'Ngoại già tuổi đôi mươi' được làm lại khắp châu Á

6 quốc gia châu Á và thậm chí là cả Đức ở châu Âu đã mua lại bản quyền làm lại bộ phim hấp dẫn năm 2014 của Hàn Quốc.

Ngày 6/10, CJ E&M cho biết, bộ phim ăn khách của hãng Miss Granny (Ngoại già tuổi đôi mươi) sẽ được làm lại ở ít nhất 6 quốc gia Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Việt Nam và Đức. Trong đó, bản Việt Nam và Nhật Bản đã sẵn sàng ra mắt,  4 phiên bản còn lại đang trong quá trình phát triển.

Với phiên bản Việt Nam, bộ phim có tên Em là bà nội của anh do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện với sự tham gia của 2 diễn viên Miu Lê và Ngô Kiến Huy. Phim đã đóng máy và dự kiến trình làng vào tháng 12. Hiện tại, đoàn làm phim tham dự liên hoan phim Busan ở Hàn Quốc.

'Ngoại già tuổi đôi mươi' được làm lại khắp châu Á
Miu Lê trong một cảnh quay của Em là bà nội của anh.

Phiên bản Nhật Bản bắt đầu sản xuất trong tháng trước và dự kiến trình làng vào đầu năm 2016. 

Dự án tại đất nước mặt trời mọc được chính CJ đầu tư, công ty Shochiku Films và Nippon TV sản xuất, phân phối. Mizuta Nobuo - người từng làm nên thành công của The Apology King, Maiko Haaaan!!! - đảm nhận vị trí đạo diễn. Trong khi đó, cặp đôi diễn viên chính là Tabe Mikako (ngôi sao của Midnight Diner) và Mitsuko Baisho - nữ diễn viên nổi tiếng thế giới với những bộ phim của Shohei Imamura.

"Với bản làm lại lần này, đạo diễn Nhật Bản trực tiếp tham gia vào việc chỉnh sửa kịch bản để có thể địa phương hóa câu chuyện tốt hơn" - đại diện CJ Entertainment cho biết.

Ngoài 6 quốc gia kể trên, Miss Granny còn có phiên bản Trung Quốc, ra rạp từ tháng 1 với cái tên 20, Once again. Phim nhấn mạnh vào những yếu tố cường điệu của bản gốc và thay thế nhạc phim bằng những ca khúc tiếng Trung nổi tiếng, trong đó có những ca khúc kinh điển của Đặng Lệ Quân.

'Ngoại già tuổi đôi mươi' được làm lại khắp châu Á
Na Moon Hee và Shim Eun Kyung đã làm nên một Ngoại già tuổi đôi mươi vừa hài
\ hước, vui vẻ, vừa lay động trái tim khán giả.

Trình làng tháng 1/2014, Miss Granny là một trong những bộ phim ăn khách nhất của Hàn Quốc. Với 8,65 triệu vé được bán ra, bộ phim thu về gần 52 triệu USD. Phim là câu chuyện xoay quanh Oh Mal Soon - một bà góa 74 tuổi bất ngờ được trở lại với cơ thể tuổi 20 sau khi chụp ảnh tại một tiệm chụp hình bí ẩn. 

Phiên bản Trung Quốc cũng rất thành công, đạt doanh thu hơn 57,4 triệu USD. Đây là bộ phim hợp tác Trung - Hàn ăn khách nhất từ trước tới nay ở Trung Quốc.

Theo Zing


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao