Những ngôi sao nổi tiếng chết hụt trên phim trường

Phan Việt Minh từng suýt chết trên phim trường "Vì nễ nhĩ lại" khi chiếc xe nam diễn viên đang quay phim lao xuống vực sâu.

Kim Xảo Xảo



Khi đang tiến hành quay ngoại cảnh cho bộ phim hành động Hoa ngữ 3D “Thoát khỏi địa ngục” tại Thái Lan, nữ diễn viên Kim Xảo Xảo đã không may bị bỏng ở cánh tay. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời đến nay vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện.

Phan Việt Minh

Khi đang thực hiện một cảnh phi xe ngoài trời mưa trong phim “Vi nễ nhi lai” cùng với Hạ Băng Băng, Phan Việt Minh đã mất lái, đâm vào xe của nhiếp ảnh gia trong đoàn và lao xuống vực.



Phan Việt Minh bị xương chèn ép phổi nên khó thở, rơi vào tình cảnh rất nguy kịch. Trong khi đó, Hạ Băng Băng bị vỡ xương chậu, nghi ngờ xuất huyết nội.

Lâm Chí Linh

Trong một lần Lâm Chí Linh quay cảnh cưỡi ngựa trên thảo nguyên (thực chất là bãi cỏ trong một khách sạn ở Đại Liên) cho một quảng cáo.


Lần thứ nhất, chân dài tiến hành rất thuận lợi. Lần thứ hai, khi chạy được nửa đường, Lâm Chí Linh bắt đầu có cảm giác không ổn, sau đó cô bị ngựa hất văng xuống đất.

Chân dài gãy 6 cái xương sườn, gặp phải chấn thương vùng cổ khá nặng và mặt cũng bị trầy xước. Thậm chí vòng 1 của cô cũng bị tổn thương khiến sau này cô phải chi tiền tỷ để mua bảo hiểm cho “đôi gò bông đào”.

Lưu Đức Hoa



Năm 2006, trong khi thực hiện những cảnh quay cho vai chính trong bộ phim “Binh pháp mặc công”, Lưu Đức Hoa bất ngờ rơi từ trên tầng năm của một tòa nhà xuống.

Vụ tai nạn khiến anh bị gãy chân và bó bột trong suốt một thời gian dài.

Selina và Du Hạo Minh

Năm 2010, khi đang tiến hành ghi hình thì phim trường “Tôi có hẹn với mùa xuân” bỗng dưng phát nổ. Hai diễn viên chính Selina và Du Hạo Minh khi ấy đang diễn xuất đều bị bỏng rất nặng.



Selina bị bỏng nặng ở chân vì đi tất da khi vụ nổ xảy ra, còn Du Hạo Minh suýt bị mù vì mắt tổn thương nặng. Phải mất 2 năm điều trị, họ mới có thể xuất hiện trở lại nhưng với tình trạng sức khỏe vẫn chưa ổn định và cơ thể có nhiều vết sẹo lớn.

Trương Bá Chi


Trương Bá Chi từng gặp phải một tai nạn khi biểu diễn với xe hơi trong chương trình từ thiện của TVB. Nữ diễn viên đã phóng quá nhanh khiến xe bị lật.

Điều đáng nói, trước đó, cô chỉ xem cascadeur thực hiện mà chưa thực hành một lần.



Khi rơi xuống đất, vì lực va chạm quá mạnh khiến xương cốt của Trương Bá Chi bị thương nặng nề.

Bệnh viện kết luận cô bị tổn thương đốt sống số 12 và phải bó bột từ cổ xuống đốt sống bị thương trong nhiều tháng liền.

La Chí Tường



Ngày 19/01/2008, La Chí Tường tổ chức họp báo cho liveshow cuối tháng 2 tại HồngKông với sự tham gia của gần 200 fan hâm mộ.

Khi nam tài tử tiến lại gần fan hâm mộ để chụp ảnh, đột nhiên các fan xông lên, xô đổ rào thép, khiến anh bị rào thép đập phải đầu gối. Vết thương đau đến mức anh phải cúi gập người xuống ôm đầu gối ngay lập tức.

Thái Trác Nghiên


Thái Trác Nghiên và Ngô Tôn từng hợp tác trong bộ phim “Võ hiệp Lương – Chúc”.

Trong lúc đang thực hiện một động tác võ thuật, nữ diễn viên bị một chiếc rìu va vào xương chậu đau tới mức không động đậy được, nước mắt chảy ròng ròng.



Đoàn làm phim ngay lập tức đưa cô tới bệnh viện, may mắn là cô không bị gãy mà chỉ rạn xương và cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn.

Thành Long

Trong bộ phim “Tân câu chuyện cảnh sát”, Thành Long phải thực hiện cảnh quay mạo hiểm là lao từ tầng 27 của tòa nhà Harbour, Hồng Kông xuống.

Nhưng khi xuống được khoảng 20 tầng thì dây cáp an toàn đột nhiên bị đứt, nam diễn viên rơi vào trạng thái rơi tự do.


Rất may, thân thủ nhanh nhẹn, Thành Long dừng được kịp thời mới có thể giữ được mạng sống. Không chết nhưng ông vua hàng động lại bị tổn thương cột sống nghiêm trọng – đây là thương tích lớn nhất trong sự nghiệp của ông.

Thích Vy


Trên phim trường “Hạ gia tam thiên kim” (2011), nữ diễn viên Thích Vy ngoài ý muốn bị thương do đầu bị va vào vật cứng. Cô bị choáng váng đầu óc, có triệu chứng nôn mửa khiến đoàn làm phim phải đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Sau khi chụp CT, bác sĩ cho biết, vì mới vừa xảy ra va chạm nên không chẩn đoán chính xác được thương tích và yêu cầu nằm viện 24 tiếng đồng hồ để theo dõi.


Dương Thừa Lâm


Dương Thừa Lâm cũng từng gặp một tai nạn khá nghiêm trọng trên phim trường “Bất lương tiếu hoa” ở Đài Bắc vào năm 2008.



Được biết, Dương Thừa Lâm bị thương khi cô chạy từ phòng thay đồ (trên tầng 3) xuống phòng quay phim (tầng 1).

Do vội vàng lại mang giày không vừa chân khiến cô trượt chân ngã cầu thang và bị thương nặng. Cô được chuyển tới bệnh viện Mackay Memorial để chữa trị.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ chẩn đoán người đẹp bị giập xương sống, vì thế cô cần được nghỉ ngơi một thời gian dài để vết thương có thể lành lại.


Theo Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất