Những bộ phim Hàn bị 'đắp chiếu'

Chọn đề tài đồng tính nữ, cảnh sát hay tình dục qua điện thoại, các bộ phim này đã phải ngậm ngùi chia tay khán giả.

Phim truyền hình đầu tiên về đồng tính nữ

Trước sự phản đối dữ dội từ phía khán giả, bộ phim truyền hình Daughters of Club Bilitis đã buộc phải hoãn chiếu vô thời hạn.

Đây là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên về đồng tính nữ. Phim xoay quanh câu chuyện ba đôi tình nhân nữ giới ở ba thế hệ khác nhau. Một cặp đôi ở lứa tuổi 50, một cặp 30 tuổi và một cặp còn lại là học sinh trung học.


Phim xoay quanh chuyện tình đồng giới nữ của ba cặp đôi ở ba lứa tuổi: già, trẻ và học sinh.

Bộ phim được phát trên màn ảnh nhỏ KBS vào khung giờ lúc nửa đêm và ngay từ đầu đã có nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh. Có nhà phê bình phim lại ca ngợi Daughters of Club Bilitis “mạnh dạn đưa ra cái nhìn toàn diện về cuộc sống người đồng tính”. Trong khi đó nhiều ý kiến phản đối cho rằng “các nhà làm phim đang khuyến khích, kích thích người xem trở nên đồng tính” và “điều đó sẽ làm ảnh hưởng xấu tới tâm lý giới trẻ”.

Đến ngày 10/8/2011, đài KBS đã phải công bố tạm ngưng phát sóng bộ phim này và đưa ra lời giải thích: "Bộ phim đó chỉ dành cho những người từ 19 tuổi trở lên. Tuy nhiên vì nó có nội dung chung quanh vấn đề gây tranh cãi xã hội, chúng tôi lo lắng chúng sẽ tác động tiêu cực đến những khán giả tuổi teen. Vì thế chúng tôi quyết định ngừng phát sóng các tập tiếp theo của Daughters of Club Bilitis. Từ khi bộ phim trở thành đề tài tranh cãi, khán giả tuổi teen bắt đầu tò mò về nó nhiều hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế việc xem lại phim trên mạng internet".

Phim truyền hình của Kim Hyun Joong

Nếu như sau Vườn sao băng, Kim Hyun Joong đã lấn sân diễn xuất thành công nhất thì vai nam chính sau đó trong Playful Kiss lại không được như kỳ vọng. Kém may mắn nhất là dự án phim truyền hình City Conquest được xem sẽ là cơ hội Kim Hyun Joong chứng tỏ lại mình trong vai trò diễn viên thì các nhà đài tại Hàn đã đồng loạt từ chối chiếu.


Kim Hyun Joong không may mắn với dự án City Conquest.

Bộ phim được khai máy tại Nhật Bản và đã hoàn thành vài tập đầu, chỉ chờ ngày lên sóng (kiểu làm phim “cuốn chiếu”, vừa phát sóng vừa quay). Tuy nhiên, đài KBS – đơn vị đầu tiên nhận phát sóng bộ phim – đã đưa ra quyết định hủy chiếu vì cho rằng bộ phim có nội dung quá bạo lực và “nhạo báng lực lượng cảnh sát”.

Đây là dự án làm phim của Hàn Quốc được dựa trên bộ truyện tranh mange cùng tên của tác giả Shin Hyung Bin, người Hàn. Kim Hyun Joong được chọn vai nam chính, một người bị bỏ rơi và quay lại trả thù cuộc đời. Đạo diễn phim là Yang Yoon Ho, người từng tham gia chỉ đạo các phim đình đám như Iris, Fighter in the wind… Các diễn viên trẻ như Kim Hyun Joong, Jung Yu Mi, Nam Goong Min và diễn viên nổi tiếng Kim Seung Woo đều tỏ ra tâm huyết với dự án này.






Những cảnh quay đầu tiên của City Conquest đã được hoàn thành
trước khi nhận được lệnh bị cấm chiếu.

Ngay sau quyết định hủy chiếu của đài KBS, hàng loạt fan của Kim Hyun Joong đã phản đối trên mạng để gây áp lực yêu cầu nhà đài phát sóng. Nhưng cuối cùng bộ phim cũng không thể đến được với người hâm mộ. Kim Hyun Joong cũng đành từ bỏ vai diễn và tập trung sang mảng ca nhạc.

Phim về nhóm nhạc JYJ

Tháng 2/2012, bộ phim về nhóm nhạc JYJ mang tên The Day bất ngờ bị thông báo hoãn chiếu vô thời hạn.


JYJ đã hoàn thành bộ phim tài liệu về chính mình nhưng
không thể đưa tác phẩm đến khán giả.

Đây là bộ phim mang tính tài liệu, ghi lại hoạt động của ba chàng trai nhóm nhạc JYJ được fan quốc tế mong chờ. Với độ dài 90 phút, bộ phim quay cận cảnh những góc nhỏ nhất về cuộc sống của bộ ba JYJ như một món quà gửi tặng fan nhân ngày Valentine.
Bộ ba cựu thành viên nhóm DBSK đã làm việc rất chăm chỉ để cho ra sản phẩm gửi tới khán giả.

Vào khoảng giữa tháng 1/2012, phía công ty quản lý C-Jes Entertainment đã công bố về kế hoạch ra rạp của The Day. Tuy nhiên, đến tháng 2, họ bất ngờ thông báo hủy chiếu với lý do đối tác CGV Cinema đơn phương phá vỡ hợp đồng.


Fan của JYJ nghi ngờ có bàn tay gây bất lợi cho ba chàng ca sĩ.

Rất nhiều những nghi vấn được fan của JYJ đưa ra, trong đó tập trung chủ yếu vào nguyên nhân xuất phát từ phía ông chủ cũ SM Town. Từ việc bộ phim The Day không được chiếu trên truyền hình đến việc bị hủy ra mắt tại rạp làm dấy lên nghi ngờ có sự chèn ép từ ông lớn SM gây khó khăn trên con đường sự nghiệp của JYJ.

Phim 19+ "Whatcha Wearing?"

Cho dù tại Hàn Quốc bộ phim điện ảnh được dán mác 19+ và vẫn được phát hành nhưng khi về Việt Nam, phim đã bị cấm chiếu tại các rạp.

Theo kế hoạch bộ phim Whatcha Wearing? (tên khác: My P.S partner) của Kim Ah Joong và Ji Sung sẽ được ra rạp Việt vào tháng 3/2013 nhưng cuối cùng phim đã không vượt qua được cửa kiểm duyệt.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh cho biết tại Hàn Quốc Whatcha Wearing? chỉ dành cho đối tượng khán giả trên 19 tuổi vì có nhiều hình ảnh cũng như lời thoại mạnh về tình dục. Bà đã ký quyết định không cho chiếu phim này tại Việt Nam vì thấy nhiều cảnh không phù hợp với khán giả Việt.




Với chủ đề sex-phone, bộ phim được cho là không phù hợp với khán giả Việt.

Đây là bộ phim kể về chuyện tình của hai người quen nhau tình cờ qua một cú điện thoại nhầm. Họ thường xuyên nói chuyện với nhau về những chuyện chăn gối. Sau đó, hai người quyết định gặp nhau và cùng trải qua chuyện tình một đêm, mặc dù cô gái đã có vị hôn phu. Cả hai lén lút qua lại và tình cảm của hai người ngày một mạnh mẽ, cuối cùng họ đã quyết định đến với nhau.

Bộ phim có nhiều cảnh quay chăn gối khiến khán giả đỏ mặt, đồng thời có nhiều lời thoại nhạy cảm về tình dục. Khi ra mắt tại Hàn, khán giả chủ yếu tới rạp xem vì tò mò và bộ phim không được đánh giá cao về nghệ thuật.

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất