Vì sao diễn viên Hàn không còn "mặn mà" với phim trong nước?

(2Sao) - Chính hình thức quay phim cuốn chiếu đã dẫn đến tình trạng này.

Hàn Quốc nổi tiếng với những bộ phim hay và đặc sắc, cùng phong cách quay phim “không giống ai” là làm theo kiểu cuốn chiếu vừa quay vừa phát. Tồn tại nhiều năm, cách làm này tưởng như chứng tỏ ưu thế của mình khi có thể quản lý khủng hoảng nếu rating thấp, hay linh động tăng thêm tập phim… Thì thời gian gần đây, khán giả bắt đầu cảm thấy việc quay cuốn chiếu thế này có nhiều bất lợi hơn cả. Hãy cùng 2Sao điểm qua các nguyên nhân cách làm phim cuốn chiếu trở nên lỗi thời nhé.

Phim Hàn đa số đều được làm theo hình thức vừa quay vừa phát.


Kịch bản lỏng lẻo, thiếu trước hụt sau

Với cách làm phim truyền thống ở những nước khác, diễn viên sẽ được gởi kịch bản sơ lược hoặc toàn bộ kịch bản có sẵn để biết trước nội dung phim và suy nghĩ cách thể hiện nhân vật. Ưu điểm của cách làm này là kịch bản đã được viết xong, kết cấu có phần chặt chẽ và thuận lợi cho diễn viên học thoại. Khuyết điểm là nếu kịch bản không hay thì khó lòng mà sửa đổi vì phim quay xong mới trình chiếu. Ở Hàn Quốc gần đây, “Hậu duệ của mặt trời” là một trong số ít các phim Hàn quay xong xuôi rồi mới trình chiếu. Nội dung chặt chẽ, kịch bản chắc tay đã tạo thành làn sóng hâm mộ khắp châu Á. Khán giả Hàn cũng khen ngợi cách làm phim truyền thống này, vì họ được theo dõi trọn vẹn nội dung, không có những tình tiết kéo dài tập phim làm loãng nội dung như cách làm phim Hàn xưa giờ.

“Hậu duệ của mặt trời” thành công nhờ kịch bản chặt chẽ, đầu tư và quay xong
mới phát sóng.


Với cách làm phim cuốn chiếu hiện nay ở Hàn, kịch bản chỉ được viết trước vài tập đầu để đưa cho diễn viên tham khảo cốt truyện và suy nghĩ về tuyến nhân vật. Khi phim bắt đầu khởi quay thì kịch bản mới được tiếp tục viết và đưa tiếp cho đạo diễn cũng như diễn viên. Lý do có cách quay cuốn chiếu này vì ở Hàn, chỉ số rating rất quan trọng khi thu hút quảng cáo và đoàn phim có huề vốn hay không cũng do rating. Nếu rating phim không khả quan, bắt buộc kịch bản phải thay đổi để câu kéo rating. Hoặc rating cao thì kịch bản cũng sẽ thay đổi để kéo dài phim ra thêm vài tập nhằm tận dụng sức hút của phim. Tuy vậy không phải phim nào cũng có thể áp dụng cách làm này, nên việc “đầu voi đuôi chuột”, “thiếu trước hụt sau” là chuyện xảy ra như cơm bữa.

“Yong Pal” bị đánh giá là “đầu voi đuôi chuột”, càng về sau càng dở


Như “Yong Pal” hay “She was pretty”, dù phim có nội dung thu hút ban đầu thì càng về sau, kịch bản phim càng mang tính câu kéo để kéo dài phim ra một cách không cần thiết. Rating phim vẫn ổn định vì khán giả thích bộ phim, nhưng về mặt nội dung tổng thể lại không được đánh giá cao. Hay gần đây có “Reply to 1988” cũng bị khán giả phàn nàn khi biên kịch biết nhân vật “Cún chung tình” được số đông yêu mến nên muốn tạo bất ngờ, đã cho nữ chính Deuk Sun quay qua yêu nam thứ. Việc này đã tạo làn sóng phẫn nộ cho khán giả, họ cho rằng từ đầu phim đến gần cuối mọi thứ quá hợp lý và bị biên kịch phá hỏng chỉ vì muốn phim nổi tiếng hơn trên mặt báo hàng ngày. Kết quả “Reply to 1988” tuy thành công về rating, song bị khán giả ghét cay đắng về kết thúc.

“Reply to 1988” bị khán giả chỉ trích biên kịch thay đổi kịch bản, đi ngược mong
muốn khán giả.


Diễn viên bị áp lực và căng thẳng

Việc không có kịch bản sẵn, quay khi nào nhận kịch bản khi đó, cường độ làm việc hơn mười mấy tiếng một ngày là những áp lực mà diễn viên Hàn phải trải qua. Hình thức quay cuốn chiếu đã bao trùm lên đoàn phim, khi họ chỉ có thời gian ngắn để hoàn thành 2 tập phim tuần sau chiếu, dẫn đến việc nhiều diễn viên không thoải mái, ảnh hưởng tới diễn xuất. Việc thay đổi kịch bản theo rating vô tình khiến cho mạch cảm xúc của diễn viên tham gia bị đứt đoạn, vì họ không nghĩ tâm lý nhân vật sẽ thay đổi một cách nhanh chóng và phi logic như thế.

Diễn viên bị áp lực khi kịch bản thay đổi bất chợt, như “Love Rain” do rating
 thấp nên kịch bản phải sửa lại.


Sau khi tham gia “Queen of Ambition”, nam diễn viên Kwon Sang Woo đã lên tiếng chỉ trích hình thức quay cuốn chiếu này. Anh cho rằng nhân vật chính tính cách thay đổi không đồng nhất, vì năm đó phim này rất “hot” nên số tập đã được kéo dài ra. Anh còn chia sẻ bản thân không thích quay phim dài tập với hình thức cuốn chiếu như vậy, rất mệt mỏi cho diễn viên cũng như đoàn làm phim.

Kwon Sang Woo một thời chỉ trích cách làm phim cuốn chiếu.


Khó quản lý được những tình huống ngoài ý muốn xảy ra

Việc quay phim cuốn chiếu nếu mọi việc từ kịch bản, đạo diễn cho đến diễn viên đều ổn thỏa thì không có vấn đề gì. Còn nếu xảy ra bất cứ trục trặc nào thì hậu quả là đoàn phim ngừng quay, tuần đó trên nhà đài sẽ không có phim để chiếu. Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra ở Hàn Quốc. Như việc drama cổ trang “The Great Seer” đã ngừng quay, ngừng chiếu vì nhân viên đình công do không được nhà sản xuất trả thù lao dù đã quá hạn.

“The Great Seer” dừng quay, ngừng phát sóng một thời gian vì nhân viên không
chịu làm việc.

Hay việc nam diễn viên Lee Seung Gi bị dao đạo cụ đâm vào mắt khi quay drama “You're All Surrounded” cũng một thời chấn động truyền thông và dư luận. Anh phải vào bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật, đồng thời nghỉ ngơi một thời gian theo yêu cầu của bác sĩ. Vì vậy phim đã ngừng quay đồng thời dừng chiếu trên nhà đài SBS một thời gian cho đến khi Lee Seung Gi quay lại phim trường.

Lee Seung Gi bị thương nên “You’re All Surrounded” cũng không thể tiếp tục quay,
buộc phải đợi đến khi anh khỏe lên.


Lời kết

Việc quay phim cuốn chiếu vừa có ưu điểm, lại vừa có khuyết điểm. Song với những khuyết điểm đã được kể trên, có thể cách làm phim này sẽ tàn lụi\ trong tương lai ở Hàn Quốc, bởi cách làm phim truyền thống vẫn ổn định và tốt hơn nhiều.

Nhân Sư
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất