Uncontrollably Fond: Khi bom xịt được tung hô thành bom tấn

(2Sao) – Rating phim ngày càng giảm và phản hồi không tích cực từ khán giả.

Được xem là dự án “bom tấn” của đài KBS sau “Hậu duệ mặt trời”, “Uncontrollably Fond” những tưởng sẽ giúp đài KBS “nở mặt” thì sau 3 tuần trình chiếu, phim đã mang đến sự thất vọng cho khán giả. Rating các tập gần đây giảm đáng kể so với tập đầu tiên. Vì lẽ gì mà từ “bom tấn”, phim đã trở thành “bom xịt”? Hãy cùng 2Sao tìm hiểu nhé.

Phim được kỳ vọng sẽ thành công như “Hậu duệ của mặt trời”

Diễn xuất yếu kém và nội dung nhàm chán

Ngay từ khi nghe có Kim Woo Bin và Bae Suzy đảm nhận vai chính trong “Uncontrollably Fond” thì đã có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Xét về danh tiếng, cả hai đều không phải sao hạng A bảo chứng rating. Xét về tài năng thì cả hai cũng chỉ dừng lại ở “diễn viên trẻ mới nổi”, còn diễn xuất lại là vấn đề phải xem lại. Xét về độ thu hút người xem thì cả hai cũng không bằng những diễn viên trẻ khác như Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Soo Hyun… Một số ý kiến cho rằng nên để diễn viên trẻ thuộc trường phái thần tượng thể hiện, nhằm thu hút giới trẻ theo dõi phim.

Kim Woo Bin và Bae Suzy diễn xuất kém, gượng gạo

Khi phim bắt đầu trình chiếu, liên tiếp những ý kiến chê bai diễn xuất của Woo Bin và Suzy diễn ra trên các mạng xã hội ở xứ Kim Chi. Khán giả cho rằng đặt niềm tin nhiều thì thất vọng càng nhiều, không thể nghĩ rằng nam nữ chính lại diễn dở đến mức này. Diễn xuất vô cảm gượng ép, cách nhấn nhá thoại như trả bài, không lưu loát và tự nhiên. Lần đầu diễn chính nên Woo Bin càng làm người xem lắc đầu, họ tự hỏi trình diễn của Kim Woo Bin như thế mà lại là nam chính? Còn Suzy thì vai diễn buồn bã, đầy số phận này lại quá sức của cô nàng. Có lẽ vì thế mà phim tuy khởi đầu với rating ấn tượng 11.5% toàn quốc thì nay đã giảm còn 8.7% sau tập 7.

Nội dung cũ không mới mẻ là điểm trừ lớn của phim


Về nội dung của “Uncontrollably Fond” thì đây cũng là một điểm trừ của phim, khi không thu hút khán giả Hàn theo dõi. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình đau khổ từ thời thơ ấu của cặp nam nữ chính. Họ đã gặp phải biến cố xa cách và nhiều năm sau, họ đã gặp lại nhau và tiếp tục chuyện tình… đau khổ đầy nước mắt. Nội dung dễ đoán, không có gì bất ngờ, thể loại phim đau khổ đầy nước mắt cũng không còn hợp thị hiếu khán giả. Vì vậy việc rating giảm thảm hại xuống mức 10% cũng cho thấy khán giả Hàn không còn mặn mà với phim.

Công nghệ PR quá đà, phim quay xong rồi phát

“Uncontrollably Fond” được quảng bá quá đà tạo nhiều kỳ vọng nơi khán giản

Việc lạm dụng PR cho phim trước khi trình chiếu có lợi và hại. Lợi là khán giả sẽ tò mò và có ấn tượng với bộ phim sắp chiếu. Họ sẽ chờ đợi phim lên sóng và việc này giúp cho rating các tập đầu cao do khán giả trông ngóng để xem phim. Hại là nếu phim dở thì khả năng khán giả quay lưng sẽ rất cao, bởi họ cảm thấy như đang bị lừa trong chiêu trò PR này. Và thật không may khi “Uncontrollably Fond” lại nằm ở trường hợp này. Phim được PR hoành tráng, bán luôn cả bản quyền phim cho Trung Quốc với giá rất cao. Tuy nhiên khi trình chiếu thì sau 8 tập, khán giả nhận ra tất cả những hào nhoáng của phim cũng từ công nghệ PR mà ra, chứ phim chả hay tới mức một thời gian được quảng bá rầm rộ.  

Tuy nhiên khi phim trình chiếu thì lại là sự thất vọng

Đồng thời phim áp dụng hình thức quay xong rồi phát, thay vì vừa quay vừa phát như các phim Hàn khác. Việc này cho thấy sự tự tin của nhà sản xuất về thành công của phim. Tuy vậy nếu phim hay thì không nói, còn phim dở xem như không còn cách cứu chữa. Bởi phim đã quay xong hoàn toàn, nội dung dở cũng phải chiếu không thể cắt bớt. Khán giả theo dõi “Uncontrollably Fond” đang tự hỏi liệu KBS có áp dụng hình thức cắt bớt tập phim nếu rating phim quá thấp hay không? Việc này đành để thời gian trả lời.

Gặp phải đối thủ quá mạnh

Thất bại của “Uncontrollably Fond” còn có nguyên nhân khác là sự xuất hiện của “W” từ đài MBC. Với nội dung mới lạ do biên kịch Song Jae Jung từng viết “Queen In Hyun’s Man” và “Nine” chắp bút, việc “W” được khán giả trông đợi và rating ngày càng cao là chuyện hoàn toàn dễ đoán. Cộng thêm nam nữ chính Lee Jong Suk – Han Hyo Joo cũng có tên tuổi và thực lực nhiều hơn Kim Woo Bin và Bae Suzy, nên chuyện khán giả “bỏ rơi” phim motif cũ như “Uncontrollably Fond” cũng chuyện sớm muộn.

Sự xuất hiện của “W” đã khiến phim bị ảnh hưởng nặng nề

“Uncontrollably Fond” mới đi hơn 1/3 chặng đường và vẫn còn 2/3 chặng đường còn lại. Nếu kịch bản về sau bất ngờ và diễn xuất của cặp nam nữ chính có tiến bộ thì phim còn có cơ hội chuyển còn. Còn không thì thực sự đây là một bộ phim “bom xịt” mà đài KBS đã tốn công uổng phí đầu tư.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất