Ngọc Trinh: “Tôi chỉ xinh đẹp chứ không có tài cán gì”

"Nếu nhiều ý kiến chê quá thì 'Vòng eo 56' là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim cuối cùng của tôi".

Bộ phim điện ảnh Vòng eo 56 kể về cuộc đời của Ngọc Trinh đã ra mắt khán giả vào tháng 4 này. Đây là lần đầu tiên người mẫu nội y đóng phim, lại là phim về chính mình nên thu hút sự chú ý rất lớn.

Ngọc Trinh: “Tôi chỉ xinh đẹp chứ không có tài cán gì” - 1
Ngọc Trinh muốn khán giả hiểu rõ hơn cuộc đời mình


Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Ngọc Trinh đã chia sẻ về những trải nghiệm của mình với điện ảnh, cũng như mối quan hệ với bạn trai giấu mặt trong suốt 7 năm.

- Vòng eo 56" là tác phẩm đánh dấu buổi đầu tiên của chị khi bước chân vào điện ảnh. Chị tự đánh giá thế nào về khả năng diễn xuất của mình?


Thật sự là tôi rất là lo lắng. Từ xưa đến giờ, tôi vẫn nghĩ mình chỉ xinh đẹp và may mắn thôi chứ không có tài cán gì hết. Chứ nếu tự tin thì trong suốt 10 năm vào nghề, tôi đã đi làm diễn viên như những người mẫu - ca sĩ khác rồi.

Nhưng mọi người động viên, an ủi tôi rất nhiều. Mọi người nói thì em cứ lấy con người thật của em vào phim thôi. Sau khi bắt đầu quay khoảng 3 ngày. tôi bắt đầu quen dần việc đứng trước ống kính và cứ diễn đúng con người mình, không cần gồng, không cần diễn xuất.

- Nhưng nếu "không cần gồng, không cần diễn xuất" thì rất có thể, bộ phim ấy sẽ thất bại bởi chính cách diễn không giống ai của chị. Vậy mà tại sao chị lại dám chi một số tiền không nhỏ cho tác phẩm thiếu tự tin ấy?

Cũng do mọi người xung quanh động viên tôi "em làm được, em yên tâm đi, anh thấy nội lực của em bên trong, anh tin là em làm được, phim nói về cuộc đời em, em cứ đem con người em lên phim là ổn rồi"… nên tôi có động lực thực hiện.

Còn lý do cho việc bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để làm phim về cuộc đời mình thì tôi chỉ mong muốn điều duy nhất, đó là mọi người hiểu cuộc đời tôi, hiểu những gì tôi đã trải qua trong suốt thời gian từ khi vào làng giải trí đến nay.

- Nghĩa là chị thấy cuộc đời mình đủ hấp dẫn để lôi kéo khán giả tới rạp?

Nếu tự tin nói cuộc đời mình hấp dẫn thì không. Vì tôi biết mình không phải là một nhân vật tầm cỡ hay có gì đó đao to búa lớn. Cả bộ phim chỉ là một câu chuyện về cô gái nghèo, muốn thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, biết hướng tới gia đình và biết giữ mình trước những cám dỗ.

Bản thân tôi mỗi lần đi xem phim, tôi luôn suy nghĩ mình không cần xem câu chuyện của một người nào đó tầm cỡ mà chỉ cần câu chuyện ấy chạm đến mình, cho mình sự đồng cảm là được rồi.

Ngọc Trinh: “Tôi chỉ xinh đẹp chứ không có tài cán gì” - 2
"Nữ hoàng nội y" tinh khôi trong buổi ra mắt phim về cuộc đời mình tại TP HCM


- "Vòng eo 56" nói về cuộc đời của chị có bao nhiêu phần trăm là nguyên mẫu?

Trong phim, 70% là cuộc đời thật của tôi, 30% còn lại do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thêm thắt. Vì tôi nghĩ đây là phim điện ảnh chứ không phải phim tài liệu. Nếu làm đúng 100% thì chán lắm.

- Ở những cảnh quay với Petey Majik Nguyễn - nam diễn viên đóng vai người tình của chị - chị thấy thế nào khi nhớ tới người đàn ông thực sự của mình ngoài đời?

Những cảnh quay cùng Petey là những cảnh khó nhất với tôi. Sau khi đóng máy, tôi nói với anh Đãng là sợ khán giả xem sẽ phát hiện ra tôi diễn bị sượng.

Thực ra khi diễn với Petey, tôi rất có cảm giác bởi có nhiều cảnh và câu thoại khiến tôi thấy rất giống với bạn trai mình. Chỉ cần nắm tay Petey thôi là tôi đã có cảm giác rồi, biết mình có thích rồi. Chính vì thế có những cảnh hôn, tôi không dám hôn sâu. Chỉ chạm môi là tôi giật mình rút ra liền.

Tôi đã có bạn trai và trong suốt 7 năm nay, tôi chỉ hôn một người nên khi có cảm xúc với bạn diễn, tôi phải tìm giới hạn cho mình. Tôi không phải là diễn viên chuyên nghiệp để biết kìm chế cảm xúc, để khi hôn xong về nhà là không có cảm giác gì hết.

Tôi biết mình đã thích rồi nên phải tự nhủ “mày phải đứng yên đó, không được lấn tới nữa” vì tôi sợ, nếu tiếp tục thì tôi sẽ có “cảm giác lạ”.

Ngọc Trinh: “Tôi chỉ xinh đẹp chứ không có tài cán gì” - 3
Ngọc Trinh sợ mình sẽ có "cảm giác lạ" với bạn diễn

- Trong "Vòng eo 56", phim khép lại sau khi chị phát hiện bạn trai mình đã có vợ. Vậy còn ở ngoài, chuyện tình lâu năm của chị đang ra sao?

Nhiều người nói với tôi kết phim cụt quá. Tôi cũng chỉ biết nói rằng ở ngoài đời, tôi chưa có một kết thúc có hậu, chưa làm đám cưới, chưa về với nhau chung một nhà thì làm sao tôi có thể làm một kết thúc có hậu trên phim được.

Tôi đã chia sẻ nhiều lần, tôi muốn 2 năm tới, mình sẽ có chồng và sinh con. Điều này một mình tôi không thể thực hiện mà phải chờ anh ấy ngỏ lời trước, lúc đó tôi chỉ chờ gật đầu thôi. Con gái mà, đến tuổi là phải tìm bến đỗ thôi.

Tôi không biết tương lai thế nào nhưng hiện giờ tôi nghĩ, tuổi xuân có hạn nên nếu phải chờ anh ấy quá lâu, tôi sẽ từ bỏ. Nhưng tôi vẫn còn 2 năm nữa mới đến kế hoạch kết hôn nên không biết trước thế nào.

- Sau bộ phim này, chị nghĩ sao về việc tiếp tục diễn xuất trong những tác phẩm không phải do mình "rút ví"?

Tôi cần chờ khoảng 1 tuần sau khi công chiếu để xem phản ứng của khán giả thế nào. Nếu 70% phản ứng của khán giả là tốt thì tôi sẽ theo nghiệp điện ảnh, vì tôi yêu thích việc diễn. Còn nếu nhiều ý kiến chê quá thì đây là bộ phim đầu tiên và cũng là bộ phim cuối cùng của tôi.

Theo Dân Việt


Tin tức mới nhất