Ốc Thanh Vân khóc hết nước mắt vì "chồng ngoại tình"

(2Sao) – Trong một tiểu phẩm, nhân vật của Ốc Thanh Vân khóc nức nở vì chồng ngoại tình .

Ốc Thanh Vân khóc hết nước mắt vì "chồng ngoại tình"
 
Với tập phát sóng tuần này của Danh Hài Đất Việt, khán giả sẽ được thưởng thức những tiểu phẩm hài vừa có tính thời sự, vừa mang yếu tố gia đình như chữa căn bệnh ghen, hay câu chuyện muôn thuở về tình người, nhân quả báo ứng.

Tiểu phẩm Ghen kể vể đôi vợ chồng trẻ Khởi (Chí Tài) và Chi (Ốc Thanh Vân) đang sống hạnh phúc tại thành phố Đà Lạt. Hiện tại, Chi làm nội trợ, cô toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và chồng con.

Vì suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nên Chi rất hay ghen, cô luôn lo sợ những cô gái khác ve vãn chồng mình và sợ bị phản bội. Bệnh ghen của Chi nặng đến nỗi cô lật tung đống đồ đạc của chồng và “ngửi” mọi dấu vết, rồi nghi vấn, tra khảo chồng về những mối quan hệ và những người bạn mà cô thấy nghi ngờ.


Nga (Thu Trang) là một người bạn thân của Chi, Nga bắt gặp Khởi hẹn hò với một cô gái trẻ rất xinh đẹp tại quán cà phê và đã báo cho Chi biết. Chi rất đau lòng và quyết định đi đánh ghen. Tại quán cà phê, Nga và Chi đã rơi vào một tình huống cực kì khó xử khi đánh ghen nhầm người và bị nạn nhân dọa sẽ kiện lên công an. Cuộc hôn nhân của Chi và Khởi liệu sẽ kết thúc tại đây?


Câu chuyện của Ghen được kể qua tài năng diễn xuất gần như định vị được thương hiệu của Chí Tài, Thu Trang, Ốc Thanh Vân và các nghệ sĩ khác sẽ cho quý khán giả nếm "mùi ghen" như thế nào.

Đồng thời bài học rút ra từ tiểu phẩm này cũng không hề nhỏ cho các gia đình, đặc biệt là những đôi vợ chồng mới cưới. Nếu như khán giả đã từng biết Ốc Thanh Vân thành công với vai diễn ghen tuông trong Người vợ ma như thế nào, thì lần này, nhân vật Chi do cô đảm nhận cũng có mức độ ghen và yêu chồng không hề thua kém.


Phần nhạc cảnh tuần này là sự kết hợp của Hồ Quang Hiếu, Hồ Việt Trung, Lâm Vỹ Dạ, Puka và Hải Triều với ca khúc Em là của anh. Là câu chuyện kể về sự trả thù của hai người bạn Lâm Vỹ Dạ, Puka với sự hỗ trợ của Hải Triều dành cho hai tên sở khanh (Hồ Việt Trung và Hồ Quang Hiếu). Hai anh chàng sở khanh đã bỏ rơi bạn gái của mình để theo đuổi một cô gái xinh đẹp, quyến rũ hơn  nhưng oái ăm thay cô gái đó lại là một chàng trai.


Sau tiểu phẩm mang ý nghĩa gia đình là câu chuyện mang màu sắc như câu chuyện Lưu Bình – Dương Lễ nổi tiếng: Lu Bể Lu Lành. Qua sự thể hiện của Minh Nhí, Hồng Tơ, Trung Dân và Thúy Nga, tiểu phẩm này vừa mang hơi thở của những câu chuyện dân gian nhưng qua phần thoại có xen màu sắc của thời đại, người xem vẫn sẽ thấy không khí của cuộc sống hôm nay và bài học hôm qua vẫn còn nguyên giá trị.


Lu Bể (Hồng Tơ) là một người thông minh, sáng dạ nhưng do cảnh cơ hàn nên đành đi ăn xin sống qua ngày. Một hôm, đang ngồi ăn xin bên vệ đường Lu Lành (Trung Dân) bắt gặp Lu Bể, hai anh em ngậm ngùi nhận nhau. Lu Bể quyết tâm giúp đỡ người anh của mình quay trở lại con đường học hành.


Biết Bá hộ (Minh Nhí) là một người giàu có trong vùng, luôn mong muốn có một người con rể có học để nở mày nở mặt với thiên hạ. Lu Lành bày mưu cho anh mình giả làm sĩ tử lên kinh ứng thí, ghé nhà Bá hộ xin nước uống. Bá hộ rất hào hứng và trân trọng Lu Bể, ông giúp đỡ vật chất và hứa sẽ gả con gái (Thúy Nga) cho Lu Bể khi anh đậu Trạng nguyên.


Sau ba năm chờ đợi, kế hoạch năm xưa của Lu Bể Lu Lành bị Bá hộ phát hiện, ông cực kì thất vọng và muốn hủy hôn ước. Liệu Lu Bể có cưới được con gái ông Bá Hộ? Tất cả sẽ có trong tập 14 của Danh Hài Đất Việt phát sóng lúc 21h ngày  5/8/2015 trên kênh THVL1.


Miu Lê gây ấn tượng đẹp với hai vị đạo diễn Hollywood

Mới đây, nữ diễn viên Miu Lê vừa cùng mẹ bay sang thủ đô Kuala Lumpur-Malaysia để tham dự tham dự buổi ra mắt bộ phim hoạt hình Inside Out. Trước đó, đích thân giám đốc thử giọng kiêm đạo diễn kỹ thuật và sản xuất của Disney khu vực Đông Nam Á đã sang Việt Nam để casting chất giọng phù hợp cho các nhân vật trong phim.

Tại buổi casting, Miu Lê đã thể hiện được rằng mình rất phù hợp với nhân vật Joy-Vui Vẻ. Tại buổi ra mắt phim, nữ diễn viên trẻ đã có buổi trò chuyện khá thân mật với 2 vị đạo diễn của bộ phim Inside Out là Ronaldo Del Carmen và Pete Docter.


Khoác lên người chiếc đầm dạ hội trắng sang trọng cũng như nét duyên dáng sẵn có của cô gái Việt Nam, Miu Lê đã gây ấn tượng đẹp với hai vị đạo diễn Hollywood. Cả hai đều rất vui vẻ và hăng hái tạo dáng khi Miu Lê đề nghị chụp hình kỷ niệm chung.


Ngoài dự án lồng tiếng Việt cho phim Inside Out, bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh do Miu Lê thủ vai chính cũng đang hoàn tất giai đoạn hậu kỳ. Cũng tương tự như Inside Out là một bộ phim đòi hỏi khả năng diễn xuất bằng giọng nói, Miu Lê phải tập nói hai thổ ngữ ( tiếng địa phương) khác nhau trong bộ phim này.


Nhận xét về khả năng diễn xuất bằng giọng nói của Miu Lê, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ : "Miu Lê là một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi có thể diễn linh hoạt giọng nói của các vùng miền khác nhau. Trong phim Em là bà nội của anh, nhân vật Thanh Nga của Miu Lê ban đầu được giới thiệu trong kịch bản là một người Huế, và Miu Lê khi đến thử vai đã diễn với giọng Huế ngọt ngào của cô một cách dễ dàng".

Về sau, khi bộ phim được bấm máy, Thanh Nga được xác định là một cô gái người Bắc, nhưng phải giấu thân phận thật của mình, và Miu Lê vẫn có thể diễn với cả giọng Bắc và giọng Nam đầy thuyết phục. Không chỉ vậy, chất giọng của Miu Lê cũng đem đến cho những ca khúc vang bóng một thời một đời sống mới, mà tôi tin rằng khán giả sẽ bất ngờ xem Em Là Bà Nội Của Anh".


Được biết, trong Em Là Bà Nội Của Anh, Miu Lê vào vai Thanh Nga, một cô gái có niềm đam mê ca hát di truyền từ gia đình. Ngay cả cái tên Thanh Nga cũng bắt nguồn từ thần tượng cải lương Thanh Nga một thời của Việt Nam. Với niềm đam mê ca hát cùng với chất giọng bẩm sinh, Thanh Nga tham gia vào ban nhạc trẻ do Tùng (Ngô Kiến Huy) đứng đầu.


Cơ hội đến với Thanh Nga khi nhóm nhạc lọt vào vòng chung kết một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Nhưng chuyện khó xử lại xảy ra, khi trưởng ban giám khảo, nhà sản xuất âm nhạc Minh Đức (Hứa Vĩ Văn) lại bắt đầu cảm mến cô ca sĩ trẻ có chất giọng đặc biệt Thanh Nga. Và Tùng cũng thế.


Bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam như Miu Lê, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Hari Won, Harry Lu, Thu Trang, Hồng Ánh, Đức Khuê, NSUT Minh Đức, NSUT Thanh Nam, Kim Xuân... sẽ được công chiếu vào dịp Noel 2015.

Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất