Số phận ngắn ngủi của tàu ngầm bóng ma

Bộ phim "Tàu ngầm bóng ma" được đầu tư 18 triệu USD, lấy nguyên mẫu từ một chiếc tàu ngầm có thật của Liên Xô trong thời kì chiến tranh lạnh.


Ra mắt vào vào đầu tháng 3/2013, Phantom (Tàu ngầm bóng ma) được xem là một
trong những bộ phim hành động chiến tranh được mong chờ trong năm nay. Lấy bối
cảnh cuộc chiến tranh lạnh của thế giới đang ở thế đỉnh điểm với những ngờ vực
giữa các thế lực quân sự, chính trị, kinh tế của các siêu cường quốc.


Trong lúc quân Mỹ đang phô diễn lực lượng hải quân trong một cuộc tập trận lớn tại
Thái Bình Dương thì người Nga cử thuyền trưởng Dmitri Zubov  làm nhiệm vụ cuối
cùng của chiếc tàu ngầm Xô Viết B756.


B756 được trang bị với hàng loạt ngư lôi và một tên lửa đạn đạo chiến lược mang
đầu đạn hạt nhân. Con tàu còn được bảo vệ bằng một thiết bị tàng hình khiến họ
trở nên vô hình đối với Người Mỹ. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
B756 đã không thể báo cáo về vị trí nên Tư lệnh hạm đội tuyên bố tàu mất tích.
(Mô hình trong bộ phim).


Lo sợ sự trả đũa của phương Tây, họ gửi toàn bộ hạm đội hỗ trợ B756 hòng tìm kiếm
con tàu mất tích mong rằng Mỹ và đồng minh không tìm thấy xác con tàu.


Thế nhưng thực chất tàu ngầm B756 không hề mất tích. Mà ở sâu bên dưới mặt nước
Thái Bình Dương thuyền trưởng Zubov  và đoàn thuỷ thủ tàu B756 phát hiện ra một
âm mưu có thể huỷ diệt toàn nhân loại của hải quân Mỹ và quyết định ngăn chặn kế
hoạch này.


Trong bộ phim mang đề tài chiến tranh này có sử dụng khá nhiều thiết bị quân sự do
Nga sản xuất. Trong đó câu chuyện về chiếc tàu ngầm mang số hiệu B756 được
dựng lại từ chiếc K129 nổi tiếng được Liên Xô sản xuất và sử dụng trong thời kì
 chiến tranh lạnh.


Tàu ngầm mang số hiệu K129 được ra lệnh đóng ngày 26/1/1954 và hoàn thành 6
năm sau đó vào năm 1960. Tuy nhiên con tàu xấu số này lại chỉ tồn tại trong thời
gian vỏn vẹn 8 năm khi bị bắn chìm vào ngày 8/3/1968 tại ngoài khơi Thái Bình
Dương mang theo thủy thủ đoàn gồm tất cả 98 thành viên.


Về cấu tạo K129 là chiếc tàu ngầm tối tân nhất lúc bấy giờ với nhiệm vụ tuần tra bảo
vệ vùng bờ biển. Tàu có kích thước chiều dài 100m, chiều ngang 8,5m và trọng lượng
lên tới 2.700 tấn.


Tàu được trang bị 3 động cơ đẩy Diesel với tổng công xuất lên đến 6.000 mã lực và 3
động cơ điện 3 trục có công xuất là 15.600 mã lực. Với số lượng đông cơ lớn có thể
giúp K129 đạt tốc độ 15-17 hải lí trên giờ. Sức chịu đựng của tàu có thể lên tới 70
ngày với số lượng thuyền viên tiêu chuẩn là 83 người.


K129 cũng được trang bị hệ thống phòng thủ ngư lôi D-4 với bộ phóng tên lửa cùng
dàn tên lửa SS-N-5 tên lửa của Serbia với phạm vị 750-900 hải lí.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất