Phương Trinh Jolie: "Tôi thấy scandal không có gì là xấu hết"

(2Sao) - Phương Trinh Jolie đã có những chia sẻ chân thành nhất về con đường nghệ thuật cũng như chuyện tình cảm cá nhân.

Chào Phương Trinh, được biết bạn vừa nhận lời hỗ trợ cho thí sinh của Tôi là diễn viên trong phần thi song ca. Vậy lý do gì khiến bạn nhận lời tham gia chương trình này?

Mọi người đều biết ngoài vai trò là ca sĩ, hiện tại tôi cũng là một diễn viên. Chính vì vậy khi biết đến chương trình Tôi là diễn viên tôi rất hào hứng và muốn được đứng trên sân khấu này để xem mình có thể giúp ích gì cho lớp diễn viên trẻ hay không.

Theo tôi biết, xu hướng hiện nay nhà sản xuất yêu cầu rất lớn về diễn viên trong các bộ phim của mình. Điển hình như Hồng Kông, họ đòi hỏi một người diễn viên phải đa năng, biết cả hát lẫn nhảy. Vì vậy khi tham gia chương trình Tôi là diễn viên, biết đâu tôi có thể học hỏi được nhiều điều mới mẻ cho nghề nghiệp của mình.

Trong tập 11 phần thi song ca sẽ lên sóng lúc 21h ngày 21 tháng 6 trên THVL1, tôi sẽ là người hỗ trợ cho thí sinh Trương Quốc Bảo với bài hát 60 năm cuộc đời. Ngoài việc hướng dẫn Trương Quốc Bảo các kỹ thuật cần thiết để hát tốt khi kết hợp diễn xuất, tôi sẽ cố gắng truyền đạt nhiều kinh nghiệm hơn để thí sinh tự tin và làm tốt nhất có thể.

 Phương Trinh hỗ trợ cho thí sinh trong phần thi song ca.

Được đánh giá là ca sĩ có giọng hát tốt và cao, liệu khi hát cùng thí sinh, Phương Trinh có lấn át họ?

Khi đồng ý làm người hỗ trợ cho thí sinh, tôi biết những gì mình cần phải làm để giúp thí sinh được nổi bật hơn nhưng vẫn giữ được hình ảnh đẹp của mình trong mắt khán giả. Vì các thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn nên tôi sẽ tư vấn các ca khúc phù hợp với thế mạnh của họ. Đồng thời tôi sẽ hát theo tone nhạc của thí sinh để họ dễ dàng phô trương được giọng hát của mình.


Vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, theo Phương Trinh bộ môn nghệ thuật nào khó khăn và áp lực nhất?

Theo tôi nghề nào cũng có khó khăn riêng của nó. Để làm một ca sĩ đứng hát trên sân khấu rất dễ, nhưng để khán giả vỗ tay và yêu mến mình là một điều khó khăn vô cùng. Hoặc đứng trước ống kính máy quay để diễn thì gần như ai cũng có thể làm được, nhưng diễn thế nào khiến người xem phải khóc vì mình, đau đớn giống mình và cười vì những hành động của mình thì mới thật sự là khó. Nhưng tất cả khó khăn đó sẽ không còn là trở ngại của người nghệ sĩ nếu họ chịu đầu tư về kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm với nghề.


Showbiz hiện giờ có quá nhiều scandal, nhưng hầu hết đều nhằm đánh bóng tên tuồi. Phương Trinh suy nghĩ gì về điều đó?

Tôi thấy scandal không có gì là xấu hết, quan trọng bạn có đủ kiên cường để đối đầu với nó không. Đơn giản, là nghệ sĩ, mỗi người sẽ có những cách riêng để quảng bá tên tuổi của họ. Nhưng với bản thân, tôi sẽ không chọn hướng đi đó. Thứ nhất vì gia đình tôi có đạo, thứ 2 tôi là người miền Tây, thứ 3 ngay từ lúc nhỏ ba mẹ luôn dạy tôi phải luôn giữ cho mình hình tượng đẹp trong mắt mọi người.


Trước khi bước vào nghề, cô tôi có dặn làm gì cũng phải để cho gia đình được nở mày nở mặt vì cái tên Phương Trinh. Vì những điều đó, tôi nghĩ rằng nếu mình sống bằng scandal mà không phải do thực lực thật thì sẽ lụi tàn rất nhanh. Tôi mong muốn trong mắt mọi người, Phương Trinh là một nghệ sĩ đẹp, hát hay, diễn giỏi và không có bất cứ scandal nào. Hơn nữa đích đến của tôi là có một gia đình hạnh phúc. Không có người chồng nào muốn cưới cô vợ là gái hư cả, không có một ba mẹ chồng nào chấp nhận con dâu mình mang nhiều điều tiếng.


Thời gian gần đây nhiều người thường đem chuyện tình cảm của mình lên truyền thông để gây chú ý, còn Phương Trinh thì sao ?

Có nhiều người luôn lấy chuyện tình cảm cá nhân của mình để đánh bóng tên tuổi, nhưng nhiều người lại muốn giấu nó chỉ để riêng cho mình.

Trước đây vài năm, tôi cũng đã nói quá nhiều về chuyện tình cảm riêng tư của mình, nhưng sau một thời gian tôi thấy điều đó không cần thiết. Trong cuộc đời, chuyện tình cảm không thể nào nói trước được mình yêu ai và sẽ cưới ai. Có thể giờ tôi quen người này, nhưng biết đâu vài tháng sau lại chia tay để quen một người khác. Tôi ở trong showbiz đủ lâu để biết những gì mình cần chia sẻ và giữ lại cho mình những khoảng riêng nào.


Tiêu chuẩn của người bạn trai, người chồng tương lai của Phương Trinh như thế nào?

Tiêu chuẩn người bạn trai có thể trở thành người chồng tương lai của tôi không có gì quá đặc biệt. Người đó không cần là đại gia, không cần có quá nhiều tiền mà phải có công việc ổn định. Ngoài ra, người đó phải thực sự tài giỏi khiến tôi cảm thấy tôi thua và ngưỡng mộ. Anh ấy phải biết yêu trẻ con, hài hước, luôn chọc cho tôi cười và quan trọng nhất là luôn thông cảm cho công việc của tôi.

Vì công việc diễn viên và ca sĩ thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều bạn khác giới, hoặc có thể sẽ đóng cảnh nóng, nếu người đó không hiểu sẽ rất dễ ghen. Một khi như vậy khiến tôi rất khó chịu khi không tập trung được cho công việc mà phải đi giải thích, biện hộ cho chính mình.


Nói đến cảnh nóng, Phương Trinh có e dè khi nhân vật mình thể hiện bắt buộc có cảnh nóng hay không?

Theo tôi cảnh nóng cũng bình thường thôi. Đã là một diễn viên, phải hóa thân vào tất cả các nhân vật để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Tôi không ngại cảnh nóng, nhưng nội dung cảnh nóng đó phải thật sự nghệ thuật, đóng góp nhiều giá trị cho tác phẩm thì tôi luôn sẵn sàng tham gia. Biết đâu chính những cảnh nóng như vậy sẽ khiến khán giả yêu mến mình hơn thì sao.

Trước giờ tôi chưa có cơ hội được thử mình với cảnh nóng, nên rất muốn được thử thách hơn với những vai táo bạo để có thể cống hiến tất cả những gì mình làm được cho nghệ thuật và xem mình có thực sự xinh đẹp khi đóng cảnh nóng hay không.


Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện và chúc bạn thành công hơn trên con đường nghệ thuật.

An An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất