Sao hạng A điêu đứng danh tiếng vì phim quá dở

- Chứng kiến thất bại của những bộ phim do các tài tử nổi tiếng như Will Smith hay Johnny Deep đảm nhận, khán giả không khỏi nghi ngờ phải chăng đã hết thời của những ngôi sao có thể đảm bảo doanh thu?

Mùa phim hè năm nay thức sự đáng quên đối với Will Smith khi bộ phim với kinh phí thuộc hàng khủng 140 triệu USD “After Earth” của anh gặp thất bại thảm hại khi chỉ thu về ~ 60 triệu USD trên toàn thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Từng một thời là siêu sao đảm bảo doanh thu cho mọi bộ phim anh góp mặt, bản thân Will Smith chắc chắn cũng rất thất vọng với lần tái xuất này của mình trên màn ảnh rộng.


Thất bại của ngôi sao gạo cội Will Smith…

Mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn với Johnny Deep, ngôi sao của “Cướp biển vùng Caribe”. The Lone Ranger thuộc top những bộ phim được đầu tư nhất trong năm nay khi có kinh phí lên tới hơn 200 triệu USD. Đồng thời đây cũng là bộ phim…thua lỗ nhất khi thu về vỏn vẹn chỉ 90 triệu USD. Một thất bại nặng nề của cá nhân Johnny Deep cũng như của hãng phim thuộc Big 6 của làng điện ảnh thế giới - Walt Disney, vốn vừa hứng chịu cú sốc sau thất bại “kỉ lục” của John Carter năm ngoái.


…cùng Johnny Deep

Đây chỉ là 2 trong số nhiều bộ phim có doanh thu bết bát trong những năm gần đây của các ngôi sao hạng A. Với danh tiếng của mình, trước đây chỉ cần tên của họ được viết trên áp phích quảng cáo đã có thể kéo người xem đến rạp. Tuy nhiên, với nền kinh tế khủng hoảng như hiện nay, cộng thêm sự chững lại của nền công nghiệp điện ảnh về các đề tài mới và thách thức, khán giả thường đắn đo rất nhiều trước khi bỏ tiền mua vé, dù cho đó có là bộ phim của diễn viên mình yêu thích.

Xu thế chung của các hãng phim lớn tại Hollywood hiện nay là các phim bom tấn dạng siêu anh hùng hoặc hậu tận thế, những dòng phim vốn không yêu cầu cao về diễn xuất. Tài năng và sức hút không phải bàn cãi, nhưng các siêu sao hiện tại có vẻ khó lựa chọn được một bộ phim có chất lượng và cát xê tương xứng với danh tiếng của mình. Vì lẽ đó các ngôi sao lớn phải thử sức với những bộ phim có tính “hàn lâm” hơn, vốn khó tiếp cận với đối tượng khán giả phổ thông hay thậm chí là chấp nhận cả những kịch bản “tầm phào”.


Những ngôi sao biết làm mới mình…

Tuy nhiên, vẫn còn đó những ngôi sao mà mỗi bộ phim họ tham gia đều được khán giả mong chờ và đón đợi, điển hình là Christian Bale, Leonardo DiCaprio và Brad Pitt. Điểm chung của 3 ngôi sao này là việc lựa chọn kịch bản vô cùng kĩ càng, luôn hết mình vì vai diễn và tất nhiên là không thể thiếu tài năng xuất chúng. Không bị đóng đinh với một hình tượng cố định, họ luôn thử thách bản thân với nhiều vai diễn trong những bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau và luôn đạt thành công rực rỡ. Họ là minh chứng rõ ràng cho việc chiếm được lòng tin của khán giả bằng tài năng và nỗ lực làm mới bản thân mình.

Bên cạnh đó cũng xuất hiện nhiều những diễn viên trẻ có sự tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây. Joseph Gordon-Levitt nổi lên từ vai diễn chàng trai si tình trong 500 days of Summer năm 2009 nay đã thành diễn viên hạng A xuất hiện trong nhiều các bộ phim bom tấn chất lượng như Inception, The Dark Knight Rises. Hay Jennifer Lawrence, mới chỉ được biết đến từ sau vai diễn nàng dị nhân xinh đẹp Mystique trong X-men: First Class 2011 nay đã là chủ sở hữu của một tượng vàng Oscar và có trong tay hàng loạt những giải thưởng và những bản hợp đồng cỡ bự.


…cùng thế hệ diễn viên trẻ

Có vẻ như đã qua rồi thời đại của những “ông già lười biếng”, khi mà chỉ cần tên tuổi của mình cũng đã mang đến cho họ những thành công vang dội về mặt thương mại. Thế hệ ngôi sao kế tiếp đã bắt đầu trưởng thành. Nếu không nắm bắt được thị hiếu của khán giả và liên tục làm mới mình, sẽ chẳng mấy chốc mà những tên tuổi đình đám một thời sẽ chỉ còn được nhớ đến qua những bộ phim trong “viện bảo tàng”.

Khải HM


Tin tức mới nhất