Ngô Kiến Huy nhập viện tâm thần vì ma nữ Thái Lan

(2Sao) - Những cảnh quay thú vị tiếp theo của bộ phim Oan Hồn vừa được hé lộ.

Những ngày qua ở một bệnh viện tâm thần tại Thái Lan bỗng náo loạn bởi sự xuất hiện của dàn trai đẹp showbiz Việt Nam. Dẫn đầu không ai xa lạ chính là chàng Siêu nhân Ngô Kiến Huy cùng những người bạn thân thiết như Huỳnh Anh, Hoàng Rapper, BB Bảo Trần. Thì ra, các anh chàng này đang thực hiện tiếp các cảnh quay trong bộ phim kinh dị hợp tác với Thái Lan mang tên Oan Hồn.






Trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh, với vẻ mặt ngơ ngáo có phần hơi "điên", Ngô Kiến Huy chia sẻ : “Lần đầu tiên được làm phim với một ekip Thái Lan, ấn tượng đầu tiên của Huy chính là họ rất là máu. Máu ở đây không phải là máu me kinh dị, mà là cả ekip của họ rất nhiệt huyết và hy sinh vì bộ phim”.




“Cái khó khăn nhất ở đây chính là vấn đề bất đồng ngôn ngữ. Một bên tiếng Thái một bên thì tiếng Việt. Tuy vậy lúc làm việc Huy không cảm thấy xa lạ gì với tiếng Thái cả, vì bản thân rất yêu mến đất nước Chùa Vàng nên mỗi khi lễ tết hay mệt mỏi Huy thường chọn đây là nơi vui chơi, nghỉ dưỡng. Nhưng lần này phải học và nói bằng tiếng Thái thì quả là khó khăn (cười). Hy vọng khi ra phim mọi người cười với nhân vật Dũng sĩ diệt ma chứ đừng cười giọng Thái Lan ngô nghê của Huy” – nam ca sĩ chia sẻ thêm.




Với BB Bảo Trần, đây không phải là lần đầu tiên qua Thái Lan, nhưng đây là lần đầu tiên BB Bảo Trần vào bệnh viện tâm thần. BB Trần chia sẻ cảm xúc khi tham gia phim Oan Hồn: “Lần này Bảo sẽ vào vai trai thẳng, rất là đàn ông đúng nghĩa. Và tuy rằng vai diễn của Bảo là vai hài, nhưng phim này là phim kinh dị. Nên những cảnh quay diễn ra toàn ở những địa điểm rất ghê. Những nơi mà ít có người bình thường nào dám bén mảng tới, kể cả ban ngày ví dụ như mấy ngôi nhà bỏ hoang này, khu miếu cổ. Vậy mà vai diễn của Bảo toàn phải đến mấy chỗ đó quay mà toàn là quay lúc nửa đêm, nhìn ghê lắm và cảm giác đáng sợ lắm. Nên trước quay cả đoàn phim ai cũng niệm phật lầm dấu thánh. Rồi đi ngủ cũng vậy. Bởi vậy khi khán giả khi xem phim Oan Hồn thấy mấy đoạn mà nhân vật của Bảo sợ hãi là Bảo sợ thật chứ không hề diễn đâu”.




Còn về phía Hoàng Rapper, khi được hỏi về vai diễn của mình trong phim, anh chàng vui vẻ nói : “Rất may mắn khi vai Bigen hoàn toàn phù hợp với khả năng diễn xuất của Hoàng. Dù vai của Hoàng phụ ít thoại, nhưng nhân vật này lại đòi hỏi rất nhiều ở miêu tả hình thể và tạo duyên hài hước. Những ngày đầu nhận vai, chính vì sự ngây ngô của nhân vật Bigen lại làm Hoàng có chút lo lắng. Nhưng những áp lực đó của Hoàng cũng trôi qua theo những ngày được bấm máy rất suôn sẻ với mọi người".



“Các diễn viên ngoài đời rất “hợp rơ” với nhau nên không khó để cùng chung tiếng nói điện ảnh. Nhưng sau một khoảng thời gian hợp tác, Hoàng phát hiện ra rằng, hài điện ảnh Việt tập trung vào ngôn ngữ và biểu cảm, còn hài điện ảnh Thái thì lại tập trung vào hình thể và cơ mặt nhiều hơn.

Bộ biệt đội Dũng sĩ diệt ma có anh Rachen Sodee (trong vai Bekalim) là diễn viên người Thái mà Hoàng được tiếp xúc nhiều nhất. Anh này tuy lớn tuổi hơn Hoàng nhưng rất năng động, vui nhộn, trẻ trung, làm việc không mệt mỏi và…ăn rất khoẻ! Tuy không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng chỉ cần vài dấu hiệu khi bàn kịch bản, anh ấy cùng với Hoàng, Ngô Kiến Huy và BB Trần đều kết hợp rất ăn ý”-
nam ca sĩ chia sẻ.




Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao