất Cô dâu 8 tuổi.

Sanchi ngoài đời thực là một diễn viên vô cùng quyến rũ và duyên dáng

"Bà cô" xinh đẹp nhưng ích kỷ, chua ngoa

Là em gái xinh đẹp của thanh tra Shiv hiểu biết và tốt bụng nhưng dường như Sanchi không được thừa hưởng gì từ anh trai mình. Cô được xây dựng là một nhân vật được gia đình nuông chiều quá mức dẫn đến lối sống sở hữu, nhỏ nhen và ích kỷ.


Vì quen cuộc sống hiện đại ở thành phố, nên ngay từ đầu Sanchi không ưa gì con người “quê mùa” của người yêu và sau này là vợ anh trai mình. Ngoài việc ăn nói xúc phạm Anandi, Sanchi luôn tìm cách bóc mẽ và làm "kỳ đà cản mũi" khiến Anandi gặp rắc rối trong chuyện tình cảm cũng như gây chia rẽ cô với gia đình chồng, đặc biệt là bà Ira – mẹ Shiv.


Vì quá yêu Jadish nên Sanchi tìm mọi cách để “sỡ hữu” anh bất chấp mọi thủ đoạn xấu xa nhất khiến khán giả xem phim đôi lúc nổ đom đóm mắt vì tức tối. Không chỉ giả dối đóng kịch để lấy lòng nhà chồng tương lai, tách Jadish khỏi Gana, Sanchi còn "che mắt" chính gia đình mình để mọi người ủng hộ cô bất chấp mọi cảnh báo của Anandi...

Sanchi ghét cay ghét đắng và luôn tìm cách nói xấu Anandi, Ganga mỗi khi có cơ hội

Và rồi khi mọi chuyện bại lộ, bị Jadish từ hôn mà không thể níu kéo, Sanchi “không ăn được” đã quyết “đạp đổ” bằng việc tìm cách tống Jadish vào tù để trả thù. Cô cũng không tiếc lời sỉ nhục Ganga, Anandi và những người chống lại mình (kể cả những người lớn tuổi) bằng những lời lẽ hết sức chua ngoa, thô lỗ. Thậm chí cô còn suýt hại chết Ganga và con gái của Jadish chỉ vì thù hận và ghen ghét.

Sanchi trong phân cảnh say rượu đến làm loạn đám cưới của Jadish và Ganga

Sau này, khi Sanchi bị cưỡng hiếp và hãm hại, được Anandi hết lòng bảo vệ, giúp đỡ cô mới thực sự giác ngộ. Sanchi "quay đầu" làm lại, cô thay đổi hoàn toàn tính nết và kết hôn với một luật sư đẹp trai trong sự chúc phúc của tất cả mọi người...

Khán giả sẽ phải đợi rất lâu mới thấy Sanchi thay đổi, được mọi người yêu quý
và kết hôn với người chồng thực sự yêu thương mình.

Diễn viên tài năng và mạnh mẽ

Mỹ nhân đóng vai Sanchi là Roop Durgapal - nữ diễn viên nổi tiếng và là gương mặt quảng cáo rất quen thuộc trên truyền hình Ấn Độ hiện nay. Cô tham gia phim Cô dâu 8 tuổi trong 3 năm, từ 2012 đến 2015.


Roop Durgapal sinh ngày 15/10/1988 tại Almora, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Trước khi tham gia đóng phim, ít ai ngờ rằng cô từng là một kỹ sư phần mềm tốt nghiệp trường đại học Graphic Era, Dehradun. Vì niềm đam mê nghệ thuật, cô đã thuyết phục ba mẹ cho mình chuyển sang nghề diễn xuất. Khi được cả gia đình ủng hộ, động viên, cô đã luôn nỗ lực và nhanh chóng gặt hái thành công.


Ngoài ra, Roop Durgapal cũng rất thích ca hát. Vì chưa được đào tạo chuyên nghiệp nên cô đã thuê hẳn một ca sỹ về dạy nhạc cho riêng mình để thỏa mãn ước mơ làm ca sỹ. Hiện tại, Roop Durgapal đang theo họcâm nhạc cổ điển Hindustani.


So sánh con người thật với nhân vật Saanchi, Roop Dehradun có khá nhiều điểm tương đồng như sự trẻ trung, mạnh bạo, dám nghĩ dám làm. Cô yêu cuộc sống năng động và thích đi du lịch khắp nơi khi có thời gian rảnh dỗi, thích làm đẹp....


Theo Roop Dehradun, cô cũng là người nhiệt huyết và chủ động trong tình yêu. Có lẽ vì thế mà cô không gặp nhiều khó khăn khi hóa thân vào vai Sanchi, một cô gái luôn tranh đấu và sống vì cảm xúc con tim. Roop Dehradun đã hoàn thành xuất sắc vai diễn trong Cô dâu 8 tuổi đến nỗi chỉ cần nhìn mặt, nghe tên, khán giả đã thấy ghét cay ghét đắng nhân vật này.

Một số hình ảnh xinh đẹp, quyến rũ khác của "Sanchi" ngoài đời thực:







Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất