Những lời thoại đơn giản mà chạm tận đáy tim phim hot xứ Hàn

(2Sao) - Cùng điểm qua những lời thoại ý nghĩa trong hai bộ phim truyền hình hot trên màn ảnh Hàn trong thời gian qua là Yong Pal và Twenty Again.

Yong Pal

Cách duy nhất để thoát khỏi một cơn ác mộng là tỉnh dậy.

Nếu em không thể đi đến ngai vàng thì em không thể ngồi lên nó.

Dù một người có mạnh mẽ đến đâu thì người đó vẫn sẽ yếu đuối trước một ai đó.

Sự trả thù của em có thể dẫn đến một sự trả thù khác. Vì vậy, hãy tha thứ cho họ.

Không ai là không có bạn cả.

Twenty Again

Nếu bạn làm việc mình muốn thì có gì khác biệt nếu bạn đang 20 hay 30 tuổi.
 Tuổi tác không quan trọng.

Dạ dày của tôi có thể trống rỗng nhưng trái tim tôi thì không.

Bạn chỉ có thể sống một lần, vì vậy hãy tận hưởng nó.

Bạn càng lo lắng, thời gian trôi càng chậm.

Hôm nay rồi cũng sẽ trở thành hôm qua. Vì vậy, nếu bạn sống ngày hôm nay với
 tâm trạng lo lắng, tất cả bạn có sẽ là một quá khứ đầy điều bất hạnh. Nhưng
nếu bạn sống ngày hôm nay vui vẻ, nó sẽ tích lũy dần và quá khứ của bạn
 sẽ trở nên tràn ngập hạnh phúc.

Để có thể chết tử tế, bạn phải sống tốt trước đã.

Một người hấp dẫn nhất là khi đang làm việc chăm chỉ.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất