Phim Võ Tắc Thiên của Phạm Băng Băng bị hàng nghìn đơn kiện

Phía Tổng cục phát thanh truyền hình Trung Quốc cho biết khi Võ Mị Nương truyền kỳ phát sóng, Tổng cục đã nhận rất nhiều đơn kiện.

Trong dịp cuối tháng 12/2014, bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ dù mới phát sóng và rất ăn khách nhưng đã bị Tổng Cục phát thanh truyền hình ra lệnh hủy bỏ các cảnh hở ngực phản cảm. Quyết định này đã gây ra không ít ý kiến phản hồi vì cho rằng quá nghiêm khắc.





Vào chiều 21/1 vừa rồi, Phó Tổng cục trưởng Điền Tiến đã tổ chức họp báo và công khai lý do xử lý phim của Phạm Băng Băng.

Phó Tổng cục trưởng cho biết: "Vào ngày 21/12, khi bộ phim Võ Mị Nương truyền kỳ chính thức phát sóng, Tổng cục đã nhận cả nghìn đơn kiện từ khán giả. Trong đơn phản ánh hình ảnh của phim không phù hợp thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thanh thiếu niên. Vì thế, phía Tổng cục đã làm việc với đài Hồ Nam, xem xét cần phải sửa đổi những cảnh quay này mới được phát sóng.




Sau khi các cảnh phim được sửa và phát sóng lại, trên thực tế đã nhận được sự ủng hộ của đám đông khán giả. Tất nhiên cũng có những suy đoán nào đó cho rằng hình phạt này nặng nhưng với cương vị cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật, chúng tôi phải nặng tay. Những tác phẩm không theo giá trị cốt lõi của ngành truyền hình, chạy theo yếu tố thương mại cần phải giảm bớt".

Hà Thanh
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất