Nhặt sạn đầy rẫy trong phim "Lão cửu môn" của Triệu Lệ Dĩnh

(2Sao) - Những lỗi ngớ ngẩn của "Lão cửu môn" đã không thể qua được mắt người xem.


Bộ phim có bối cảnh năm 1933 ở Trường Sa nhưng biểu tượng của đường sắt phải
đến năm 50 mới có.



Đôi khuyên tai của nam diễn viên đã biến mất chỉ sau tíc tắc.


Công ty đồ uống được thành lập vào năm 1987, hoàn toàn không phù hợp với bối
cảnh dân quốc.



Trước năm 1976, Trường Sa đều sử dụng số điện thoại 4 số, sau này mới dùng 5 số.
 Trên tường ghi 5 số là không hợp lý.



Khoảng cách giữa cái mũ và cái bát đã thay đổi dù không ai động vào.


Chữ trên hộp diêm là chữ Giản Thể, cũng là một tình tiết rất vô lý.


Ở cảnh quay Trần Vỹ Đình ôm lấy Triệu Lệ Dĩnh, có thể thấy nữ diễn viên đang
mang giày bệt. Nhưng khi anh thả cô ra thì nó lại biến thành đôi giày cao gót.



Máy đo huyết áp này của hãng SMIC, một công ty mãi đến năm 2000 mới được thành lập.


Lúc Ứng Hạo Minh cứu Trần Vỹ Đình, có thể thấy tóc tai anh rối bời do bị thương.
Nhưng sau khi được cứu ra, tóc của nam diễn viên lại được chải chuốt rất kiểu cách.



Ở cảnh quay đầu tiên, có 4 xác chết nằm trên sàn nhà. Nhưng sau khi máy quay thay
đổi thì chỉ còn lại 1.



Vết thương sau lưng nam diễn viên đã thay đổi vị trí.

Căn phòng của Nhị Nguyệt Hồng nằm dưới một hồ cá đã là một điều khó tin. Ở phía
 trên còn có cá mập thì lại càng vô lý.



Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất