"Vườn sao băng" Đài Loan: 15 năm vẫn là phim thần tượng số 1

(2sao) - Bộ phim đã mang tới khẩu vị mới cùng dàn diễn viên trẻ đẹp cho khán giả thời bấy giờ.

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2001, bộ phim “Vườn sao băng” (tên tiếng Hoa là “Lưu tinh hoa viên”) được trình chiếu ở Đài Loan và mở màn cho dòng phim “thần tượng” khắp châu Á. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, sức ảnh hưởng của “Vườn sao băng” cùng dàn diễn viên chính đã lan tỏa mạnh mẽ. Tới nỗi nếu không biết nhóm F4, không biết Đạo Minh Tự hay Hoa Trạch Loại thì bạn là người quê mùa. Trải qua 15 năm, dù có nhiều phim thần tượng khác tới từ các nước, nhưng “Vườn sao băng” vẫn mãi là tượng đài của dòng phim thần tượng trong lòng thế hệ 8x đầu 9x.

“Vườn sao băng” là bộ phim thần tượng đầu tiên của thể loại này do Đài Loan
 sản xuất.

Hãy cùng 2sao điểm qua những nguyên nhân vì sao “Vườn sao băng” vẫn được khán giả yêu thích cho tới hiện giờ nhé.

Mang tới khẩu vị mới cho khán giả

Vào những năm 2000, 2001, xu hướng phim Hàn Quốc bị bão hòa. Những bộ phim nặng nề u ám với tình tiết xã hội đen xen lẫn ung thư, máu trắng… đã làm khán giả trở nên chán ngán. Đến nỗi một thời nhắc đến phim Hàn là người ta lại sợ xem, vì xem thì sẽ khóc và đau lòng bởi những cái chết và bệnh tật. Còn phim HongKong thì quanh đi quẩn đi vẫn là những đề tài tranh chấp gia tộc, cổ trang kiếm hiệp, xem mãi cũng có lúc ngán. Vì vậy khi “Vườn sao băng” được trình chiếu, lập tức phim đã thổi một làn gió mới tươi mát, mang đến một khẩu vị mới đầy thú vị và ngọt ngào cho khán giả.

Nội dung phim nói về chuyện của cô gái nhà nghèo và bốn chàng nhà giàu, khá
mới lạ so với thời điểm bấy giờ.


Với nội dung kể về cô gái nhà nghèo Sam Thái vào học ngôi trường danh giá giàu có. Cô đã đối đầu với 4 mỹ nam nhóm F4 và từ đó xảy ra những chuyện hài hước mà không kém phần lãng mạn. Bộ phim không hề theo một chuẩn mực lúc bấy giờ là phải nghiêm túc, phải có màn bị bệnh khóc sướt mướt hay nữ chính bi lụy. Nữ chính Sam Thái trong phim mạnh mẽ, hồn nhiên và sẵn sàng đối đầu với nhóm F4 đầy quyền lực. Còn nhóm F4 gồm 4 chàng trai trẻ đẹp, ăn mặc sành điệu cùng tính cách cực “ngầu” khộng hề giống với các phim khác đã dễ dàng lấy đi con tim của bao thiếu nữ.

Bốn chàng trai F4 đã thu hút con tim bao thiếu nữ bởi vẻ ngoài điển trai và mạnh mẽ.

Tuy phim có nội dung dễ đoán cùng những tình tiết kiên cưỡng không hợp lý, song nhiều khán giả trẻ và các bà nội trợ vẫn chăm chú theo dõi hàng ngày. Bởi phim đã vẽ nên câu chuyện nàng Lọ Lem – Hoàng tử thời hiện đại, với sự đầu tư ngoại cảnh để tái hiện đời sống xa hoa của các gia đình nhóm F4. Đồng thời đánh vào tâm lý của các khán giả nữ trẻ khi họ có thể như Sam Thái, gặp được chàng bạch mã hoàng tử của mình.

Dàn diễn viên trẻ đẹp đầy tài năng

Không thể phủ nhận, sức hút mạnh mẽ của “Vườn sao băng” đến từ dàn diễn viên chính của phim. Nữ chính Sam Thái do Từ Hy Viên diễn được phái nam yêu thích, bởi nét đẹp hiện đại hòa với tính cách mạnh mẽ, nhưng cũng tràn đầy tình cảm. Riêng nhóm F4 thì mỗi người đều có lượng fan riêng của mình. Tuy nhiên nổi bật nhất là Ngôn Thừa Húc và Châu Du Dân.

Sam Thái do Từ Hy Viên diễn mang nét thơ ngây hồn nhiên và cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Ngôn Thừa Húc với vai diễn Đạo Minh Tự đã hớp hồn không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ lúc bấy giờ. Nét đẹp nam tính mạnh mẽ cùng chiều cao lý tưởng ở thời điểm ấy đã tạo thành chuẩn mực mới gọi là “mỹ nam”. Việc hóa thân vào vai cậu thiếu gia ngông cuồng Đạo Minh Tự đã đưa sự nghiệp của Ngôn Thừa Húc lên đỉnh cao.

Ngôn Thừa Húc thành công với vai Đạo Minh Tự, anh vẫn gắn bó với điện ảnh
cho tới hiện nay.


Châu Du Dân với vai diễn lạnh lùng Hoa Trạch Loại cũng đã mở đầu cho xu hướng “chàng trai hoàn mỹ” trong phim truyền hình. Tài năng, đẹp trai, lạnh lùng song rất ấm áp và quan tâm người khác, Hoa Trạch Loại đã nhanh chóng thu hút phái nữ ngồi xem “Vườn sao băng” hàng ngày. So với Đạo Minh Tự của Ngôn Thừa Húc thì vai diễn này của Châu Du Dân cũng thành công không kém. Mãi sau này dù đã thành công với nhiều bộ phim khác thì khán giả vẫn nhớ mãi về Hoa Trạch Loại ngày nào trong “Vườn sao băng” của anh.

Châu Du Dân là thành viên nổi tiếng nhất nhóm F4, anh hiện là diễn viên thực lực
 được đánh giá cao.


Lời kết

Dù sau này có nhiều phim thần tượng khác nổi bật như “Tình cờ”, “Thơ ngây”, “Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ”… song tượng đài bất hủ của thể loại phim thần tượng trong lòng khán giả vẫn là “Vườn sao băng”. Bởi cái gì đầu tiên đi tiên phong cũng đều để lại những ấn tượng sâu đậm và kỷ niệm tuyệt vời.

Phim đã mang lại một thời kỷ niệm cho thế hệ 8x, đầu 9x với dòng phim thần tượng.


Có thể với giới trẻ hiện tại, “Vườn sao băng” phiên bản Đài Loan không hợp thời nếu so với bản Hàn hay bản Trung sau này. Nhưng với thế hệ 8x đầu 9x thì bộ phim đã mang lại những giây phút giải trí thoải mái và thú vị bên màn hình tivi, ở cái thời mà không tràn đầy phim ảnh, muốn xem lúc nào cũng được như hiện nay.


Nhân Sư
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất