Thêm một Võ Tắc Thiên gây tranh cãi trên màn ảnh

Tiếp sau Phạm Băng Băng, nữ diễn viên TVB Huệ Anh Hồng lại được chú ý khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ Trung Quốc với hình ảnh vua bà đầu tiên trong lịch sử phong kiến Trung Hoa.

Dù cơn sốt Võ Mỵ Nương truyền kỳ mới nguội, hình ảnh lộng lẫy của Phạm Băng Băng thể hiện chưa phai nhưng khán giả vẫn chú ý đến Võ Tắc Thiên do nữ diễn viên Huệ Anh Hồng đóng trong phần thứ 5 của seires Tùy Đường anh hùng, mang tên Tiết Cương phản Đường. Bởi đó là nhân vật phản diện, tuy chỉ là vai thứ, song lại có sức cuốn hút người xem.

Thêm một Võ Tắc Thiên gây tranh cãi trên màn ảnh
Huệ Anh Hồng lạnh lùng với hình ảnh Võ Tắc Thiên phản diện trong
phim Tùy Đường anh hùng 5 - Tiết Cương phản Đường.

Bằng tài năng và kinh nghiệm diễn xuất dày dạn, Huệ Anh Hồng đã tái hiện ấn tượng một Võ Tắc Thiên lạnh lùng, tham vọng, độc đoán và tàn nhẫn, hoàn toàn trái ngược với những gì khán giả vừa thấy qua bản dựng của Phạm Băng Băng. Không những thế, tạo hình của nữ diễn viên Hong Kong 55 tuổi này đã thể hiện đậm nét một Võ Tắc Thiên bá đạo, uy nghiêm khiến ai cũng phải kính phục, nể sợ. Nhiều người khen, song cũng không ít người cho rằng Huệ Anh Hồng đã khai thác quá sâu vào tính phản diện của nhân vật, luôn thể hiện gương mặt sắc lạnh khiến vai diễn một chiều, kém thuyết phục. Ngoài ra, những tình huống, sự kiện trong phim đã vô tình biến Võ Tắc Thiên trở thành một con người xa lạ, khán giả không tìm thấy hình ảnh của vị vua bà với cuộc đời nhiều sóng gió trên ngai vàng.

Thêm một Võ Tắc Thiên gây tranh cãi trên màn ảnh
Hình ảnh Võ Tắc Thiên lúc về già do Huệ Anh Hồng đóng
trong phim Đường cung yến (2013).

Đây là lần thứ 2 Huệ Anh Hồng đảm nhận vai Võ Tắc Thiên, trước đó trong bộ phim Đường cung yến, cô góp mặt với tư cách khách mời, xuất hiện ở 10 tập đầu. Vì vậy, việc trở lại với hình ảnh nữ hoàng đầu tiên của các triều đại phong kiến Trung Hoa là kỷ niệm đáng nhớ. Huệ Anh Hồng chia sẻ: “Là diễn viên, tôi không phân biệt chính diện hay phản diện, chỉ cố gắng hoàn thành công việc của mình bằng thái độ chuyên nghiệp nhất. Có thể khán giả sẽ không thích hình ảnh Võ Tắc Thiên do tôi thể hiện, song tôi tin rằng họ nhìn thấy được tâm huyết, nỗ lực của tôi dành cho vai diễn”.

Thêm một Võ Tắc Thiên gây tranh cãi trên màn ảnh
Huệ Anh Hồng trên sân khấu nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại
LHP Hong Kong (Kim Tượng) năm 2014.

Sinh năm 1960, Huệ Anh Hồng bước chân vào phim trường từ khi mới 14 tuổi, từng được mệnh danh là “Đệ nhất đả nữ” trên màn ảnh rộng Hong Kong vì tham gia rất nhiều bộ phim võ thuật, hành động, đáng chú ý có Bá vương hoa, Gia tộc của rồng… Trong phim truyền hình TVB, cô cũng là gương mặt quen thuộc, những vai ấn tượng gần đây có bà ba Lưu Phương trong Xứng danh tài nữ, Đàm Diễm Thường trong Cung tâm kế, Vi Quý Phi trong Công chúa giá đáo… Từ năm 2011, Huệ Anh Hồng chuyển hướng sự nghiệp sang thị trường Đại lục, tham gia Thái cực tông sư, Khuynh thế hoàng phi, Võ Tòng, Đường cung yến, Tùy Đường anh hùng 1, Tùy Đường anh hùng 5…

Theo Tri thức


Tin tức mới nhất