Những diễn viên bị TVB "cấm vận"

(2Sao) - Việc độc quyền truyền hình ở Hong Kong của TVB đã dẫn tới trường hợp “thuận thì vui nghịch thì dìm”.

Với vị thế độc tôn truyền hình ở Hong Kong, đài TVB đã bắt đầu bộc lộ những yếu điểm khi chất lượng phim ngày càng đi xuống do không có đài khác cạnh tranh. Nghệ sĩ đang được đài quản lý cũng nằm trong vị thế “muốn đi mà không dám”, “ở lại thì hạn hẹp”. Vì nếu không cẩn trọng thì họ sẽ bị đài TVB cấm vận trên sóng truyền hình ngay.

Hãy cùng 2Sao điểm qua những cái tên đã bị TVB cấm xuất hiện trên truyền hình của họ:

Đặng Tụy Văn

Được mệnh danh là “nữ hoàng rating” một thời của TVB, Đặng Tụy Văn chuyên trị các vai diễn nữ cường nhân, cá tính và có số phận. Mỗi năm cô chỉ nhận đóng 1 phim TVB theo hợp đồng từng đầu phim và các phim của cô tham gia đều có rating cao. Dù cô không phải là con cưng của nhà đài, song hiệu ứng lan tỏa từ “Xứng danh tài nữ” và “Nghĩa hải hào tình” vào năm 2009 và 2010 rất tốt. Cho nên cô đã được TVB trao danh hiệu cao nhất dành cho diễn viên nữ của đài là “Thị Hậu” cho 2 năm liên tiếp đó.

Đặng Tụy Văn là Thị Hậu TVB liên tiếp 2 năm 2009, 2010.

Mối quan hệ giữa cô và TVB vẫn còn tốt đẹp cho tới khi bộ phim “Thâm cung nội chiến 2” lên sóng vào đầu năm 2013. Với nội dung tệ hại nhàm chán dù bối cảnh là tranh đấu hậu cung, rating của bộ phim có lúc đã có chạm đáy 19 điểm. Bản thân Đặng Tụy Văn cũng “lỡ miệng” phanh khui hậu trường kịch bản bê bối. Cô cho biết thật ân hận khi tham gia bộ phim dù chưa đọc qua kịch bản. Kịch bản vừa quay vừa viết, nhiều khi đến ngày quay mà kịch bản chưa có, diễn viên khó mà hiểu được bộ phim và nhập vai…

“Thâm cung nội chiến 2” đã khiến cô rạn nứt với nhà đài.

Chính vì thái độ của Thị Hậu 2 năm liền như vậy, nên TVB đã không khoan nhượng và “đường ai nấy đi” với cô. Từ đó, Đặng Tụy Văn không bao giờ xuất hiện trên nhà đài nữa.

Hiện cô phát triển sự nghiệp ở Đại Lục.

Huỳnh Nhật Hoa

Huỳnh Nhật Hoa là Tiểu Sinh nổi tiếng một thời của TVB qua các vai Quách Tĩnh trong “Anh hùng xạ điêu 1982”, Tiêu Phong trong “Thiên Long Bát Bộ 1997”… Một thời gian dài không quay phim TVB, vào năm 2009 anh đã tái xuất đóng bộ phim “Hình cảnh” cùng người bạn thân Miêu Kiều Vỹ và Tuyên Huyên.

Huỳnh Nhật Hoa nổi tiếng qua các phim võ hiệp Kim Dung.

Vào năm 2010, “Hình cảnh” được chọn làm phim khánh đài, tuy nhiên phim không được TVB chú trọng quảng bá vì các diễn viên không phải là con cưng của đài. Huỳnh Nhật Hoa đã khó chịu với vì việc này và đứng lên chỉ trích TVB là nơi "tập hợp những điều tệ hại nhất". Anh còn tiết lộ khi mình bị viêm gan, nhà đài chỉ cho anh vỏn vẹn 18 ngày nghỉ dưỡng.

Bộ phim “Hình cảnh” bị TVB phân biệt đối xử khiến anh công kích nhà đài.

Sự chỉ trích của Huỳnh Nhật Hoa làm TVB nóng mặt và ra lệnh cấm vận anh. Lúc này HKTV do Vương Duy Cơ thành lập tuyển diễn viên, anh đã qua đài HKTV và tiếp tục quay sang chỉ trích TVB. Sau này, HKTV không được cấp giấy phép, TVB đã chiêu dụ những người đã rời khỏi đài ngày xưa. Song cái tên Huỳnh Nhật Hoa vẫn còn nằm trong danh sách đen kéo dài tới hiện tại.

Trương Khả Di

Trương Khả Di là Hoa Đán nổi tiếng thập niên 90 đầu 2000 của TVB qua các bộ phim như “Mối tình nồng thắm 2”, “Thâm cung nội chiến”, “Se duyên”… Vì mắc phải chứng bệnh viêm tuyến giáp mà sự nghiệp đi xuống . Cô phải rời màn ảnh nhỏ nhiều năm để trị bệnh.

Căn bệnh viêm tuyến giáp làm gương mặt cô không còn như xưa

Năm 2009, cô trở lại nhà đài và quay một số bộ phim như “Ông xã vạn tuế”, “Bằng chứng thép 3” và “Thiên thê”. Sự nghiệp không khả quan dù phim đạt danh tiếng, cô rời TVB vào cuối năm 2012, gia nhập đài đối thủ HKTV. Mối quan hệ lâu năm giữa cô và TVB bị rạn nứt, TVB đã “cấm cửa” cô. Tới nỗi bộ phim “Thiên thê” do cô đóng chính trong trailer giới thiệu cũng không hề đề cập tới nhân vật của cô.

Vì chỉ trích TVB mà vai diễn của cô trong “Thiên Thê” bị cắt mất trong trailer giới thiệu.

Hiện tại, Trương Khả Di đóng phim ở Đại Lục với vài vai phụ và dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. 

Hồ Hạnh Nhi

Hồ Hạnh Nhi là Hoa Đán mới nhất của TVB rời đài gần đây. Cô nổi tiếng qua những bộ phim như “Mẹ chồng khó tính”, “Tòa án lương tâm”, “Vạn phụng chi vương”. Với diễn xuất hài cường điệu có phần khoa trương, cô đã trở thành Hoa Đán chủ lực của đài trong 10 năm gần đây.

Tuy nhiên khi vừa mới rời đài thì cô đã nhận phải lệnh “cấm vận” không được xuất hiện trong các buổi tuyên truyền các phim có cô tham gia, cũng như hình ảnh cô sẽ không được xuất hiện trong trailer quảng bá phim.

Hồ Hạnh Nhi tự ý ký hợp đồng với công ty khác và bị TVB ghét bỏ.

Lý do được TVB đưa ra là trong thời gian chưa hết hạn hợp đồng cùa TVB, cô đã “lén lút” ký hợp đồng quản lý với công ty GME của Tiêu Định Nhất với số tiền 24 triệu đô Hong Kong. TVB sau đó dù đã ra giá hợp đồng 3 năm là 36 triệu đô Hong Kong, cô vẫn từ chối. Công ty GME còn tạo nhiều điều kiện cho cô quay phim Đại Lục và mở rộng hướng phát triển qua điện ảnh, phúc lợi tốt hơn TVB. Thế nên TVB đã tức giận và cấm vận cô.

Hồ Hạnh Nhi mới đây trả lời phỏng vấn cho biết dù TVB cho cô nhiều cơ hội nhưng phía GME lại có thành ý và thích hợp với cô hơn. Cô cũng không quan tâm tới chuyện TVB cấm cửa vì cho rằng mỗi công ty có chính sách khác nhau.

Cựu diễn viên TVB này còn 2 bộ phim đang ”ngâm kho” TVB là “Kiêu hùng” và “Điệp huyết trường thiên”.

Bộ phim “Kiêu hùng” do cô thủ vai sẽ không mời Hồ Hạnh Nhi tuyên truyền.


Tuấn Thanh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất