Tạo hình cổ trang xấu 'ma chê, quỷ hờn' của kiều nữ Hoa ngữ (P.2)

(2Sao) - Bên cạnh những tạo hình lung linh, các kiều nữ Hoa ngữ cũng có một số tạo hình không muốn nhìn lại.





Tạo hình của Giả Thanh trong bộ phim truyền hình Liêu trai chí dị chi Liên Hương bị "dìm
hàng" thê thảm vì kiểu tóc cổ trang không ra cổ trang, hiện đại không ra hiện đại.



Trong Vạn phụng chi vương, Hồ Hạnh Nhi có tạo hình quá đậm, làm mất hết vẻ đẹp của
cô nàng.



Mộc Uyển Thanh (Triệu Viên Viện) trong Tân Thiên long bát bộ bị "ném đá" tơi bời vì kiểu
 che mặt xấu khó hiểu.



Tạo hình kì quái của Quế Luân Mỹ trong bộ phim điện ảnh Long môn phi giáp.



Từ kiểu tóc, trang phục đến trang điểm của Y Năng Tịnh trong Đại Thanh hậu cung đều
không được lòng khán giả.



Công chúa Kiến Ninh (Thư Sướng) trong Tân Lộc đỉnh ký kém xinh vì kiểu tóc "sừng trâu".



Tạo hình sến và thiếu vải của Bào Lôi trong bộ phim truyền hình Công chúa bướng bỉnh.

Hà Trác Ngôn trông như một cây hoa giả với tạo hình trong bộ phim Thần tài.

Tạo hình diêm dúa và lòe loẹt của Hinh Tử trong Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến bị cư
dân mạng "ném đá" tơi bời.



Vào vai Võ Tắc Thiên trong Địch Nhân Kiệt Thông thiên đế quốc, Lưu Gia Linh gây choáng
 vì tạo hình bộ lông mày khác thường.

Hiểu Lan
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất