Những bộ phim làm nên thương hiệu cho đạo diễn “Vòng eo 56”

(2Sao) - Số phim anh làm không nhiều nhưng mỗi phim đều để lại dấu ấn rõ nét với khán giả yêu phim Việt.

Có thể nói Vũ Ngọc Đãng là một trong những đạo diễn kỳ lạ của điện ảnh Việt. Bởi số lượng phim anh thực hiện trong hơn 10 năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kỳ lạ hơn khi đa số các phim đều do anh đích thân viết kịch bản. Rồi nam chính trong những phim đó của anh không ai khác là Lương Mạnh Hải. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều về cách làm phim của anh, song không thể phủ nhận Vũ Ngọc Đãng vẫn là cái tên ăn khách, thu hút khán giả theo dõi phim.

Vũ Ngọc Đãng là đạo diễn trẻ nổi tiếng với nhiều phim ăn khách.

Nhân bộ phim “Vòng eo 56” đang “hot” trong dư luận khi dựa trên cuộc đời của Ngọc Trinh, hãy cùng 2sao điểm qua những phim đã làm nên thương hiệu của Vũ Ngọc Đãng nhé.

Những cô gái chân dài (2004)

Phim quy tụ nhiều gương mặt mới như Thanh Hằng, Xuân Lan…

Là một trong những bộ phim mở đầu cho thời kỳ phim điện ảnh mới của Việt Nam với nội dung mới lạ cùng dàn diễn viên mới trẻ đẹp. Nội dung phim kể về ước mơ làm người mẫu của những cô gái ở quê, bên cạnh đó phim còn đề cập tới những góc tối bên trong của nghề này. Phim còn được đầu tư chỉnh chu phần hình ảnh và âm nhạc so với các phim thời điểm đó.

Khi phim công chiếu vào năm 2004 đã tạo ra những ý kiến trái chiều. Bên ủng hộ thì khen ngợi về đề tài cùng cách dàn dựng mới mẻ. Bên phản đối thì cho rằng phim nêu lên những mặt tiêu cực và không thực tế cho lắm.

Nội dung mới mẻ, thú vị vào thời điểm ấy đã gây “sốt” khán giả.


Tuy vậy, phim đã đánh dấu thành công ban đầu của Vũ Ngọc Đãng với giải thưởng Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần 14 năm 2004.  Đồng thời qua phim này, một số nhân tố mới của điện ảnh Việt Nam đã được anh phát hiện như Thanh Hằng, Anh Thư.

Tuyết nhiệt đới (2006)

Bộ phim bắt đầu mối “lương duyên” vai chính của Lương Mạnh Hải trong phim
 Vũ Ngọc Đãng.


Trong trào lưu phát sóng phim Việt Nam nở rộ vào năm 2005 thì Vũ Ngọc Đãng cũng không đứng ngoài cuộc. Anh đã bắt tay thực hiện bộ phim “Tuyết nhiệt đới” với nam chính là Lương Mạnh Hải và nữ chính là Anh Thư. Nội dung phimn kể về chuyện tình lãng mạn của chàng trai Hà Nội và cô gái nghèo mạnh mẽ ở Sài Gòn. Tuy mang motif không mới, song dưới bàn tay của Vũ Ngọc Đãng, phim đã mang một hơi thở mới với những nét độc đáo riêng cho tới hiện nay.

Cảnh quay đẹp, nội dung hấp dẫn đã giúp phim nổi tiếng.

Góc quay chỉnh chu và rất đẹp, nhịp phim gãy gọn không dài dòng, dàn diễn viên trẻ đẹp diễn xuất tự nhiên và nhạc phim thu hút là những điều làm nên thành công của “Tuyết nhiệt đới”. Phim đã đưa Lương Mạnh Hải trở thành “người quen” trong các phim của Vũ Ngọc Đãng sau này. Nhạc phim do Thủy Tiên sáng tác và trình bày cũng giúp cô được nhiều người biết tới.

Bỗng dưng muốn khóc (2008)

Bộ phim đánh dấu cặp đôi được yêu thích một thời: Lương Mạnh Hải – Tăng
 Thanh Hà.


Hai năm từ sau “Tuyết nhiệt đới”, Vũ Ngọc Đãng trở lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc”. Có thể nói đây là bộ phim “hoàng kim” của anh bởi sự lan tỏa mạnh mẽ, khi đi đâu cũng nghe khán giả bàn tán về phim. Phim cũng đã giúp Tăng Thanh Hà “thăng hoa” khi trở thành “ngọc nữ” trên màn ảnh nhỏ. Đồng thời cũng đã giúp Hiếu Hiền được khán giả biết tới nhiều hơn.

Phim nổi tiếng đến nỗi Vũ Ngọc Đãng phải làm một phim điện ảnh “ăn theo” sau đó.

Nội dung phim kể về chàng công tử đua đòi ăn chơi do Lương Mạnh Hải đóng. Anh đã gặp cô gái nghèo ham mê sách do Tăng Thanh Hà thủ vai và cả hai đã nảy sinh chuyện tình cảm dù trước đó là cặp oan gia. Nội dung phim được đánh giá cao bởi sự gần gũi, nhẹ nhàng và hài hước. Cặp đôi Tăng Thanh Hà – Lương Mạnh Hải được khán giả yêu thích một thời gian dài. Tới nỗi Vũ Ngọc Đãng đã quay một phim điện ảnh mang tên “Đẹp từng centiment” cũng với cặp đôi này để chiều lòng khán giả. Tuy nhiên phim này đã không thành công như mong đợi.
   
Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt (2011)

Tuyến nhân vật đồng tính do Lương Mạnh Hải và Hồ Vĩnh Khoa đảm nhiệm nhận
 nhiều sự đồng cảm từ khán giả.


Hai năm sau thất bại của “Đẹp từng centiment”, Vũ Ngọc Đãng mới trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim “Hot boy nổi loạn”. Được quảng bá là phim nói về đề tài đồng tính cùng câu chuyện làm trai bao gái gọi, nhiều khán giả đã nghi ngại. Họ lo rằng phải chăng lại là một bộ phim “thảm họa” như bao phim về đề tài đồng tính khác, vốn chỉ thực hiện qua loa và “mua vui” khán giả. Lương Mạnh Hải tiếp tục vào vai nam chính, bên cạnh gương mặt mới Hồ Vĩnh Khoa cho tuyến về “Hot boy nổi loạn”. Còn tuyến của cô gái điếm do hai gương mặt quen thuộc Phương Thanh và Hiếu Hiền đảm nhận.

Tuyến nhân vật cô gái điếm và thằng Cười do Phương Thanh và Hiếu Hiền đóng
 cũng gây sự xúc động nơi khán giả.


Trái với sự lo ngại của khán giả, khi phim trình chiếu đã nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng LGBT cũng như từ phía các nhà chuyên môn nghệ thuật. Những câu chuyện rất đời thường mang nét buồn cùng sự bi kịch xuyên suốt phim đã khiến khán giả đồng cảm và rơi nước mắt. Đây có thể xem là bộ phim điện ảnh thành công của Vũ Ngọc Đãng từ sau “Những cô gái chân dài”.

Vừa đi vừa khóc (2014)

Phim đã tạo cơn sốt không kém gì “Bỗng dung muốn khóc” năm xưa.

Sau thất bại của “Ngôi nhà hạnh phúc” vào cuối năm 2009 đầu 2010 thì phải 4 năm Vũ Ngọc Đãng mới quay lại phim truyền hình qua bộ phim “Vừa đi vừa khóc”. Vẫn là Lương Mạnh Hải đóng chính, bên cạnh bạn diễn từ “Ngôi nhà hạnh phúc” là Minh Hằng, phim được hứa hẹn sẽ mang lại sự hài hước, thoải mái và thú vị như “Bỗng dưg muốn khóc” đã từng làm.

Dù nội dung không mới thì khán giả vẫn theo dõi bởi tính thuần Việt của phim.

Khi phim công chiếu, quả thật đã trở thành một hiện tượng bàn tán sôi nổi từ khán giả, giống như “Bỗng dưng muốn khóc” năm nào. Nội dung phim hoàn toàn không mới, khi kể về cô nàng giả trai nhà nghèo gặp gỡ anh chàng công tử nhà giàu. Phim khá giống với “Bỗng dưng muốn khóc”, song được chỉnh lại những khuyết điểm và thêm nhiều gia vị khác lạ vô nhằm mang tới sự mới mẻ cho khán giả. Tuy rằng vẫn còn nhiều lời phàn nàn về “Vừa đi vừa khóc” thì cũng không thể phủ nhận sức hút của phim cũng như Vũ Ngọc Đãng.
 
Vòng eo 56 (2016)

Dù bị chỉ trích song phim vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ phim trên mạng xã hội.

Là bộ phim mới nhất của anh, do Ngọc Trinh đích thân bỏ kinh phí ra sản xuất và anh làm đạo diễn. Phim dựa trên những gì mà Ngọc Trinh đã trải qua với mong muốn tạo cái nhìn bao quát cho khán giả về cô người mẫu nổi tiếng này.

Phim bị đánh giá là lãng mạn hóa tới cổ tích, nhân vật một màu và không kịch tính
trong nội dung.


Tuy nhiên khi phim trình chiếu, dư luận đã có nhiều khen chê trái chiều. Nội dung phim quá lãng mạn và mang hơi hướm cổ tích, không thực tế, tính cách nhân vật trong phim cũng một màu và khá ngây thơ tới thực dụng. Dù bị ném đá liên tục thì doanh thu của phim lại càng tăng và thu hút khán giả tới rạp xem phim. Bởi đối với nhiều khán giả, bộ phim vẫn lấy đi nước mắt của họ bởi những chi tiết chân thực về cuộc sống nghèo khó mà Ngọc Trinh từng trải qua. Bên cạnh đó những cảnh quay đẹp và đậm chất điện ảnh cũng là yếu tố khiến bộ phim nhận được nhiều khen ngợi.

Lãng Khách
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất