Những ca sĩ Việt Nam “lấn sân” sang diễn xuất thành công

(2Sao) - Hiện tại họ đều là các gương mặt nổi bật ở mảng phim.

Việc ca sĩ “lấn sân” sang diễn xuất là chuyện bình thường hiện nay, bởi họ muốn phát triển ở vai trò là nghệ sĩ đa năng. Ở Việt Nam, việc đóng phim của ca sĩ hiện phổ biến và trở thành xu hướng chung của showbiz. Tuy nhiên chỉ có số ít ca sĩ thành công ở mảng điện ảnh mà thôi. Hãy cùng 2Sao điểm qua các ca sĩ đã tạo được tên tuổi khi tham gia diễn xuất:

Phương Thanh


Nổi tiếng ở lĩnh vực ca hát từ thập niên 90, tên tuổi của Phương Thanh không ai là không biết. Những bài hát nổi tiếng thời đó của cô như “Trống vắng”, “Tình cờ”, “Giã từ dĩ vãng”… đều được khán giả yêu thích và hát đi hát lại. Phương Thanh bắt đầu lấn sân sang diễn xuất khoảng năm 2005 với vai phụ hài hước trong “Khi đàn ông có bầu”. Kể từ đó, Phương Thanh thường “góp vui” ở điện ảnh qua các vai hài cá tính. Nói là “góp vui” song cô vẫn chuyên tâm đầu tư, chăm chút cho vai diễn dù là nhỏ của mình. Diễn xuất của Phương Thanh được giới chuyên môn đánh giá cao, đồng thời cô được nhiều nhà sản xuất phim mời đóng phim. Vai diễn tiêu biểu nhất của cô hiện tại là vai cô gái điếm trong “Hotboy nổi loạn” của Vũ Ngọc Đãng. Nỗi đau về số phận và ước muốn làm người lương thiện của nhân vật đã được Phương Thanh truyền tải trọn vẹn bằng diễn xuất tinh tế.

Nguyễn Phi Hùng


Có gương mặt sáng sân khấu cùng giọng hát trầm ấm, Nguyễn Phi Hùng là ca sĩ được khán giả yêu thích ở thập niên 90 cùng thời với Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường. Anh bắt đầu chuyển hướng đóng phim từ năm 2004 và được biết tới với vai nam chính trong “Khi đàn ông có bầu”. Sau đó anh tiếp tục tham gia các phim như “Đẻ mướn”, “Lọ Lem thời @”, “Duyên trần thoát tục”… Được đánh giá tốt về diễn xuất với sự tự nhiên và lối diễn nhẹ nhàng, Nguyễn Phi Hùng đã có bước chuyển mình đúng đắn từ ca hát sang đóng phim. Tuy rằng tên tuổi anh hiện tại không còn nổi như xưa, cũng như một thời gian anh lui về kinh doanh, nhưng Nguyễn Phi Hùng vẫn là sự lựa chọn tốt cho các nhà sản xuất phim.

Ngô Thanh Vân


Hoạt động ca hát trong khoảng thời gian 2003-2005, các sản phẩm âm nhạc của Ngô Thanh Vân được đánh giá cao bởi sự sáng tạo và tinh tế. Cô bắt đầu chuyển hướng dần sang phim ảnh vào năm 2005 với hàng loạt dự án như “2 trong 1”, “Chuyện tình Sài Gòn”. Năm 2007, phim “Dòng máu anh hùng” do cô đóng cặp cùng Johnny Trí Nguyễn đã đạt được thành công vang dội. Biệt hiệu “đả nữ” dành cho cô cũng có từ phim này, bởi các cảnh hành động võ thuật đều do cô thực hiện. Sau đó, cô tiếp tục tham gia đóng phim với các phim điện ảnh như “Bẫy rồng”, “Ngôi nhà trong hẻm”, “Ngày nảy ngày nay”. Hiện tại cô là giám đốc công ty VAA và quản lý nhóm nhạc 365. Phim “Tấm Cám: chuyện chưa kể” do cô thực hiện sẽ chiếu rạp vào tháng 8. Vai dì ghẻ trong phim được đánh giá là vai diễn thử thách và mới mẻ của Ngô Thanh Vân.

Ngô Kiến Huy


Khởi nghiệp ca hát từ năm 2008, Ngô Kiến Huy lại được khán giả biết đến nhiều nhờ sự lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh hơn. Ban đầu, anh hay đóng các vai phụ với tính cách hài hước như trong “Thiên sứ 99”, “Công chúa teen và ngũ hổ tướng”, “Thần tượng”… Về sau, khi diễn xuất đã tiến bộ, anh dần được giao cho những vai nhiều đất diễn hơn như “Siêu nhân X”, “Em là bà nội của anh”. Ngô Kiến Huy được đánh giá có khiếu diễn các vai hài, với đủ mọi biểu cảm không thua gì diễn viên được đào tạo bài bản. Anh hiện là cái tên “đắt show” ở mảng phim điện ảnh.

Nhật Kim Anh


Nhật Kim Anh được khán giả mến mộ ở lĩnh vực ca hát qua các album “Chuyện tình nàng NKA”, “Lâu đài cát”… Bên cạnh đó Nhật Kim Anh còn lấn sang phim ảnh với các phim như “Long Thành cầm giả ca”, “Vực thẳm tình yêu”, “Về đất Thăng Long”… đều được người xem đánh giá cao về nội dung cũng như diễn xuất của cô. Nhật Kim Anh thường được chọn vào các vai mạnh mẽ và cá tính bởi ngoại hình và gương mặt phù hợp. Cô hiện là diễn viên trẻ “tay ngang” được các đạo diễn đánh giá cao bởi sự cần cù, chăm chỉ cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

Minh Hằng


Xuất thân là ca sĩ của một nhóm nhạc, song khả năng ca hát của Minh Hằng lại không được đánh giá cao, kể cả sau này cô tách ra hát solo. Tên tuổi Minh Hằng được biết đến qua phim ảnh nhiều hơn, với các tác phẩm như “Gọi giấc mơ về”, “Những nụ hôn rực rỡ”, “Vừa đi vừa khóc”. Minh Hằng được xem là diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh Việt trong những năm qua, với đài từ tốt và diễn xuất biểu cảm, tự nhiên. “Bao giờ có yêu nhau” là phim điện ảnh mới nhất của cô, trong phim cô đóng hai vai với tính cách khác nhau và có chuyện tình đầy nước mắt với Quý Bình.

Hứa Vỹ Văn


Là thành viên nhóm nhạc GMC đình đám một thời, Hứa Vỹ Văn lại không được lòng khán giả ở lĩnh vực ca hát. Trái lại, anh thành công ở lĩnh vực diễn xuất hơn. Gương mặt sáng, ngoại hình cao ráo là những lợi thế của anh khi dấn thân vào diễn xuất. Cộng thêm diễn xuất ngày càng “chín” theo thời gian đã tạo cơ hội cho anh thành cái tên nổi bật ở điện ảnh. Một số phim thành công của anh như “Giao lộ định mệnh”, “Âm mưu giày gót nhọn”, “Em là bà nội của anh”… Hiện anh vẫn đều đặn đóng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Anh còn được khán giả ưu ái gọi là “soái ca” vì gương mặt trẻ mãi không già qua bao năm.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất