Những nữ thứ nổi bật không kém nữ chính trên màn ảnh Hàn

(2Sao) - Min Ha Ri, Lee Yi Ji, Choi Mi Yeon... là những vai nữ thứ chính ấn tượng trên màn ảnh nhỏ xứ Kim chi năm 2015.

1. Min Ha Ri trong She Was Pretty

Go Joon Hee thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả khi vào vai Min Ha Ri trong bộ phim truyền hình đang phát sóng She Was Pretty. Ha Ri là bạn cùng phòng đồng thời là bạn thân nhất của nữ chính Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum). Đối lập với ngoại hình xấu xí của Hye Jin, Ha Ri sở hữu hình thể gợi cảm và gương mặt xinh đẹp. Nhờ đó, cô được rất nhiều chàng trai mến mộ và vây quanh.








Vì Hye Jin không tự tin gặp lại tình đầu là Ji Sung Joon (Park Seo Joon) nên đã nhờ Ha Ri đóng giả thành mình để đến gặp cậu ta. Dần dần, Ha Ri thực sự nảy sinh tình cảm với Sung Joon và bắt đầu quyết tâm theo đuổi anh chàng.

2. Lee Ji Yi trong High Society

Là gương mặt quen thuộc trong dòng phim 19+ trên màn ảnh rộng nhưng mãi đến giữa năm 2015, Lim Ji Yeon mới có vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ. Đó là nhân vật nữ thứ Lee Ji Yi trong bộ phim truyền hình High Society. Lần đầu đóng phim truyền hình nhưng người đẹp đã nhận được rất nhiều khen ngợi từ phía khán giả.










Trong High Society, Lee Ji Yi là một cô gái nghèo phải vất vả làm việc để trang trải cuộc sống. Thế nhưng, cô nàng vẫn luôn tươi vui, lạc quan và rất giàu lòng tự trọng. Sau này, Lee Ji Yi có chuyện tình đầy sóng gió với chàng công tử nhà giàu Yoo Chang Soo (Park Hyung Sik).

3. Lee Myung Hee và Choi Hee Ryung trong Scholar Who Walks the Night

Trong Scholar Who Walks the Night, Kim So Eun gây ấn tượng khi đồng thời hóa thân thành hai vai diễn Lee Myung Hee và Choi Hee Ryung. Myung Hee là mối tình đầu khó quên của nam chính Kim Sung Yeol (Lee Jun Ki), còn Hee Ryung là một tiểu thư quý tộc đầy tham vọng.






Cả diễn xuất và tạo hình của Kim So Eun trong phim đều được đánh giá cao. Cô thậm chí còn được khen là lấn át cả nữ chính Lee Yoo Bi.

4. Choi Mi Yeon trong Mask








Choi Mi Yeon (Yoo In Young) sinh ra trong nhung lụa và có thể đạt được mọi thứ cô muốn. Thế nhưng cô lại không thể có được tình yêu của chồng - Min Seok Hoon (Yeon Jeong Hoon). Chính vì tình yêu mù quáng với chồng, cô dám bất chấp tất cả và đã phạm phải không ít sai lầm.

5. Lee Chae Young (Chae Jung Ahn) trong Yong Pal








Lee Chae Young (Chae Jung Ahn) kết hôn với Han Do Joon (Jo Hyun Jae) chỉ vì lợi ích của gia đình. Khác với mọi người, Chae Young không tỏ ra sợ hãi mà luôn tự tin và không bị khuất phục bởi Do Joon. Ở nửa đầu phim, nhân vật này chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Thế nhưng ở những tập cuối, diễn biến tâm lý của Chae Young được xây dựng khá vụng về, kém thuyết phục nên nhân vật này không còn được lòng người xem nữa.

Nhược Anh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất