Vì sao Maria Ozawa bỏ đóng phim cấp 3?

Kể từ khi giải nghệ đóng phim người lớn, nữ diễn viên khiêu dâm nổi tiếng chú tâm vào những hoạt động giải trí thân thiện với người xem hơn.

Mới đây, Maria Ozawa chia sẻ: “Tôi đã bỏ đóng phim đen được một thời gian rồi và tôi tự nguyện làm vậy chứ không ai bắt. Thay đổi nghề nghiệp là ước mơ lâu nay của tôi, Nhật Bản đã biết đến tôi và giờ là thế giới. Nó sẽ khó nhưng tôi sẽ cố gắng”.

Nữ diễn viên 29 tuổi thật lòng chia sẻ mọi người sẽ sớm quên quá khứ và công nhận những nỗ lực hiện tại của cô: “Ở Nhật, tôi được nhiều người biết đến vì đã ở trong ngành công nghiệp phim cấp 3 cả chục năm. Nhưng khi tôi ra nước ngoài, họ không biết nhiều về tôi và họ nhìn nhận tôi rất khác”.
Maria Ozawa trải lòng về lý do bỏ đóng phim cấp 3

Maria cũng thổ lộ bị stress vì nhận xét của công chúng trên mạng xã hội, nhất là từ khi cô quyết định thay đổi: “Bạn không thể được tất cả mọi người yêu quý, nhưng tôi sẽ theo đuổi giấc mơ của mình. Lúc tôi quyết định thay đổi, mọi thứ thật khó khăn, kể cả đóng phim”.

Hiện cô ở Phillippines để quảng bá cho bộ phim kinh dị đóng cùng diễn viên bản xứ mang tên Nilalang. Trong phim, Maria Ozawa hợp tác với ngôi sao hành động của Philippines - Robin Padilla.

Cô vào vai người thừa kế của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia từ Nhật Bản. Ngôi sao Philippines đóng vai một chuyên gia pháp y chống lại nhân vật của Maria.

Maria Ozawa trải lòng về lý do bỏ đóng phim cấp 3
Hình ảnh mới nhất của Maria Ozawa trong buổi phỏng vấn cho
 một tờ báo tại Philippines.


Theo báo chí địa phương, Nilalang đã vạch trần sự thật về vấn nạn tham nhũng trong bộ phận cảnh sát ở Philippines. Để chuẩn bị cho bộ phim này, Maria đã phải học võ thuật và tiếng Philippines. “Tôi thích phim kinh dị”, cô nói với trang Rappler, “Nhưng tôi thực sự không am hiểu nhiều về thể loại này”.

Sau nhiều năm đóng phim cấp 3, Maria Ozawa hiện theo đuổi dòng phim thương mại chính thống và mong muốn có cơ hội diễn xuất khắp châu Á.

Theo Zing

Tin tức mới nhất