'Tiểu Yến Tử' Huỳnh Dịch: Từ ngôi sao đến 'người đẹp lăng nhăng' nhất Cbiz

(2Sao) - Những năm trở lại đây, Huỳnh Dịch được nhắc tới không phải nhờ tham gia những bộ phim đình đám mà vì những ồn ào tình ái.

Diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ

Huỳnh Dịch sinh năm 1977, trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Lý Ngọc Hồ trong bộ phim truyền hình cổ trang Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý (2001). Với diễn xuất nhí nhảnh, dễ thương, cô chinh phục trái tim đông đảo khán giả.



Năm 2003, Huỳnh Dịch được chọn thể hiện vai Tiểu Yến Tử trong phần 3 bộ phim đình đám Hoàn Châu Cách Cách. Dù bị chê diễn xuất không bằng Triệu Vy - diễn viên đóng vai Tiểu Yến Tử trong hai phần phim trước nhưng Huỳnh Dịch vẫn thu hút được sự chú ý của khán giả.


Những năm sau đó, Huỳnh Dịch tiếp tục gặt hái thành công trên màn ảnh nhỏ. Cô ghi dấu ấn khi góp mặt trong các bộ phim truyền hình như Tân Nữ phò mã, Ngọa hổ tàng long...

Tập trung phát triển mảng phim điện ảnh



Sau thành công trên màn ảnh nhỏ, Huỳnh Dịch dần tập trung hoàn toàn cho mảng phim điện ảnh. Cô góp mặt trong một số bộ phim đáng chú ý như Overheard 2, Drug War... Đặc biệt, vai diễn trong Drug War đã mang về cho Huỳnh Dịch giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại LHP Hoa ngữ quốc tế tại London.

Kết hôn và li hôn chóng vánh

Mấy năm trở lại đây, Huỳnh Dịch liên tiếp dính vào nhiều scandal tình ái ồn ào. Tháng 8/2009, người đẹp bí mật kết hôn với đại gia Khương Khải chỉ sau 41 ngày quen biết. Mãi năm 2010, công chúng mới biết đến cuộc hôn nhân của người đẹp sau khi tấm ảnh cưới của cô bị rò rỉ trên mạng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cặp vợ chồng này li hôn.



Huỳnh Dịch và Khương Khải yêu vội, cưới gấp và li hôn chóng vánh.

Thời điểm đó, có nhiều giả thiết đưa ra cho sự đổ vỡ hôn nhân của Huỳnh Dịch. Phần nhiều trong số đó đều là những thông tin bất lợi cho nàng "Tiểu Yến Tử".


Huỳnh Dịch và Hoắc Tư Yến từng "khẩu chiến" gay gắt

Để bảo vệ hình ảnh, Huỳnh Dịch lên tiếng cho rằng cuộc hôn nhân của cô tan vỡ vì một đồng nghiệp. Dù người đẹp không nêu đích danh nhưng dựa trên những gì cô nói, nhiều người đồn đoán đó là Hoắc Tư Yến. Bị lôi vào cuộc, Hoắc Tư Yến đã lên tiếng đáp trả Huỳnh Dịch bằng những lời lẽ đầy châm chọc. Những màn "khẩu chiến" qua lại giữa hai người trên mạng đã đánh mất hình tượng ngọc nữ của cả hai.

Cuộc hôn nhân thứ 2 đầy ồn ào, thị phi

Không lâu sau khi li hôn với Khương Khải, Huỳnh Dịch tái hôn với Huỳnh Nghị Thanh. Hai người chào đón con đầu lòng vào tháng 1/2013. Tưởng chừng sau một lần đổ vỡ, Huỳnh Dịch sẽ có cuộc sống viên mãn bên chồng và con. Chẳng thề ngờ rằng, cuộc hôn nhân này còn sóng gió và tai tiếng hơn nhiều so với lần trước.


Đầu năm 2014, vợ chồng Huỳnh Dịch liên tục "tố" nhau trên mạng. Huỳnh Nghị Thanh tố Huỳnh Dịch lăng nhăng, bỏ bê chồng con để cặp với nhiều đại gia. Đáp lại, Huỳnh Dịch tố chồng vũ phu, thường xuyên đánh đập cô. Sau nhiều lần chỉ trích nhau thậm tệ, hai người chính thức li hôn vào tháng 10/2014. Tuy nhiên mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, Huỳnh Dịch và Huỳnh Nghị Thanh vẫn thường xuyên xung đột về những vấn đề liên quan đến con gái.


Sau nhiều scandal về đời sống tình cảm, hình tượng của Huỳnh Dịch hoàn toàn sụp đổ trong lòng khán giả. Giờ đây, tên cô thường bị gắn với những danh hiệu không mấy hay ho như "Người đẹp thị phi", "Sao nữ lăng nhăng", "Người phụ nữ hư hỏng"...

Tuyết Kỳ
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất