"Sự thật" về tuổi tác của các đôi vợ chồng phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp"

(2Sao) – Có một sự chênh lệch tuổi tác rất thú vị của các diễn viên khi thủ vai các cặp vợ chồng, hay tình nhân trong phim Hôn nhân ngõ hẹp.

Minh Hà vai Trinh:

Minh Hà sinh năm 1987, là một trong những MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Hình ảnh của cô gắn liền với nhiều chương trình được đông đảo khán giả yêu thích như: Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng…Trong lĩnh vực phim ảnh, nữ MC xinh đẹp để lại dấu ấn với các vai phản diện trong nhiều bộ phim như: Lập trình cho trái tim, Xin thề anh nói thật, Lời thú nhận của Eva. Đến với Hôn nhân trong ngõ hẹp, Minh Hà thủ vai Phương Trinh, một phụ nữ thành đạt trong công việc, một người vợ hiền, dâu thảo trong gia đình.

MC Minh Hà trong vai dâu cả Phương Trinh.

Cô hiện là một MC nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam.

Chí Nhân vai Khang:

Đảm nhận vai Minh Khang (chồng của nhân vật Phương Trinh) là nam diễn viên Chí Nhân. Dù sinh năm 1988 nhưng chàng diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội luôn nhận được những vai diễn già dặn, thường là vai các ông lão trong nhiều vở kịch của Nhà hát.

Với khán giả màn ảnh nhỏ, “cậu cả” Minh Khang từng góp mặt trong các bộ phim như: Gái già xì tin, Lời thì thầm từ quá khứ, Giọt nước rơi…Dù ít tuổi hơn “vợ” Minh Hà nhưng có thể thấy diễn xuất của Chí Nhân rất điềm đạm và chững trạc. Trong suốt quá trình quay phim, cặp “vợ chồng màn ảnh” luôn có những chia sẻ, bàn bạc với nhau để phối hợp diễn xuất một cách ăn ý nhất.

Dù kém tuổi Minh Hà nhưng cả hai diễn vai vợ chồng rất ăn ý.

 Hình ảnh lịch lãm của nam diễn viên sinh năm 1988.

Diễm Hương vai Hằng:

Trong khi đó, nữ diễn viên Diễm Hương – người đóng vai cô nhân tình tráo trở, thủ đoạn của Chí Nhân trong phim lại sinh năm 1986, hơn Chí Nhân 2 tuổi. “Hương và Chí Nhân không có nhiều cảnh tình cảm, mỗi khi hai nhân vật Khang và Hằng gặp nhau thì hầu như đều xảy ra những cuộc tranh cãi rất căng thẳng, gay gắt. Bản thân Hương thì thấy những cảnh xung đột này lại dễ diễn hơn những cảnh tình cảm. Vì khi diễn cảnh ôm hôn tình tứ, đòi hỏi người diễn viên phải tập trung cao độ, trong khi diễn những cảnh đối đầu, đặt tình cảm vào thì sẽ dễ dàng hơn.  Dù Nhân ít tuổi hơn Hương nhưng ở cả ngoại hình và diễn xuất của cậu ấy đều rất phù hợp với nhân vật Khang, nên Hương không gặp nhiều khó khăn khi đóng cùng” – Diễm Hương chia sẻ về việc diễn xuất chung với “người tình màn ảnh” của mình.

Diễm Hương thủ vai Hằng.

Nữ diễn viên rạng rỡ khi mặc váy cô dâu.

Mạnh Hưng vai Danh:

Một trong những nhân vật bị “ném đá” nhiều nhất trong phim vì hai lần ngoại tình chính là nhân vật Công Danh do nam diễn viên Mạnh Hưng thủ vai. Chàng diễn viên sinh năm 1986 hiện đang là gương mặt đắt khách của màn ảnh nhỏ phía Bắc thông qua nhiều phim truyền hình như: Đi qua ngày biển động, Để gió cuốn đi, Bản di chúc bí ẩn, Đường lên Điện Biên, Khi đàn ông góa vợ bật khóc…

Khi được hỏi về “mẹo” để diễn xuất ăn ý cùng “cô vợ màn ảnh” Khuất Quỳnh Hoa (vai Phương), Mạnh Hưng cho hay: “Thực ra chúng tôi không có mẹo gì cả. Tôi và Hoa cũng đã từng đi làm phim nhiều rồi, vậy nên khi đóng cùng nhau trong Hôn nhân trong ngõ hẹp, chúng tôi đọc kĩ kịch bản và luôn bàn bạc trước về cách diễn mỗi phân đoạn ra sao. Đến lúc thống nhất được rồi thì tập trước với nhau, khi nào cảm thấy ổn và đạo diễn đồng ý với cách diễn đó thì chúng tôi vào quay. Thêm nữa, tôi và Hoa đều học trường sân khấu ra, cũng có thể vì điều này làm chúng tôi diễn ăn ý với nhau hơn”.

 Hình ảnh của Mạnh Hưng trong phim.

Mạnh Hưng hiện là gương mặt đắt khách của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Khuất Quỳnh Hoa vai Phương:

Vào vai cô vợ đáng thương của anh chàng Công Danh là nữ diễn viên sinh năm 1985 - Khuất Quỳnh Hoa. Chia sẻ về việc đóng vai vợ chồng với Mạnh Hưng, Khuất Quỳnh Hoa cho biết: “Với Mạnh Hưng vì đã làm việc với nhau rất nhiều nên cả hai vào phim rất “ngọt”, không gặp trở ngại gì. Để diễn xuất ăn ý hơn dù Hưng kém mình 1 tuổi nhưng mình vẫn gọi bạn ấy là anh, đó là bước đầu tiếp cận. Còn với mình, có lẽ mình cũng là người khá hoà nhập còn Hưng lại rất hài hước cộng với việc luôn trao đổi trước mỗi cảnh quay nên “vợ chồng mình” phối hợp với nhau khá nhuần nhuyễn”.

Ở ngoài đời, Khuất Quỳnh Hoa hơn Mạnh Hưng 1 tuổi.

Hình ảnh quyến rũ của diễn viên sinh năm 1985.

Đặng Loan vai Thủy:

Một trong những lí do khiến cho của hôn nhân của Danh và Phương rạn vỡ chính là sự xuất hiện của Thủy – cô bồ nhí vừa đáng thương vừa đáng trách của Danh. Vai diễn này được trao cho nữ diễn viên sinh năm 1989 Đặng Loan. Đặng Loan là cựu sinh viên khoa Sân khấu của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và hiện đang công tác tại Đoàn kịch 1 – Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Trước đó, nữ diễn viên 8X từng được biết đến qua các bộ phim truyền hình như: Tình yêu không hẹn trước, Lời thì thầm từ quá khứ…

Khi đóng vai bồ nhí của nhân vật Công Danh trong Hôn nhân trong ngõ hẹp, Đặng Loan cho biết cô cảm thấy 'yên tâm' hơn vì cô và Mạnh Hưng học chung một trường đại học, lại chơi với nhau cũng được 7-8 năm nên có sự gần gũi hơn, thân thiết hơn khi diễn xuất. Khi đóng những cảnh ôm hôn, Mạnh Hưng thường xuyên trêu trọc, tao cảm giác thoải mái để chữa ngượng cho Đặng Loan.

Đặng Loan trong vai Thủy – cô bồ nhí của Danh.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu
 và đôi mắt to tròn.


Hồ Nguyễn Trọng Nhân vai Khánh:

Nói đến nhân vật trẻ con, nhí nhố và được bà Minh (NSƯT Thanh Qúy đóng) cưng chiều nhất phim không ai khác ngoài “cậu Khánh” do nam diễn viên Hồ Nguyễn Trọng Nhân thủ vai. Trọng Nhân sinh năm 1988, anh từng tham gia các bộ phim như: Không thể gục ngã, Đường chân trời, Chuyện tình mùa thu, Giấc mơ biển, Vị yêu… Cũng như trong phim, khi ở trên trường quay, Trọng Nhân rất hay trêu đùa “cô vợ” của mình, tạo nên một bầu không khí thoải mái, vui nhộn. Trước mỗi cảnh quay, hai vợ chồng Khánh - Linh cùng đạo diễn luôn  bàn bạc kĩ lưỡng để cảnh quay diễn ra ưng ý, thuận lợi nhất.

 Cậu út của gia đình ông bà Minh.

Trọng Nhân và “cô vợ màn ảnh”.

Nguyễn Kiều My vai Linh:

“Song kiếm hợp bích” cùng Trọng Nhân trong phim là nữ diễn viên trẻ Nguyễn Kiều My trong vai Linh. Khán giả chắc sẽ rất bất ngờ khi biết vợ của “cậu Khánh” ở ngoài đời là một cô gái sinh năm 1996 rất trẻ trung, “xì –tin”.

Nói về anh chồng của mình trong phim, Kiều My tâm sự: “Được đóng cặp cùng anh Nhân, em cảm thấy rất vui và may mắn. Vì đây là vai diễn dài tập đầu tiên em đảm nhiệm nên em cũng bị tâm lý khá nhiều. May là anh Nhân là một người vui tính và nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vậy nên khi đóng chung với nhau, có gì thiếu xót anh Nhân đều chỉ bảo, giúp đỡ em. Những lúc bị áp lực, anh ấy cùng ekip cũng cố tạo ra sự thoải mái nhất để  em hoàn thành tốt vai diễn của mình”.

 Hình ảnh xinh xắn, dễ thương của Kiều My ở tuổi 19.

 Kiều My và Trọng Nhân nhí nhảnh chụp ảnh cùng nhau.

Đ.S
Theo Vietnamnet





Tin tức mới nhất