Những diễn viên tên tuổi bước ra từ series “High Kick” (P.3)

(2Sao) – Trong phần 3, Lee Jong Suk, Krystal Jung, Kim Ji Won… đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

“High Kick” hay còn được gọi với tên tiếng Việt “Gia đình là số 1” là một trong các series phim sitcom (hài tình huống) hấp dẫn và đặc sắc nhất của xứ kim chi. Tiếp nối thành công của 2 phần trước, “High Kick 3” có cốt truyện khác biệt và mang tới khẩu vị mới cho khán giả. Vẫn xoay quanh các câu chuyện hàng ngày quanh một gia đình ở Hàn Quốc, tuy phim không thành công như 2 phần đầu, nhưng vẫn thu hút khán giả bởi sự hài hước đi kèm nhiều bài học ý nghĩa.

“High Kick” phần 3 đã tạo nên tên tuổi cho các diễn viên trẻ như Lee Jong Suk,
 Kim Ji Won, Baek Jin Hee, Krystal Jung.


Điểm đặc biệt ở series này là các diễn viên trẻ tham gia sau này đều là những tên tuổi nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Hãy cùng 2Sao tiếp tục điểm qua các diễn viên đã thành danh từ sau “High Kick 3” nhé.

Lee Jong Suk

Vai diễn cậu học sinh Jong Suk đã mở đường tiến lên cho anh .


Thành danh từ “High Kick 3” qua vai diễn cậu học sinh Ahn Jong Suk, Lee Jong Suk đã ghi điểm với khán giả bởi nét diễn tự nhiên và chân thật. Cậu học sinh Jong Suk bị mất căn bản kiến thức cấp 3, yêu thầm cô nữ sinh Kim Ji Won và luôn ganh tỵ với người cậu tài giỏi của mình. Đây là nhân vật đời thường mà lứa tuổi học sinh thường gặp. Vì vậy nên sau “High Kick 3”, Lee Jong Suk đã lên như diều gặp gió.

“I hear your voice” với tỷ suất người xem cao, đưa Lee Jong Suk lên hàng sao.

Các phim sau đó của anh như “School 2013” và “I hear your voice” đều nhận được những lời tích cực từ khán giả bởi nội dung tốt và diễn xuất ngày càng “chín” của anh.

“Pinocchio” với nội dung mới lạ hài hước đã tiếp tục mang tới thành công cho anh.


Đột phá gần nhất của Lee Jong Suk là hai phim “Doctor Strange” và “Pinocchio”, với nội dung mới lạ hấp dẫn và đầy cuốn hút đã cho thấy sự chỉnh chu trong việc lựa chọn kịch bản của anh. Hiện tại anh là “nam thần” mới của làng giải trí Hàn và đang mở rộng sự nghiệp ở Trung Quốc.


Kim Ji Won

Nhân vật Kim Ji Won đã mang tới nhiều cơ hội cho cô.

Nhân vật cùng tên trong “High Kick 3” được xem là nền tảng vững chắc cho Kim Ji Won bước vào con đường diễn xuất. Kim Ji Won là một cô nữ sinh cấp 3 tài giỏi, có nỗi đau buồn trong quá khứ và thầm yêu người hàng xóm đáng tuổi chú mình. Tình cảm lặng thầm mà cô dành cho người hàng xóm đã không trọn vẹn khi anh bỏ sang châu Phi làm tình nguyện… Tính cách mạnh mẽ bề ngoài, yếu đuối bên trong của Kim Ji Won đã được cô truyền tải trọn vẹn và được khán giả yêu mến.

Tuy nhiên cô vẫn chỉ gắn bó với vai phụ và thứ chính, như “Gap-dong”.


Sau “High Kick 3”, Kim Ji Won đã tham gia các phim đình đám khác như “Người thừa kế”, “Gap-dong”, tuy nhiên chỉ dừng lại ở vai phụ và hỗ trợ. Cô vẫn còn thiếu một cơ hội để được chú ý và lên vai chính.

“Hậu duệ mặt trời” đã vụt dậy tên tuổi của Kim Ji Won.


Năm 2016 này, cô đã nổi tiếng với bộ phim “Hậu duệ của mặt trời” qua vai diễn nữ thứ chính Yoon Myung Joo mạnh mẽ, cá tính. Đây được xem là bộ phim thành công nhất của cô cho đến hiện nay. Sau bộ phim, Kim Ji Won nhận được nhiều lời mời đóng phim và có khả năng cô sẽ có vai nữ chính đầu tiên vào thời gian tới.


Baek Jin Hee

Vai diễn đầy màu sắc được Beak Jin Hee thể hiện rõ nét .

Tham gia đóng phim từ 2008 và phải chờ đợi 4 năm sau, cô mới có cơ hội đảm nhận những vai diễn lớn. Vai diễn cùng tên trong “High Kick 3” của Beak Jin Hee thực sự đã đưa tên tuổi của cô nàng lên cao. Nhân vật Baek Jin Hee có những vấn đề của riêng mình như nợ nần, thất nghiệp, gia cảnh khó khăn… Cô là nhân vật gần như bế tắc nhất trong phim, khi trải qua những chuyện xui xẻo không như ý muốn. Tính cách có phần ba phải, hám tiền cũng khiến khán giả không thể ưa nổi nhân vật này. Song diễn xuất tốt của Baek Jin Hee là không thể phủ nhận. Càng về sau nhân vật càng trưởng thành và chững chạc hơn, khán giả cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Hoàng Hậu Danashri độc ác là vai diễn thành công nhất của cô.

Vai diễn nổi bật nhất của cô cho tới hiện nay là vai Hoàng Hậu độc ác Danashri trong “Hoàng Hậu Ki”. Đây là tuyến nhân vật phản diện đối đầu với vai diễn của Ha Ji Won, sự ác độc tới tàn nhẫn của Danashri đã được Baek Jin Hee khắc họa rõ nét và sinh động.

Các phim sau này cô tham gia đóng chính đều thành công về nội dung và rating.

Sau bộ phim, cô đã lên hàng diễn viên chính và các phim gần đây của cô như “Kiêu hãnh và định kiến”, “Con gái tôi, Geum Sa-Wol” đều nhận những phản hồi tích cực cho diễn xuất của cô. Baek Jin Hee được xem là diễn viên trẻ đầy triển vọng lên sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn.


Krystal Jung

Vai diễn Ahn Soo Jung chỉ dừng lại ở mức tròn vai.

Được biết tới với vai trò thành viên trong nhóm F(x) và là em gái của cựu thành viên Jessica của SNSD, Krystal Jung đã sớm nổi tiếng ở mảng ca hát. Tuy nhiên khi qua lĩnh vực phim ảnh thì cô vẫn chỉ là “lính mới” và phải bắt đầu lại từ đầu. Vai diễn Ahn Soo Jung trong “High Kick 3” được xem là “đóng ni đóng giày” cho cô bởi tính cách nhân vật hay la hét và hung dữ. Không cần diễn nội tâm quá nhiều nên cô đã thể hiện tròn vai và được khán giả yêu thích.

Vai diễn trong "The Heirs" của cô nàng rất được các bạn trẻ yêu thích.

“Thừa thắng xông lên”, cô tiếp tục gắn bó với mảng phim truyền hình với các vai thứ chính trong “The Heirs”, “The miracles”. Sau đó cô được giao vai chính đầu tiên trong phim “My lovely girl” đóng cặp với Bi Rain. Những tưởng nội dung hài hước sẽ lôi cuốn khán giả thì rating thảm hại của phim lại nói lên rằng cô vẫn chưa đủ tầm để diễn vai chính. Diễn xuất không đột phá, lại thêm nội dung phim không hấp dẫn đã kéo theo sự thất bại của phim.

Thất bại của “My lovely girl” là minh chứng cho việc diễn xuất của Krystal
vẫn còn kém.


Hiện tại cô đang tập trung sự nghiệp diễn xuất ở thị trường Đại Lục, với bộ phim “Guardian Season”. Khán giả vẫn chờ đợi sự tiến bộ trong diễn xuất của Krystal, để có thể phần nào xóa bỏ thành kiến “Thần tượng đóng phim”.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất