Những điều thú vị ít biết về 'chàng Sói đẹp nhất màn ảnh' Song Joong Ki

(2Sao) - Cùng khám phá xem đó là những điều thú vị gì nhé.

Hàng chục nghìn vé fan meeting trong Asia tour được bán hết sạch trong vòng vài giờ đồng hồ mỗi khi mở bán, hàng chục hợp đồng quảng cáo được kí kết, Song Joong Ki có lẽ là một trong những cái tên hot nhất tại thời điểm này ở Châu Á. Một vẻ về ngoài hoàn hảo cùng tính cách thân thiện, nam diễn viên khiến bất cứ ai gặp lần đầu đều cảm thấy yêu mến.

Trong các buổi gặp gỡ người hâm mộ gần đây, Song Joong Ki đã chia sẻ rất nhiều điều với fan của mình. Cùng 2Sao tổng hợp lại xem đó là những điều thú vị gì nhé:

Bị phát ban và bỏng miệng vì ăn kim chi

Đây là tình huống đã xảy ra với Song Joong Ki khi đóng phim Sói. Trong phim có một cảnh nhân vật của nam diễn viên điển trai phải dùng tay bốc từng vốc lớn kim chi để ăn. Sau cảnh quay này, anh đã bị bỏng miệng và phát ban vì kim chi quá cay và nhiều muối.


Luôn khóc ở cảnh quay cuối

Dù là diễn viên nam nhưng Song Joong Ki thường xuyên khóc khi kết thúc phim. Ở hầu hết các bộ phim từ Sói, Gã khờ và gần đây nhất là Hậu duệ mặt trời, anh chàng  đều khóc khi kết thúc cảnh quay cuối cùng. Chàng mỹ nam này thậm chí còn ôm bạn diễn nữ và khóc.


Chủ động tạo ra một mối quan hệ thân thiết với bạn diễn nữ

Trong các tác phẩm đình đám như Sói, Gã khờ, Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki đều được người hâm mộ ghép đôi với các bạn diễn nữ xinh đẹp. Các bạn diễn nữ của anh cũng từng thừa nhận “phản ứng hoá học” mà Song Joong Ki tạo ra trong các vai diễn của anh là rất lớn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa Joong Ki là một anh chàng Don Juan đâu nhé.


Như anh từng chia sẻ, bí quyết để diễn cảnh tình cảm là hãy để cho nó tự nhiên. Và để làm được điều đó, Song Joong Ki luôn chủ động tạo ra một mối quan hệ thân thiết với bạn diễn, để từ đó cả hai sẽ đều cảm thấy thoải mái trong khi ghi hình. Có lẽ nhiều diễn viên nam sẽ phải học bí quyết này từ anh chàng nếu muốn tạo ra những “phản ứng hoá học” trên màn ảnh.

Luôn muốn tự mình thực hiện mọi cảnh quay mạo hiểm

 Song Joong Ki từng chia sẻ anh không hứng thú với những trò mạo hiểm. Thậm chí trong một chương trình Dream team ghi hình năm 2010 ở Canada, khi phải trải qua thử thách nhảy bungee, anh chàng còn khóc vì sợ hãi. Nhưng vốn là một người nhiệt huyết và luôn muốn đương đầu với thử thách,  anh đã quyết tâm thực hiện cú nhảy này.

Nói như vậy để thấy rằng, nỗ lực của Joong Ki khi thực hiện những cảnh quay mạo hiểm gần đây trong Hậu duệ mặt trời thực sự là rất lớn. Và thậm chí cả sau khi chấn thương, anh vẫn quyết định tự thực hiện mọi cảnh quay của mình mà không dùng người đóng thế.


“Diện đi diện lại” các bộ trang phục cũ

Là một diễn viên nổi tiếng và tham gia chụp hình quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu, tạp chí đình đám nhưng thời trang đời thường của Song Joong Ki thực sự rất giản dị. Nếu không phải đi dự các sự kiện và mặc đồ của nhà tài trợ thì đây là tất cả những gì thuộc về phong cách thời trang của mỹ nam này: áo sơ mi, quần jeans, áo pull, áo hoodie và đương nhiên không thể thiếu mũ lưỡi trai đen. Đó là còn chưa kể hàng loạt trong số đó được chàng trai này "diện đi diện lại" nhiều lần.


Tấm lòng nhân ái

Đây có lẽ là điều ít được biết đến nhất và Song Joong Ki cũng không bao giờ chia sẻ về điều này. Song Joong Ki là một trong số những diễn viên thường xuyên làm từ thiện. Anh đã từng bí mật đóng góp để tài trợ toàn bộ tiền chữa trị cho 10 bệnh nhận ung thư trong 5 năm liền, ngay cả lúc trong quân ngũ. Anh cũng từng quyên góp 100 triệu won cho Unicef để giúp đỡ các nạn nhân nhỏ tuổi trong trận động đất ở Nepal.

Gần đây nhất, nam diễn viên cũng ủng hộ toàn bộ tiền bán tạp chí phiên bản đặc biệt với series ảnh của anh cho tổ chức từ thiện. Tất cả những việc này anh đã âm thầm thực hiện và mới chỉ bị “phát hiện” gần đây bởi TV report và một số chia sẻ từ người trong cuộc.


Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao