Phim thần tượng Đài Loan – ngày ấy, bây giờ
(2Sao)-Hơn 10 năm nở rộ và thống trị cả thị trường phim trẻ châu Á vậy mà giờ đây hào quang của dòng phim thần tượng Đài Loan chỉ còn là quá khứ
Sự thống trị cả một thập kỷ của dòng phim thần tượng Đài Loan ở khắp Châu Á đã trở thành huyền thoại của làng phim xứ Đài bắt đầu từ sau thành công của Vườn Sao Băng 2001. Với nội dung phim hấp dẫn cùng dàn diễn viên “trai xinh, gái đẹp”, hàng loạt phim thần tượng Đài Loan có chất lượng đã phủ sóng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Thời hoàng kim của phim thần tượng xứ Đài đã tạo nên hàng loạt cơn sốt như: Vườn sao băng, Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Sợi dây chuyền định mệnh , Thơ ngây 1,2, Tình cờ, Nàng Juliet Phương Đông, Hoa Hồng Tình Yêu, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ,… từng khiến nhiều thế hệ khán giả “mất ăn mất ngủ”. Và dĩ nhiên, song hành cùng những tác phẩm nổi tiếng này này, màn ảnh nhỏ xứ Đài đã khai phá ra nhiều ngôi sao tuyệt vời như Trịnh Nguyên Sướng, Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Nguyễn Kinh Thiên, Lâm Y Thần, Tăng Chi Kiều, Vương Tâm Lăng,…
Điểm đặc biệt từng giúp cho những bộ phim phim thần tượng Đài Loan “làm mưa làm gió” là hướng về khán giả trẻ với đề tài tình yêu lãng mạn, những mối duyên tiền định, hầu hết các câu chuyện tình yêu luôn bắt đầu với tiếng sét ái tình, những lần gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng thật ra là do định mệnh đã an bài khiến cho bao tâm hồn thiếu nữ phải thổn thức.
Tuy nhiên, thời đại huy hoàng của dòng phim này lại chỉ có thể kéo dài trong 10 năm ngắn ngủi. Ánh hào quang của một nền nghệ thuật từng thống trị phim trẻ Châu Á đang dần nhường chỗ cho phim truyền hình Hàn Quốc và sự lên ngôi của dòng phim chuyển thể xứ Trung. Thời huy hoàng còn đó nhưng để duy trì một dòng phim đã hết nóng không thể chỉ dựa vào quá khứ. Làng phim xứ Đài hằng năm vẫn tiếp tục sản xuất những bộ phim thần tượng nhưng dù được đầu tư kĩ lưỡng, tuyên truyền rầm rộ, dàn diễn viên nổi tiếng như Aterial queen gây chú ý bởi sự trở lại màn ảnh nhỏ của F4 Ngô Kiến Hào hay Chàng quản gia với Hồ Vũ Uy, Park Shin Hye… cũng không thể níu kéo sự tuột dốc đáng lo ngại của dòng phim thần tượng Đài Loan.
Sự xuống dốc, khủng hoảng của phim thần tượng xứ Đài thể hiện rất rõ khi hàng loạt các kiều nữ hàng đầu Đài Loan, những “ông hoàng, bà hoàng” phim thần tượng đã chuyển hướng phát triển sang Trung Quốc Đại lục. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, phim thần tượng Đài Loan đã “không còn đất sống”.
Chính bà bầu Sài Trí Bình - người có công o bế, đưa dòng phim lên đến đỉnh cao cũng đã tuyên bố “bỏ cuộc chơi” khi hầu hết những tên tuổi có sức hút khán giả đều lần lượt sang Trung Quốc đóng phim. Bà từng chia sẻ: “Lý do duy nhất khiến chúng tôi không giữ được các ngôi sao chính là đồng tiền. Cát-xê đóng phim bên Trung Quốc quá hấp dẫn, lại được trọng đãi nên không thể trách họ ra đi.”
Lâm Y Thần đã nhận thù lao 400 ngàn nhân dân tệ (64 ngàn USD)/tập khi đảm nhận vai nữ chính bộ phim Lan Lăng Vương. Trong khi đó, ở Đài Loan, thù lao của cô cũng thuộc hạng top nhưng chỉ 80 ngàn nhân dân tệ/tập. Hoắc Kiến Hoa và Uông Đông Thành là khoảng 350 ngàn nhân dân tệ/tập, La Chí Tường, Minh Đạo và Trần Kiều Ân (300 ngàn nhân dân tệ/tập), An Dĩ Hiên (250 ngàn nhân dân tệ/tập)… Ngoài ra, một số ngôi sao khác như Dương Thừa Lâm, Từ Hy Viên… cũng được "định giá" từ 300 đến 350 ngàn nhân dân tệ/tập.
Trần Kiều Ân, “nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài” biểu tượng may mắn, ngôi sao bảo chứng rating với những bộ phim thần tượng thuộc hàng kinh điển như Hoàng Tử Ếch và Định Mệnh Anh Yêu Em, Anh dã 3+1…. Trước sự tuột dốc của phim thần tượng xứ nhà đã nhanh chóng chuyển sang hoạt động ở đại lục.
Với bước đột phá của vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ của “biên kịch vàng ”Vu Chính Trần Kiều Ân rải bước trên con đường thành công và gây được tiếng vang với những dự án lớn như Vẫn cứ thích em, Cẩm tú duyên thu hút được lượng fan hâm mộ đông đảo tại thị trường đại lục. Cũng như vậy, Dương Thừa Lâm với Nhất Kiến Bất Chung Tình chiếu trên đài Hồ Nam, Lâm Y Thần với Lan Lăng vương đóng cặp với nam tài tử Phùng Thiệu Phong… đã nhận được những phản hồi tích cực của khán giả.
Sự canh tranh đòi hỏi các nhà làm phim phải không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo. Chỉ có bắt kịp xu thế, dẫn đầu xu thế mới tạo ra được sự khác biệt trong thị trường phim rộng lớn và không ngừng được mở rộng như ở Châu Á hiện nay. Phim thần tượng Đài Loan đã từng có một thời làm mưa làm gió khắp các nước Châu Á nhưng sự hao mòn về nội dung, sự rập khuôn của kịch bản và đặc biệt là sức mạnh cạnh tranh của Trung Quốc đại lục và phim truyền hình Hàn Quốc khiến cho dòng phim này rơi vào bế tắc.
Thời hoàng kim của phim thần tượng xứ Đài đã tạo nên hàng loạt cơn sốt như: Vườn sao băng, Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em, Sợi dây chuyền định mệnh , Thơ ngây 1,2, Tình cờ, Nàng Juliet Phương Đông, Hoa Hồng Tình Yêu, Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ,… từng khiến nhiều thế hệ khán giả “mất ăn mất ngủ”. Và dĩ nhiên, song hành cùng những tác phẩm nổi tiếng này này, màn ảnh nhỏ xứ Đài đã khai phá ra nhiều ngôi sao tuyệt vời như Trịnh Nguyên Sướng, Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Nguyễn Kinh Thiên, Lâm Y Thần, Tăng Chi Kiều, Vương Tâm Lăng,…
Điểm đặc biệt từng giúp cho những bộ phim phim thần tượng Đài Loan “làm mưa làm gió” là hướng về khán giả trẻ với đề tài tình yêu lãng mạn, những mối duyên tiền định, hầu hết các câu chuyện tình yêu luôn bắt đầu với tiếng sét ái tình, những lần gặp gỡ tưởng như tình cờ nhưng thật ra là do định mệnh đã an bài khiến cho bao tâm hồn thiếu nữ phải thổn thức.
Tuy nhiên, thời đại huy hoàng của dòng phim này lại chỉ có thể kéo dài trong 10 năm ngắn ngủi. Ánh hào quang của một nền nghệ thuật từng thống trị phim trẻ Châu Á đang dần nhường chỗ cho phim truyền hình Hàn Quốc và sự lên ngôi của dòng phim chuyển thể xứ Trung. Thời huy hoàng còn đó nhưng để duy trì một dòng phim đã hết nóng không thể chỉ dựa vào quá khứ. Làng phim xứ Đài hằng năm vẫn tiếp tục sản xuất những bộ phim thần tượng nhưng dù được đầu tư kĩ lưỡng, tuyên truyền rầm rộ, dàn diễn viên nổi tiếng như Aterial queen gây chú ý bởi sự trở lại màn ảnh nhỏ của F4 Ngô Kiến Hào hay Chàng quản gia với Hồ Vũ Uy, Park Shin Hye… cũng không thể níu kéo sự tuột dốc đáng lo ngại của dòng phim thần tượng Đài Loan.
Sự xuống dốc, khủng hoảng của phim thần tượng xứ Đài thể hiện rất rõ khi hàng loạt các kiều nữ hàng đầu Đài Loan, những “ông hoàng, bà hoàng” phim thần tượng đã chuyển hướng phát triển sang Trung Quốc Đại lục. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, phim thần tượng Đài Loan đã “không còn đất sống”.
Chính bà bầu Sài Trí Bình - người có công o bế, đưa dòng phim lên đến đỉnh cao cũng đã tuyên bố “bỏ cuộc chơi” khi hầu hết những tên tuổi có sức hút khán giả đều lần lượt sang Trung Quốc đóng phim. Bà từng chia sẻ: “Lý do duy nhất khiến chúng tôi không giữ được các ngôi sao chính là đồng tiền. Cát-xê đóng phim bên Trung Quốc quá hấp dẫn, lại được trọng đãi nên không thể trách họ ra đi.”
Lâm Y Thần đã nhận thù lao 400 ngàn nhân dân tệ (64 ngàn USD)/tập khi đảm nhận vai nữ chính bộ phim Lan Lăng Vương. Trong khi đó, ở Đài Loan, thù lao của cô cũng thuộc hạng top nhưng chỉ 80 ngàn nhân dân tệ/tập. Hoắc Kiến Hoa và Uông Đông Thành là khoảng 350 ngàn nhân dân tệ/tập, La Chí Tường, Minh Đạo và Trần Kiều Ân (300 ngàn nhân dân tệ/tập), An Dĩ Hiên (250 ngàn nhân dân tệ/tập)… Ngoài ra, một số ngôi sao khác như Dương Thừa Lâm, Từ Hy Viên… cũng được "định giá" từ 300 đến 350 ngàn nhân dân tệ/tập.
Trần Kiều Ân, “nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài” biểu tượng may mắn, ngôi sao bảo chứng rating với những bộ phim thần tượng thuộc hàng kinh điển như Hoàng Tử Ếch và Định Mệnh Anh Yêu Em, Anh dã 3+1…. Trước sự tuột dốc của phim thần tượng xứ nhà đã nhanh chóng chuyển sang hoạt động ở đại lục.
Với bước đột phá của vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ của “biên kịch vàng ”Vu Chính Trần Kiều Ân rải bước trên con đường thành công và gây được tiếng vang với những dự án lớn như Vẫn cứ thích em, Cẩm tú duyên thu hút được lượng fan hâm mộ đông đảo tại thị trường đại lục. Cũng như vậy, Dương Thừa Lâm với Nhất Kiến Bất Chung Tình chiếu trên đài Hồ Nam, Lâm Y Thần với Lan Lăng vương đóng cặp với nam tài tử Phùng Thiệu Phong… đã nhận được những phản hồi tích cực của khán giả.
Sự canh tranh đòi hỏi các nhà làm phim phải không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo. Chỉ có bắt kịp xu thế, dẫn đầu xu thế mới tạo ra được sự khác biệt trong thị trường phim rộng lớn và không ngừng được mở rộng như ở Châu Á hiện nay. Phim thần tượng Đài Loan đã từng có một thời làm mưa làm gió khắp các nước Châu Á nhưng sự hao mòn về nội dung, sự rập khuôn của kịch bản và đặc biệt là sức mạnh cạnh tranh của Trung Quốc đại lục và phim truyền hình Hàn Quốc khiến cho dòng phim này rơi vào bế tắc.
Thùy An
Theo Vietnamnet
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNgoài rạp BHD (đơn vị phát hành phim), toàn bộ rạp chiếu phim trong cả nước đã gỡ phim ''Đóa hoa mong manh''. Tác phẩm chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 404 triệu đồng.
-
2 giờ trướcLương Thu Trang gây ấn tượng với vai diễn phản diện An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim". Nhân vật của cô khiến khán giả căm ghét, ghê sợ vì ích kỷ, thâm độc.
-
3 giờ trướcVào những năm 1990, khi Song Hye Kyo chỉ là lính mới đóng vai phụ thì Lee Seung Yeon đã là một ngôi sao sáng giá.
-
14 giờ trướcTính đến 15h ngày 26/4, 'Lật Mặt 7' đã cán mốc 29 tỷ đồng. Phim có hơn 4000 suất chiếu riêng trong ngày mở màn.
-
16 giờ trướcChỉ vì 1 câu nói vô ơn, sao nữ này mất cả sự nghiệp mới nổi của mình.
-
20 giờ trướcLý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".
-
21 giờ trướcVào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.
-
22 giờ trướcNữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Nhã Chi, 69 tuổi, thông qua công ty quản lý phủ nhận thông tin bà đột tử do bệnh nặng.
-
1 ngày trướcTrước khi nổi tiếng và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2022, Kim Tae Ri từng phải làm nhiều công việc bán thời gian như chạy bàn, bán sữa ở siêu thị, thu ngân...và rất chật vật để xin một vai diễn nhỏ.
-
1 ngày trước"Phong Ảnh Nhiên Mai Hương" là bộ phim cổ trang hiện đang trong quá trình ghi hình của mỹ nhân đang lên Vương Sở Nhiên.
-
1 ngày trướcTín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước". Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.
-
1 ngày trướcTrương Kỷ Trung giờ đây còn nổi tiếng với biệt danh "người chồng quốc dân" khi yêu chiều vợ trẻ kém 31 tuổi Đỗ Tinh Lâm hết mực.
-
1 ngày trướcKhán giả vào thẳng trang cá nhân của Lương Thu Trang nói ghét cô vô cùng vì nữ diễn viên quá nhập vai An Nhiên trong 'Trạm cứu hộ trái tim'.
-
1 ngày trướcSự kiện ra mắt phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải diễn ra tại TP HCM quy tụ nhiều sao Việt đến tham dự. Mẹ ruột 99 tuổi của Lý Hải cũng đến chúc mừng con trai.
-
2 ngày trướcKim Ji Won chia sẻ về tất cả các “bạn trai màn ảnh”, tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng. Được ca sĩ B.I (ịKON) chọn làm “nàng thơ”.
-
2 ngày trướcVai diễn thời dân quốc phim "Cáp Nhĩ Tân 1944" của Dương Mịch nhận ý kiến trái chiều. Trớ trêu thay, màn hóa thân của Dương Mịch thậm chí bị chê kém hơn Vương Âu - tình tin đồn của Lưu Khải Uy - chồng cũ Dương Mịch.
-
2 ngày trướcDương Tử vừa có sự trở lại vô cùng thành công với Thừa Hoan Ký. Mỹ nhân này hé lộ mong sớm được thử sức mình ở 1 vai trò mới.
-
2 ngày trướcTây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước