Sao Hoa ngữ bị 'ném đá' vẫn 'đắt hàng' đóng phim

(2Sao) - Bị chỉ trích về diễn xuất nhưng ba người đẹp dưới đây vẫn xuất hiện với mật độ dày đặc trên màn ảnh Hoa ngữ.

Đường Yên

Từ đầu năm đến nay, Đường Yên liên tục "phủ sóng" màn ảnh nhỏ Hoa ngữ. Các tác phẩm của cô lần lượt lên sóng truyền hình và đạt rating khá cao. Trong đó có thể kể đến những bộ phim tiêu biểu như Bên nhau trọn đời, Thiên kim nữ tặc, Hoạt sắc sinh hương, Người tình kim cương... Tuy nhiên, điểm nhấn của những bộ phim này lại là nam chính hoặc dàn diễn viên phụ, còn diễn xuất của Đường Yên lại khá lu mờ.




Khán giả chê Đường Yên vẫn quanh quẩn với những dạng vai giống nhau, không có nhiều đột phá. Không chỉ có vậy, các nhân vật mà người đẹp thể hiện cũng bị chê tới tấp vì sự "dở dở ương ương" trong tính cách và tình cảm. Tiêu biểu là cô nàng Tưởng Tâm trong Thiên kim nữ tặc, Lạc Nhan trong Hoạt sắc sinh hương và gần đây nhất là Mễ Đóa trong Người tình kim cương.


Tuy thường xuyên bị "ném đá" là vậy nhưng Đường Yên vẫn là diễn viên được các nhà sản xuất tin tưởng. Các hợp đồng phim mới vẫn đều đặn tìm đến cô. Hiện tại, người đẹp đang tham gia dự án phim Cẩm tú vị ương.

Trịnh Sảng

Ngay sau tác phẩm đầu tay - Cùng ngắm mưa sao băng, Trịnh Sảng giành được nhiều thiện cảm của khán giả. Từ đây, cô trở thành ngôi sao 9X đầy triển vọng trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.




Những năm gần đây, Trịnh Sảng liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Cổ kiếm kỳ đàm, Đẳng cấp quý cô 2, Tình yêu vượt qua ngàn năm, Người đàn ông bắt được cầu vồng, Vẫn cứ thích em... Tuy đóng phim nhiều nhưng Trịnh Sảng vẫn bị gắn mác "bình hoa di động". Cô nàng thường xuyên bị chỉ trích vì biểu cảm đơ, thiếu cảm xúc, đặc biệt là từ sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.


Trong năm 2015, Trịnh Sảng nhận được vai chính trong hai dự án lớn là Tịch mịch không đình xuân dục vãn (hợp tác với Lưu Khải Uy) và Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (đóng cặp với Dương Dương).  Ngay khi thông tin Trịnh Sảng nhận vai được công bố, người đẹp tiếp tục phải nhận vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Khán giả chê Trịnh Sảng vừa diễn xuất kém, vừa không hợp vai.

Dương Mịch

Dương Mịch đóng phim từ khi còn thơ bé và từng được đánh giá là thế hệ diễn viên trẻ tài năng của điện ảnh Hoa ngữ. Cô gây ấn tượng với nhiều vai diễn ấn tượng như Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp, Vương Chiêu Quân trong Vương Chiêu Quân truyền kỳ, Tuyết Diên trong Mỹ nhân tâm kế...



Tuy nhiên mấy năm trở lại đây, diễn xuất của Dương Mịch không có nhiều tiến bộ mà có phần thụt lùi. Người đẹp "Cung tỏa tâm ngọc" bị đóng khung với hình tượng ngọt ngào và dịu dàng. Biểu cảm của cô cũng bị chê là cứng nhắc và lặp đi lặp lại từ bộ phim này sang bộ phim khác. Vì lẽ đó, nữ diễn viên sinh năm 1986 từng bị liệt vào danh sách Nữ diễn viên tệ nhất tại đề cử Giải thưởng Chổi vàng.


Bị chê là vậy nhưng Dương Mịch vẫn rất "đắt hàng" đóng phim. Chỉ tính riêng trong năm 2015, Dương Mịch liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim, có thể kể đến các tác phẩm Người phiên dịch, Tôi là nhân chứng, Phanh nhiên tinh động, Tước tích...

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất