Những trụ cột TVB "dứt áo ra đi" gần đây (P.1)

(2Sao)- Thời gian đổ lại đây, những diễn viên trụ cột một thời của TVB đã dần rời bỏ đài, khiến cho tình trạng thiếu hụt diễn viên ngày càng trầm trọng.

TVB vào thập niên 90 đầu 2000 được mệnh danh là “Ông hoàng” của truyền hình châu Á. Với dàn diễn viên trẻ đẹp tài năng cùng kịch bản đa dạng mới lạ, phim truyền hình của hãng đã làm khán giả toàn châu Á say mê và yêu thích. Với sự phát triển của phim truyền hình Trung Quốc trong 10 năm đổ lại, bạn xem đài đã dần có thêm những lựa chọn mới, đồng thời bản thân diễn viên TVB cũng có nguồn thu nhập mới và đây cũng là một nguyên nhân chính cho sự ra đi hàng loạt của diễn viên trụ cột phim TVB.

Hãy cùng 2Sao điểm qua một số gương mặt quen thuộc nay đã và đang có ý định rời khỏi đài truyền hình lớn nhất HongKong:

TVB thời kỳ vẫn còn dàn sao hùng hậu

Hồ Hạnh Nhi

Cô nàng Á Hậu 2 của Hoa Hậu HongKong 1999 có gương mặt không thật xinh đẹp và đi lên từ những vai phụ này đã chính thức rời đài vào tháng 7 vừa qua. Hồ Hạnh Nhi nổi tiếng qua những bộ phim như series “Mẹ chồng khó tính”, “Tòa án lương tâm”, “Vạn phụng chi vương”. Với lối diễn xuất hài cường điệu, đôi khi có phần khoa trương, Hồ Hạnh Nhi đã trở thành Hoa Đán chủ lực của đài TVB trong 10 năm đổ lại đây.


Việc ra đi của Hồ Hạnh Nhi cũng đã được dự đoán từ trước khi ở TVB cô không còn mục tiêu gì để phấn đấu. Ngôi vị cao nhất Thị Hậu cô cũng đã đoạt được vào năm 2011, tuổi xuân dành hết cho TVB. Với sự nổi tiếng của cô ở Đại Lục cùng thu nhập cao nhiều lần so với ở TVB, việc dứt áo ra đi cũng là điều dễ hiểu. Đồng thời cô cũng muốn dành cho mình sự tự do trong tình cảm với bạn trai Phillip Lee. 

Hồ Hạnh Nhi và bạn trai Phillip Lee

Từ Tử San

Cô Hoa Hậu Hong Kong 2004 vừa đăng quang đã được TVB đưa dần vào các vai thứ từ các phim “Đáng mặt nữ nhi”, “Hành động đột phá”, “Trăm mưu ngàn kế”. Tuy diễn xuất lúc đầu còn gượng và yếu kém, nhưng cô đã lột xác với vai diễn đáng ghét Lộ Gia Mỹ trong “Sức mạnh tình thân” và được đưa lên hàng ngũ Hoa Đán thế hệ mới của đài.


Từ Tử San có gương mặt sắc sảo, thích hợp với các vai đả nữ và mạnh mẽ. Cô lần lượt được giao các vai bi kịch, có chiều sâu và có nhiều cơ hội đoạt Thị Hậu như trong “Lôi đình tảo độc”, “Tiềm hành thư kích”. Tuy nhiên may mắn đã không đến với cô.  Dần dần Từ Tử San chuyển hướng sang điện ảnh và muốn gắn bó với lĩnh vực đầy tiềm năng và danh vọng này hơn là “ao làng” TVB. Vì vậy dù tới tháng 10 cô mới hết hạn hợp đồng thì trên các mặt báo đều đồng loạt khẳng định cô sẽ “dứt áo ra đi”. Nếu Từ Tử San ra đi thì dàn nữ trụ cột lúc này của TVB chỉ còn Dương Di gánh vác, trách nhiệm thật nặng nề.

Từ Tử San có gương mặt thích hợp cho các phim điện ảnh

Lâm Phong

Lâm Phong là con gà đẻ trứng vàng của TVB trong hơn 10 năm qua, đồng thời cũng là nhân tố thu hút fan trong các phim của đài. Với khả năng diễn xuất tốt, thích hợp với mọi loại vai, mỗi bộ phim Lâm Phong chọn đều có các vai diễn mới mẻ và đa dạng. Anh còn lấn sân qua lĩnh vực ca hát và đạt được nhiều thành công không kém. Những năm gần đây anh cũng bắt đầu nhảy qua đóng phim điện ảnh và phát triển mảng phim truyền hình bên Đại Lục.

Bộ phim cuối cùng Lâm Phong ở TVB: Sứ đồ hành giả

Vào năm 2014 vừa rồi, Lâm Phong cũng đã dứt áo rời khỏi TVB dù khi đó anh đang tạo được danh tiếng từ bộ phim “Sứ đồ hành giả”. Tuy không nói rõ lý do rời đài, chỉ bảo rằng muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất, nhưng khán giả có thể thấy được rằng Lâm Phong có phần bất mãn nhà đài. Lý do có thể là nhiều năm qua anh không có được giải thưởng cho ngôi vị Thị Đế cao nhất, dù phim của anh đóng rất thành công. Một số nguồn tin lại cho rằng do Lâm Phong muốn tập trung cho lĩnh vực điện ảnh, đồng thời cũng muốn gần bên bạn gái Ngô Thiên Ngữ khi cô hoạt động ở Trung Quốc. 

Chuyện tình Lâm Phong và Ngô Thiên Ngữ tốn khá nhiều giấy mực báo chí

Dù là lý do gì đi nữa thì việc Lâm Phong rời đài ngay lúc TVB thiếu hụt diễn viên cũng đã góp phần làm cho dàn diễn viên TVB ngày càng mỏng đi.

Quách Thiện Ni

Góp phần trong danh sách mới rời đài TVB là Hoa Hậu Hong Kong 1999 Quách Thiện Ni. Dù được TVB tích cực lăng xê, tuy nhiên sự nghiệp của Quách Thiện Ni vẫn giậm chân tại chỗ. Diễn xuất của cô dẫu có nhiều tiến bộ và thường đảm nhận vai chính, song cô không có bộ phim nào nổi bật hay vai diễn để đời.


Bộ phim cuối cùng cô tham gia cho TVB là “Vô song phổ” sắp được nhà đài trình chiếu. Đất diễn của cô trong bộ phim này ít ỏi và làm nền cho Sầm Lệ Hương là chính. Cô quyết định dứt áo ra đi rời khỏi TVB để tập trung sự nghiệp bên Đại Lục cũng như có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Quách Thiện Ni sẽ tập trung sự nghiệp tại Đại Lục

Sự ra đi của Quách Thiện Ni vẫn để lại tiếc nuối cho người hâm mộ phim TVB. Vì xét về nhan sắc hay diễn xuất, có thể cô không bằng các Hoa Đán thập niên 90, tuy vậy cô vẫn hơn rất nhiều các Hoa Đán hiện tại như Huỳnh Thúy Như hay Trần Khải Lâm.

(Còn tiếp)

Tuấn Thanh
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất