Phim hoạt hình "khủng" nhất Trung Quốc "tấn công" màn ảnh Việt

(2Sao) – Đại chiến sau tận thế - bộ phim hoạt hình có kinh phí lớn nhất Trung Quốc trong năm 2014 sắp ra mắt khán giả Việt.

Teana: 10 Years Later với tựa tiếng Việt là Đại chiến sau tận thế là một bộ phim hoạt hình hành động, viễn tưởng của đạo diễn trẻ Dịch Lập. Đây là dự án đầu tiên, đầy tâm huyết mà đạo diễn trẻ này thực hiện trong vòng 7 năm với những con số kỷ lục.


Trong đó, kịch bản Đại chiến sau tận thế được viết trong vòng 7 năm, nội dung kịch bản bị chỉnh sửa tới hơn 40 lần. Chiếm một đội ngũ khủng, là sự góp sức của hơn 20 kịch gia, trong đó có chuyên gia hiệu ứng, chuyên gia điện ảnh, nhà văn, còn có cả chuyên gia văn hóa cổ của Trung Quốc cùng nhau suy nghĩ và chấp bút. Sau 7 năm thai nghén, đội ngũ làm phim ban đầu chỉ có 12 người mà cuối cùng lên đến con số 300 người. Đây cũng là bộ phim hoạt hình có kinh phí lớn nhất Trung Quốc trong năm 2014.


Nội dung phim nói về một ngày khi môi trường bị ô nhiễm, nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, đạo đức xã hội thì suy đồi. Chỉ sau một thảm họa, nền văn minh của nhân loại đã hoàn toàn bị xóa số, cả hành tinh chìm trong bóng đêm.


10.000 năm sau, trái đất lại xuất hiện nhiều bộ lạc và rất nhiều động vật cùng nhau sinh sống. Cũng từ đó, nền văn minh Tây Vực được hình thành. Nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới với tên gọi là Thượng cổ. Trong đó, Điểu thần là thủ lĩnh của điểu tộc và có lòng tham vô đáy. Để thỏa mãn dã tâm của mình, Điểu thần đã xúi giục chúng thần ăn cắp ma pháp để biến nhân loại trở về thời kỳ cướp bóc trước kia.




Còn nhân vật Zhou Ma, đây là một cô gái sống bình yên trong bộ lạc của mình. Một ngày, Zhou Ma ra ngoài chơi và đến khi trở về thì bộ lạc của cô đã bị tàn phá. Thảm cảnh này buộc cô phải tìm đến một vùng đất mới để nương thân. Trải qua nhiều sự việc, Zhou Ma phát hiện ra sứ mệnh của mình là phải cứu nhân loại ra khỏi âm mưu của Điểu thần. Ở Tây Vực, cô được sự đồng lòng của các bộ lạc, thống nhất các anh hùng. Họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều gian khổ, hiểm nguy để tìm ra phương kế chống lại Điểu thần.




Theo như tiết lộ của đạo diễn Dịch Lập thì nội dung của Đại chiến sau tận thế mang tính sử thi. Khi đối diện với cuộc chiến giữa các bộ lạc, trong cuộc sống, trong đấu tranh thì mỗi bộ lạc, mỗi cá thể lại có một tư duy và cái nhìn rất riêng. Trong nguy nan thì tình người trở thành báu vật và rất đáng trân trọng. Vẻ đẹp ấy đã giúp cho nhân vật Zhou Ma càng thêm sử thi hơn. Trong khó khăn, bản thân con người ta càng mong được bảo vệ bao nhiêu thì khát vọng bảo vệ cho người thân yêu của mình càng lớn bấy nhiêu.




Bên cạnh nội dung hùng tráng, có tính sử thi, Đại chiến sau tận thế còn tự tin ra mắt khán giả với kỷ xảo đẹp mắt, hoành tráng, những cảnh đánh nhau chân thật mặc dù không phải là do người đóng, cùng với đó là âm thanh giao hưởng của văn hóa Tây Vực và quốc Tế.

Phim dự kiến phát hành ngày 17.04.2015 ở Việt Nam.




Trailer phim Đại chiến sau tận thế.

Đỗ An
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất